Đoàn viên, thanh niên Hoàng Su Phì tích cực lập thân, lập nghiệp

09:21, 19/02/2019

BHG - Trong thời gian qua, phong trào đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) lập thân, lập nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì phát triển với quy mô ngày càng lớn và có sức lan tỏa rộng khắp. Hàng chục mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của ĐVTN đã và đang hoạt động hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Qua đó, khẳng định được vai trò tích cực của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, động viên ĐVTN vươn lên làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Huyện đoàn Hoàng Su Phì kiểm tra mô hình gia trại tại xã Pố Lồ.
Lãnh đạo Huyện đoàn Hoàng Su Phì kiểm tra mô hình gia trại tại xã Pố Lồ.

 Xác định việc hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác Đoàn; các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đều chủ động nắm bắt tình hình, nhu cầu về học tập, việc làm của ĐVTN để từ đó có sự tư vấn, định hướng kịp thời. Nhằm định hướng lập thân, lập nghiệp, giải quyết nhu cầu việc làm và cổ vũ ĐVTN phát triển kinh tế, các cấp Đoàn huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình, dự án. Tích cực phối hợp cùng các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2018, Đoàn các xã, thị trấn đều tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn với các nội dung như: Tư vấn nội dung Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh; các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp... Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp tại các xã, thị trấn thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp còn tích cực tham gia vào chương trình ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi. Hiện nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đang quản lý 53 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số vốn 54,7 tỷ đồng được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng chí Lù Thị Lâm, Phó Bí thư Huyện đoàn Hoàng Su Phì cho biết: Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và vai trò của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc định hướng lập thân, lập nghiệp cho ĐVTN có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, với đặc thù KT – XH của huyện miền núi còn nhiều khó khăn, thì việc thực hiện tốt phong trào còn góp phần thúc đẩy công tác tập hợp,  khích lệ, cổ vũ ĐVTN có định hướng đúng đắn, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế gia đình, anh Lù Văn Kim, Bí thư Đoàn xã Thàng Tín đã tiên phong khởi nghiệp từ cây Mận máu. Anh Kim cho biết: Cách đây 3 năm, khi BCH Huyện đoàn Hoàng Su Phì triển khai kế hoạch tiếp sức khởi nghiệp cho ĐVTN trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, anh đã tiên phong đăng ký và triển khai thực hiện. Tại thời điểm đó, anh đã chuyển toàn bộ diện tích đất nương trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây Mận máu. Sau hơn 3 năm chăm sóc, những cây Mận máu đã cho lứa quả đầu tiên, giúp anh có thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ. Hiện, anh đã trồng được gần 1 nghìn cây trên tổng diện tích 2,5 ha; dự kiến trong vài năm nữa sẽ cho thu hoạch. Anh Kim ước tính, một cây Mận máu trưởng thành cho thu nhập từ 1 -1,2 triệu đồng/vụ; đầu ra cho sản phẩm cũng được đảm bảo, thương lái đến bao tiêu ngay tại vườn. Nhận thức được tiềm năng và giá trị kinh tế, anh Kim tiếp tục mạnh dạn nhân giống và vận động 12 ĐVTN trong xã khai phá đất trống để trồng cây mận với diện tích gần 10 ha. Anh Kim đang ấp ủ dự định lập vườn ươm giống Mận máu của địa phương và các sản phẩm hàng hoá được chế biến từ quả mận...

Có thể kể đến hàng chục mô hình kinh tế phát triển hiệu quả từ sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn như: Mô hình ươm giống cây Sa mộc của anh Long Chính Thanh (xã Bản Phùng) cho thu nhập 70 triệu đồng/ năm; mô hình dịch vụ Homestay của Đặng Văn Nam (xã Bản Luốc) cho lợi nhuận 45 triệu đồng/ năm... Không ít ĐVTN đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các ngành nghề dịch vụ du lịch, chăn nuôi, trồng dược liệu theo hướng hàng hóa; đem lại hiệu quả kinh tế cao và cổ vũ cho tinh thần lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho các ĐVTN khác. Đồng chí Lù Thị Lâm, Phó Bí thư Huyện đoàn Hoàng Su Phì cho biết thêm: Trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình làm kinh tế giỏi; duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế của  ĐVTN làm ăn hiệu quả. Qua đó, thể hiện vai trò người bạn đồng hành tin cậy, sát cánh của tổ chức cơ sở Đoàn với ĐVTN trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Bài, ảnh: Đại Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giông lốc gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh 7,5 tỷ đồng

BHG - Trong ngày 17.2, mưa giông mạnh xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại có 1 người bị thương nặng do gió lốc làm đổ nhà tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh (Quang Bình); trên 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; trên 300 ngôi nhà bị tốc mái; 9 hội trường thôn, điểm trường, nhà lưu trú y tế bị tốc mái và hư hỏng nặng...

19/02/2019
Tưng bừng khí thế sản xuất đầu năm ở Quang Bình

BHG - Với mục tiêu hoàn thành trên 6 nghìn ha cây trồng vụ Xuân nên ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân huyện Quang Bình đã lo chuyện ruộng đồng, bắt tay vào các công việc nhà nông với niềm hy vọng một mùa vụ bội thu. Dù vẫn còn không khí của những ngày Tết, nhưng tranh thủ thời tiết nắng ấm, trên khắp cánh đồng thuộc xã Vĩ Thượng, bà con đã ra đồng từ rất sớm. Công việc được người dân quan tâm nhất lúc này là nhanh chóng làm đất...

19/02/2019
Giông lốc làm nhiều nhà dân tốc mái và thiệt hại hoa màu tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh

BHG - Tối 17.2, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, hoa màu, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Ước tính thiệt hại trên 2,2 tỷ đồng.Theo số liệu thống kê đã có 11 nhà ở của người dân thuộc các xã: Hữu Sản, Kim Ngọc, Việt Vinh bị đổ sập hoàn toàn; 202 nhà ở bị tốc mái, tốc nóc, hư hỏng nhẹ. Đặc biệt trong đó, nhà bị tốc mái đã khiến 2 người dân của thôn Pha (xã Đồng Tâm) bị thương, phải nhập viện, do tấm lợp rơi trúng người...

18/02/2019
Sét đánh làm chết 9 con hươu tại xã Trung Thành

BHG - Rạng sáng 17.2, tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đã xảy ra một vụ sét đánh khiến 9 con hươu đực trưởng thành của hộ anh Trần Văn Thành bị chết. Được biết, gia đình anh Thành có trang trại nuôi nhiều hươu, nai thả trong vườn. Theo thông tin từ gia đình, chỉ có 9 con hươu đang tuổi lấy nhung được gia đình nhốt vào trong chuồng và bị sét đánh chết. Thiệt hại ước tính là hơn 300 triệu đồng.

17/02/2019