Bắc Quang nỗ lực huy động sức dân xây dựng Nông thôn mới

08:01, 04/10/2017

BHG - Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Quang đã thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của xây dựng Nông thôn mới (XDNTM). Bắc Quang đã rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch XDNTM giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030 tại 21 xã. Đây là sự điều chỉnh cần thiết, dựa trên quy mô phát triển của nền KT-XH và địa bàn cư trú của dân cư, hướng tới sự phát triển bền vững.

Công tác điều chỉnh quy hoạch dựa trên cơ sở phát triển hạ tầng thiết yếu như: Mở đường giao thông nông thôn, phát triển lưới điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và phải đáp ứng xây dựng trường học, bệnh xá, sân vận động, nhà văn hoá trong các khu dân cư. Quy hoạch mới còn đáp ứng các quỹ đất dành làm nhà ở của nhân dân trong quá trình phát triển KT-XH, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc quy hoạch và tuân thủ nghiêm quy hoạch sẽ tránh được tình trạng xây dựng manh múm, gây mất mỹ quan và tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, nhân dân.

Cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế đang là hướng đi chủ đạo ở Bắc Quang trong xây dựng NTM. Trong ảnh: Vườn cam Chanh của gia đình anh Lê Văn Bẩy, thôn Mâng, xã Kim Ngọc.
Cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế đang là hướng đi chủ đạo ở Bắc Quang trong xây dựng NTM. Trong ảnh: Vườn cam Chanh của gia đình anh Lê Văn Bẩy, thôn Mâng, xã Kim Ngọc.

Cùng với công tác điều chỉnh quy hoạch, 9 tháng qua, huyện Bắc Quang còn huy động nhân dân đóng góp 5.690 ngày công lao động, trên 29 tỷ đồng; hiến đất, mở rộng, làm mới 8.246m đường bê - tông nông thôn; mở rộng 2.500m đường liên thôn, liên gia. Đồng thời, chỉ đạo xã Tân Quang làm 54 tuyến đường bê - tông đi các ngõ, xóm với tổng chiều dài 7.426m. Trong đó, có 7 tuyến đường trục xã, tổng chiều dài trên 3.695m được xây dựng theo hình thức “Nhà nước, nhân dân cùng làm”. Huyện đã tiến hành phân bổ trên 5.909 tấn xi - măng cho bà con nhân dân các xã xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở như làm đường bê – tông, kênh mương thuỷ lợi...

Kết quả rà soát, đánh giá mới nhất của Ban chỉ đạo XDNTM huyện Bắc Quang cho thấy: Cuối năm 2017, xã Tân Quang sẽ đạt chuẩn NTM; các xã Quang Minh, Đồng Yên, Vĩnh Phúc vẫn đảm bảo duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn NTM. Đối với các xã còn lại, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về XDNTM đề ra. Tính đến hết tháng 8.2017, tỷ lệ sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 92,7%; gần 67% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% các trường học, bệnh xá, cụm dân cư có nước sạnh và nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; trên 71% gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đúng quy chuẩn.

Nhìn lại những nỗ lực phấn đấu của Bắc Quang trong 9 tháng qua cho thấy, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền các cấp đã quyết liệt vào cuộc vận động nhân dân xây dựng NTM. Với phương pháp, dễ làm trước, khó khăn, vướng mắc cùng nhau khắc phục, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân đã góp công sức, tiền bạc, đất đai, hoa màu, cùng nhau xây dựng quê hương, xóm làng ngày một xanh, sạch, đẹp, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết.

Bài, ảnh:  Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Làm giàu từ mô hình vườn-ao-chuồng

BHG - Không ngại khó, ngại khổ, anh Vàng A Chung (sinh 1980) là người dân tộc Giáy, sống tại thôn Nà Bưa, xã Mậu Duệ (Yên Minh) đã từng bước ổn định cuộc sống gia đình từ mô hình vườn-ao-chuồng (VAC).

30/09/2017
Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể

BHG - Nghị quyết 02 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức sản xuất cho nông dân giai đoạn 2014 - 2020 ban hành ngày 2.7.2014 đã triển khai được 3 năm. Từ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự quyết tâm của UBND tỉnh, các hình thái kinh tế tập thể sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được đổi mới và phát triển đáng kể, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm.

30/09/2017
Hội thi Phương án hay nhận ngay tài trợ cho các nhóm cùng sở thích

BHG - Sáng 29.9, tại Trung tâm văn hóa huyện Vị Xuyên, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban điều phối chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh (CPRP) tổ chức hội thi "Phương án hay nhận ngay tài trợ" cho các nhóm cùng sở thích. 

29/09/2017
Hoàng Su Phì chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc

BHG - Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào mùa Đông, đây là thời điểm gia súc dễ bị suy kiệt, chết do đói và rét. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa Đông, hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đang tích cực dự trữ rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa vụ Mùa.

29/09/2017