Rộn ràng vụ Xuân

09:36, 11/02/2022

BHG - Nối tiếp đà thắng lợi của ngành Nông nghiệp trong năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, trong khí thế sôi nổi, vui tươi, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực xuống đồng gieo cấy, hứa hẹn mang về vụ Xuân thắng lợi.

Người dân xã Phương Tiến (Vị Xuyên) cấy lúa Xuân.
Người dân xã Phương Tiến (Vị Xuyên) cấy lúa Xuân.

Để đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống cây trồng hợp lý, ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp đã ban hành các văn bản hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và kế hoạch ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại. Theo đó, cơ cấu giống lúa được khuyến nghị sử dụng gieo cấy vụ Xuân gồm: Lúa lai Nhị ưu 838, Nhị ưu 725, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, TH3-3, TH 3-5, GS55, lai thơm 6; lúa thuần HT1, PC6, Thiên ưu 8, Lth31, ĐS1, J02, Vass16, HN6, Khang dân ĐB, Tân ưu 98. Thời vụ trà Xuân sớm kết thúc trong tháng 2, trà Xuân muộn nhất kết thúc ngày 10.3. 100% người dân sử dụng ni lon che phủ, giữ ấm cho mạ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vụ Xuân năm nay có khí hậu lạnh, do vậy thời gian sinh trưởng của cây lúa sẽ kéo dài hơn các vụ Xuân ấm. Mặt khác, lập Xuân vào ngày 4.2 dương lịch (4.1 âm lịch) nên cần bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp để đảm bảo lúa trỗ vào thời gian an toàn, tránh ảnh hưởng đợt rét cuối của rét nàng Bân. Để đảm bảo năng suất, sản lượng lương thực, các địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các loại giống chống chịu tốt với thời tiết và sâu bệnh; áp dụng phương pháp cánh đồng mẫu “5 cùng”…

Chị Bùi Thị Vường, thôn Hùng Tâm, xã Hùng An, Bắc Quang (ngoài cùng bên trái) trồng rau, củ trong nhà lưới cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm.                                                   Ảnh: BIỆN LUÂN
Chị Bùi Thị Vường, thôn Hùng Tâm, xã Hùng An, Bắc Quang (ngoài cùng bên trái) trồng rau, củ trong nhà lưới cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm.                                                   Ảnh: BIỆN LUÂN

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay những ngày đầu năm, người dân đã tích cực xuống đồng gieo trồng cây vụ Xuân. Đến nay, toàn tỉnh đã cấy được trên 4.324 ha lúa; trong đó: Vị Xuyên 346 ha, Bắc Quang 2.078, Quang Bình 1.650 ha, Xín Mần 250,5 ha. Cây ngô đã trồng trên 4.552 ha, gồm: Bắc Quang 62 ha, Vị Xuyên 2.072 ha, Bắc Mê 526 ha, Hoàng Su Phì 350 ha; Bắc Quang 473,8 ha; Quang Bình 1.481 ha. Ngô sinh khối vụ Xuân thực hiện 89,8 ha; nhân dân liên kết với Công ty Hồ Toàn thu mua toàn bộ sản phẩm ngô sinh khối. Cây đậu tương đã gieo trồng 658,9 ha (Vị Xuyên 18 ha, Bắc Mê 26 ha, Hoàng Su Phì 520 ha, Quang Bình 94,4 ha). Cây lạc đã gieo trồng trên 2.917 ha. Rau, đậu các loại gieo trồng trên 254 ha.

Đối với cây lâu năm, người dân đang tập trung thu hoạch cam chính vụ với sản lượng ước tính trên 60 nghìn tấn; chăm sóc, đốn, tỉa cành, bón phân cho cây ăn quả, chè. Chị nguyễn Thị Sang, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên gia đình tôi xuống đồng cấy lúa sớm hơn so với mọi năm; cánh đồng của thôn cũng được bà con cấy gần kín đất; giống lúa được sử dụng là các loại giống lúa lai năng suất, gạo dẻo, ngon. Hy vọng một năm được mùa để nhân dân no ấm”.

Nhìn lại năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng ngành Nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Sản xuất được mùa cả 3 vụ (Đông, Xuân, Mùa), năng suất, sản lượng các cây trồng đều tăng so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) ước đạt 13.980,7 tỷ đồng, tăng 9,47% so với năm 2020; giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân/ha đất canh tác đạt 53,05 triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng cây hàng đạt 177.078,2 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 421.499,2 tấn; mở rộng diện tích trồng ngô sinh khối liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với diện tích 330 ha, tăng 240 ha so với năm 2020; thực hiện chương trình cánh đồng mẫu theo phương pháp “5 cùng” trên cây trồng chính với tổng diện tích 3.305 ha. Có 1.220 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, đạt 342% kế hoạch.

Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Giang Đức Hiệp nhấn mạnh: “Ngay từ những ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi, nhân dân đã náo nức xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ Xuân sớm hơn so với các năm trước. Các cấp, ngành chức năng và nhân dân gieo cấy vụ Xuân đúng khung thời vụ; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm; ứng dụng mạnh mẽ KHKT vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm cây trồng; bám sát diễn biến thời tiết và tiến độ gieo cấy để chỉ đạo, hướng dẫn bà con chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tác động của thời tiết và sâu bệnh gây hại.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

30 năm cho ánh điện bừng sáng lung linh
Xuân 2022 - Năm nay Công ty Điện Hà Giang (Công ty) kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, đón Xuân mới 2022, các lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động toàn Công ty cùng ôn lại những khó khăn, vất vả nhưng rất hào hùng và vinh quang trong suốt chặng đường 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, phụng sự nhân dân.
31/01/2022
Vững vàng trong gian khó
BHG - Năm 2021, một năm với nhiều biến động trong đời sống KT-XH khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị phải căng mình ứng phó với đại dịch. Nhưng càng trong khó khăn, thách thức...
27/01/2022
Giúp nhà nông phát triển kinh tế
BHG - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất; phát triển trâu, bò, lợn; cải tiến nông cụ…”, 
27/01/2022
Khởi sắc hoạt động tín dụng chính sách xã hội
BHG - Năm 2021, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc ghi dấu ấn khởi sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH). Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD)... 
26/01/2022