Phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay ban đầu

09:07, 19/07/2014

Cũng như nhiều gia đình khác, trước đây gia đình anh Dương Tiến Vinh, ởthôn Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang) thuộc diện gia đình khó khăn, kinh tế dựa trên mặt hàng kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Sau khi được sự hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Chi nhánh huyện Bắc Quang để tăng gia sản xuất, kinh tế của gia đình anh Vinh chuyển biến rõ rệt.


Thời gian trôi qua thật nhanh, anh Dương Tiến Vinh ngồi nhớ lại những tháng ngày 2 vợ chồng mới lấy nhau. Cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ còn gặp nhiều vất vả, bao nhiêu chi phí lo toan cho cuộc sống hàng ngày dựa vào số tiền vợ chồng anh kiếm được bán quầy hàng tạp hóa. Với đức tính chịu khó học hỏi và chí hướng vượt khó vươn lên làm giàu đồng thời biết được các chính sách của Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Bắc Quang đã hỗ trợ vay vốn để anh Vinh tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng lãi suất 12% /năm, trong đó theo chính sách ưu đãi của Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ50% lãi suất, gia đình chỉ trả 50% lãi suất còn lại, vợ chồng anh Vinh mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi trâu theo xu hướng hàng hóa.


Chị Phạm Thị Thu (vợ anh Dương Tiến Vinh) chăm sóc những con trâu mới mua về.
 

Anh Vinh chia sẻ: Sau khi biết được nguyện vọng vay vốn sản xuất của người dân, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Quang đã cho nhân viên đến từng gia đình để tư vấn và hướng dẫn cho người dân làm các thủ tục để vay vốn. Nhờ vậy, các thủ tục vay vốn tại ngân hàng được tiến hành nhanh chóng và qua nguồn vốn vay đó, anh Vinh có thêm vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi của gia đình anh ngày càng được mở rộng, mỗi năm gia đình anh luân chuyển hàng trăm con trâu bán cho các thương lái khác theo dạng trâu thịt hoặc bán cho các chủ trâu theo dạng trâu chọi. Trung bình mỗi tháng anh luân chuyển 2 đến 3 đợt trâu, mỗi đợt anh xuất gần chục con. Tính ra trừ toàn bộ chi phí anh thu về 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

 

Trong 3 năm nay trở lại đây, gia đình anh đều vay vốn theo quy định của ngân hàng mỗi năm 2 kỳ hạn, mỗi kỳ vay gần 50 triệu đồng sau khi hết 6 tháng thì đáo hạn 1 lần. Như vậy trung bình mỗi năm gia đình anh Vinh vay gần 100 triệu đồng của Ngân hàng NN&PTNT để chăn nuôi. Giờ đây, gia đình anh Dương Tiến Vinh là một trong những hộ có kinh tế ổn định nhất trong thôn. Ngoài ra để mở rộng phát triển sản xuất, nhờ vốn tích góp được, gần đây anh Vinh đã mua được chiếc xe tải để phục vụ cho công việc chuyên chở trâu thu mua từ các huyện, các tỉnh lân cận. Được biết không chỉ gia đình anh Vinh mà còn có hơn 2/3 số hộ trong thôn Xuân Hòa (Tân Quang) nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bắc Quang để phát triển kinh tế hộ gia đình. từ đó đã có rất nhiều gia đình mạnh dạn đầu tăng gia sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống, điển hình như hộ anh Nguyễn Thanh Thẩm vay vốn phát triển HTX chè, chế biến lâm sản; hộ anh Nguyễn Đình Đông, một hộ có kinh tế khá lên nhờ chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa...

 

Theo nghị quyết 47/ NQ-CP hiện tại lãi suất cho người dân vay vốn để chăn nuôi theo kỳ hạn 6 đến 12 tháng giảm xuống còn 8%/năm và hỗ trợ người dân 50% lãi suất. Với chính sách và mức hỗ trợ của Nhà nước cho vay vốn phù hợp, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất để phát triển kinh tế nâng cao đời sống.  


Bài, ảnh: Thành Nhân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cùng vun đắp sự phát triển vùng cam
HGĐT - Những năm qua, trong số các ngân hàng thương mại trên địa bàn, Agribank luôn là ngân hàng đầu tầu, đồng hành có hiệu quả với sự phát triển của người nông dân, đúng như tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT của mình. Rất nhiều chương trình, dự án phát triển Nông nghiệp, nông thôn mà ở đó vai trò của Agribank đã được thể hiện. Một trong số đó là Chương trình phát triển,
19/07/2014
Khánh thành chợ thị trấn Phó Bảng gắn với phiên chợ đưa hàng Việt về biên giới
HGĐT - Ngày 16.7, Sở Công thương tổ chức lễ khánh thành chợ Phó Bảng, thị trấn Phó Bảng (Đồng Văn) gắn với phiên chợ đưa hàng Việt về biên giới. Tham dự lễ khánh thành có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, Sở Công thương và thị trấn.
17/07/2014
Đầu tư dài hạn cho phát triển nông nghiệp ở Na Pô
HGĐT - 4 năm trở lại đây, hơn 100 hộ dân thôn Na Pô, xã Na Khê (Yên Minh) đã bỏ ra số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng để thuê máy xúc mở mới hơn 25 ha ruộng bậc thang; đây được coi là sự đầu tư dài hạn cho phát triển nông nghiệp của người dân Na Pô.
17/07/2014
Bước đột phá trong cải tạo giống, phát triển đàn trâu của huyện Vị Xuyên
HGĐT - Mới đây, hàng chục con trâu nghé ra đời, có vóc dáng to, khỏe và nhanh nhẹn hơn so với những trâu nghé khác, là minh chứng cho thành quả quan trọng từ chủ trương cải tạo, phát triển đàn trâu của UBND huyện Vị Xuyên.
17/07/2014