"Điểm sáng vùng biên" Lùng Vần Chải!

10:33, 28/09/2018

BHG - Khi tia nắng dần khuất dưới những ngọn đồi nhường không gian cho màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh điện từ những cột sắt cao gần chục mét, dọc 2 bên đường được bật lên, thắp sáng cả khu dân cư thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Đó là hệ thống đèn điện công cộng bằng năng lượng mặt trời, một trong những Chương trình “Điểm sáng vùng biên” được Đồn Biên phòng (BP) Săm Pun triển khai từ năm 2017.

Hệ thống đèn điện công cộng bằng năng lượng mặt trời ở thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái.
Hệ thống đèn điện công cộng bằng năng lượng mặt trời ở thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái.

Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Mèo Vạc về xây dựng Mô hình “Điểm sáng vùng biên” và đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, cuối năm 2017, Đồn BP Săm Pun phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ làm hệ thống đèn điện dọc tuyến đường chính của thôn Lùng Vần Chải. Bằng nguồn quỹ đã đóng góp, Đồn BP Săm Pun lắp đặt được 1 hệ thống đèn điện công cộng bằng năng lượng mặt trời dọc 2 bên trục đường chính từ thôn Lùng Vần Chải vào trung tâm xã Xín Cái. Hệ thống chiếu sáng được triển khai với 20 cột điện bằng kim loại, toàn bộ bóng đèn và hệ thống năng lượng mặt trời với kinh phí gần 100 triệu đồng. Đến nay, hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng, chiếu sáng cho khu vực dân cư, tuyến đường vào trung tâm xã. Anh Chảo Chỉn Sin, thôn Lùng Vần Chải cho biết: Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống đèn điện, cả tuyến đường này đi lại rất khó khăn vào ban đêm, nhất là khi người dân có việc quan trọng cần phải đi gấp vào buổi tối như: Họp thôn, làm nương về muộn, thăm nom người nhà hoặc có người thân bị ốm, đau cần đưa đi Trạm Y tế xã... Từ khi được cán bộ, chiến sỹ Đồn BP hỗ trợ, lắp đặt hệ thống đường điện năng lượng mặt trời, đã đem lại ánh sáng cho toàn thôn, rất thuận lợi. Vào buổi tối, ánh điện sáng cả một vùng quê yên bình, thuận tiện cho giao thông của người dân cũng như bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Mô hình tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, bên cạnh đó cũng thể hiện gắn kết tình quân - dân thắm thiết nơi vùng biên ải.

Xã Xín Cái có 9 thôn, trong đó, thôn Lùng Vần Chải có 27 hộ dân, chủ yếu đồng bào dân tộc Dao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đa số. Đại úy Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn BP Săm Pun, cho biết: Hiện tại, Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới 23,831 km, 72 cột mốc gồm 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng với tổng số 32 thôn. Trong những năm qua, tình hình trên đoạn biên giới đơn vị quản lý cơ bản ổn định, đường biên, cột mốc nguyên vẹn. Song song với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia, Đồn BP Săm Pun còn tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ 10 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ giống lợn, dê cho 9 hộ dân trên địa bàn, mỗi hộ 2 triệu đồng phát triển chăn nuôi. Trong thời gian tới, Đồn tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai, nhân rộng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời ở các thôn khác, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân, giữ vững AN - QP khu vực vùng biên giới.

Bài, ảnh: VĂN LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đặc sản chè Bản Vẽ, đậm đà hương vị "đèo Gió, thác Tiên"

BHG - Thôn Bản Vẽ cách trung tâm xã Nà Chì (huyện Xín Mần) khoảng 5 km về phía Tây Bắc, nơi đây trồng và chế biến một loại chè đặc sản, đang từng bước tạo dựng uy tín của riêng mình và được người tiêu dùng đón nhận. Nằm cuối phía Tây rặng Tây Côn Lĩnh và nơi bắt đầu khu rừng đèo Gió, cửa ngõ đến trung tâm huyện Xín Mần; Nơi dòng Nậm Luông (theo tiếng Tày có nghĩa là "dòng suối lớn") bắt nguồn từ dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy qua huyện Bắc Hà (Lào Cai) rồi chảy dọc thôn Bản Vẽ. Với khí hậu mát mẻ quanh năm cùng với điều kiện thổ nhưỡng tốt đã ban cho cây chè ở nơi đây hương vị riêng biệt...

28/09/2018
Cuộc sống mới ở Tùng Vài

BHG - Là xã biên giới của huyện Quản Bạ, mặc dù còn gặp không ít khó khăn; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt việc triển khai thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang"; đến nay, xã Tùng Vài đã có những chuyển biến tích cực. Thấm nhuần lời Bác dặn, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển chăn nuôi trâu, bò và đảm bảo vệ sinh môi trường...

28/09/2018
Đảng viên Nguyễn Thế Đeng điển hình trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Anh Nguyễn Thế Đeng, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng tại quê hương xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên; là đảng viên tiêu biểu, xuất sắc của Chi bộ thôn Bản Lủa; trong những năm qua, gia đình anh luôn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi cũng như Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

27/09/2018
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

BHG - Thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển KT – XH của địa phương. Tuy nhiên, những hệ lụy từ hoạt động này đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và cuộc sống người dân; đòi hỏi ngành chức năng vào chính quyền các cấp phải và cuộc quyết liệt, tăng cường quản lý, chấn chỉnh sai phạm.

 

27/09/2018