Lực lượng Quản lí thị trường: Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

08:19, 23/09/2015

BHG- Là địa bàn không có những điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như một số địa phương biên giới hay một số tỉnh ở vùng xuôi, Hà Nội. Nhưng, những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh của thị trường cả nước, thị trường Hà Giang cũng chịu ảnh hưởng bởi sự xâm nhập hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Với nỗ lực từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT trong tỉnh đã kiểm tra 610 vụ việc và xử lí 542 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực QLTT, với tổng số tiền xử phạt. Theo thông tin từ Chi cục QLTT, số tiền xử phạt, thu nộp Kho bạc Nhà nước từ các vụ việc vi phạm thuộc lĩnh vực QLTT tính đến khoảng giữa tháng 9.2015 là khoảng 1.600 triệu đồng. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định của thị trường trong tỉnh. Ngày 9.6.2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tỉnh hình mới. Trên cơ sở đó, ngày 2.7.2015, Chi cục QLTT tỉnh xây dựng kế hoạch số 96 về thực hiện Nghị quyết 41 của Chính phủ. Ngày 21.7, Chi cục có công văn số 104 về chỉ đạo, mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Thông qua đó, sẽ phát huy sức mạnh của toàn lực lượng QLTT trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thúc đẩy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, làm giảm cơ bản các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. QLTT tỉnh chỉ đạo các Đội QLTT các huyện biên giới tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là các mặt hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phối hợp với lực lượng Biên phòng và Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chợ biên giới, chợ cửa khẩu. Từ đó, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các chợ vùng biên giới. Đối với thị trường nội địa, chỉ đạo đội QLTT các huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Theo kế hoạch kiểm tra và đợt cao điểm kiểm tra, tập trung kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu với các mặt hàng như: Pháo các loại, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá điếu, đường, sữa, rượu, bia, nước giải khát, đồ điện gia dụng, đồ chơi trẻ em, băng đĩa lậu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, các mặt hàng thủy, hải sản nhập lậu... Chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hóa. Tập trung vào các mặt hàng như: Mỹ phẩm, thực phẩm công nghiệp, xăng, dầu khí mỏ hóa lỏng, xi măng, sắt thép, thuốc chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về giá, niêm yết giá. Theo lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh, để thực hiện tốt Nghị quyết 41 của Chính phủ, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm, lực lượng QLTT sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc việc phát hiện, xử lý các vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng.

Huy Ba


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Agribank Chi nhánh Quang Bình: Gắn hoạt động kinh doanh với nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn

BHG- Trong gần 9 tháng đầu năm 2015, cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, Agribank huyện Quang Bình không ngừng nỗ lực cố gắng tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, góp phần đưa nền KT-XH trên địa bàn huyện ngày một tăng trưởng cao.

23/09/2015
Agribank Vị Xuyên góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương

BHG- Vị Xuyên là một trong những huyện được coi là động lực của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cùng với những phát triển chung của nhiều lĩnh vực trong hoạt động phát triển KT-XH khác, Agribank Chi nhánh Vị Xuyên đã có những kết quả đáng khích lệ, từng bước nâng cao mức tăng trưởng tín dụng trên địa bàn, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.

23/09/2015
Ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Hoàng Su Phì

BHG- Là một huyện còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu của người dân là dựa vào sản xuất nông nghiệp, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ còn nhỏ lẻ, chưa phát triển. 

23/09/2015
Cục Hải quan tỉnh: Nỗ lực đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh

BHG- Những ngày mùa Thu tháng 9, hòa với niềm vui chung của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, công chức Hải quan Hà Giang cũng đã, đang nô nức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích cao nhất chào mừng 70 năm Ngày thành lập ngành và hướng đến Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

22/09/2015