Nhiều giải pháp đồng bộ xóa đói, giảm nghèo ở Xín Mần

08:13, 30/10/2013

HGĐT- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành; huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thúc đẩy sản xuất, xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững là điểm đáng ghi nhận ở Xín Mần trong 9 tháng qua.



Trên 800 ha ngô đông được hỗ trợ chuyển đổi trồng vụ 3 tại các xã phát triển đầy hứa hẹn.

Trong ảnh: Kiểm tra diên tích trồng ngô vụ đông.


Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn hiện nay, huyện Xín Mần xác định: Tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu là đường giao thông tạo huyết mạch thông suốt thúc đẩy mọi sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa cho các vùng miền. Đã có 120 công trình xây dựng cơ bản được thực hiện trong thời gian qua. Trong 9 tháng, có 52 công trình hoàn thành quyết toán đưa vào khai thác sử dụng, 32 công trình hoàn thành, chuyển tiếp 32 công trình. Trong đó, đường giao thông là 21 công trình, thủy lợi 7 công trình, kè chống sạt lở 7 công trình, chợ nông thôn tại trung tâm cụm xã là 3 công trình, 36 công trình trường học, 2 công trình cấp nước, 3 công trình điện... Nhờ các công trình hạ tầng được đầu tư kịp thời đã giúp Xín Mần khơi thông toàn bộ huyết mạch giữa các vùng, tạo cho sản xuất hàng hóa, lưu thông tốt. 9 tháng qua, số vốn mục tiêu hỗ trợ từ Chương trình 30a cho phát triển là 30.377 triệu đồng. Còn lại là vốn phân cấp cho xã và ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng gần 8 tỷ đồng. Đi liền xây dựng hạ tầng là hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho dân. Cụ thể, đã có 425 mô hình chuyển đổi hỗ trợ trực tiếp từ trồng trọt, chăn nuôi. Trong đó phải kể đến 25 mô hình nuôi lợn hàng hóa, mỗi mô hình nuôi từ 50 – 150 con/lứa. Xây dựng 20 ha đậu tương nguyên chủng do 350 hộ trực tiếp sản xuất làm giống cho vụ tiếp theo. Tiếp đó là hỗ trợ chuyển đổi giống lúa, ngô vụ Đông gần 1.000 ha, trồng ngô hàng hóa 1.071 ha, trồng dong riềng gần 2.000ha, đầu tư theo Nghị quyết 47/2012/HĐND cho 450 hộ nuôi trâu, bò... Tiếp tục thực hiện Chương trình 135 xây dựng 21 công trình, 4 dự án định canh định cư cho 196 hộ đồng bào tại 4 điểm ở 4 xã ra khỏi vùng nguy cơ sạt, lở giúp họ yên tâm sản xuất. Công tác giải quyết việc làm cũng đạt kết quả cao. Đã mở 27 lớp đào tạo nghề cho gần 1.000 lượt người lao động trong độ tuổi, giải quyết việc làm cho 1.300 lao động. Rất nhiều cơ sở sửa chữa xe máy đã ăn nên, làm ra nhờ công tác đào tạo nghề tại chỗ; nhiều chương trình xây dựng Nông thôn mới được chính người lao động làm thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng. Hỗ trợ cho hàng ngàn lượt hộ vay vốn để trồng trọt, chăn nuôi, đi lao động ngoại tỉnh, tạo việc làm tại chỗ. Trong công tác an sinh xã hội có 5.649 hộ được hưởng lợi trực tiếp dầu muối từ chính sách dân tộc theo Quyết định 102 của Chính phủ và được hỗ trợ tiền điện thắp sáng. Các chế độ chính sách đối với người nghèo được quan tâm đúng mức. Trong 9 tháng qua, đã có trên 16.000 học sinh con em các dân tộc được hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa và được miễn học phí; 12.714 em được trợ cấp ăn trưa tại các trường bán trú và gần 56.000 lượt người nghèo được cấp sổ BHYT, được chăm sóc điều trị miễm phí lúc ốm đau tại các cơ sở y tế...

 

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã khẳng định: Công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất thời gian qua đã góp phần tích cực, hiệu quả, đang đi đúng hướng trợ giúp cho xóa nghèo, phát triển bền vững. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi làm ăn có tính quy mô hơn, khoa học hơn nữa. Do đó, đòi hỏi công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ nguồn vật lực, tài lực ngày một nhiều hơn, lớn hơn. Các cơ quan liên quan trực tiếp cần xây dựng kế họach cụ thể, phù hợp với từng địa phương, vùng miền để tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả. Quyết tâm phấn đấu năm 2013, đưa tỷ lệ giảm nghèo trên 9%, làm giảm hộ nghèo xuống dưới 35% theo tiêu chí mới hiện nay.


NGUYỄN HÙNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội chợ Công nghiệp, thương mại Quốc tế (Việt - Trung)
HGĐT- Ngày 25.10, tại thành phố Hà Giang diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Công nghiệp thương mại quốc tế (Việt - Trung) Hà Giang - 2013.
28/10/2013
Quang Bình – rộn ràng mùa gặt
HGĐT- Vào những ngày cuối tháng 10, khi tiết trời đang chuyển dần sang se lạnh, đi dọc tuyến Quốc lộ 279 từ huyện Bắc Quang vào Quang Bình và từ thị trấn huyện lỵ Quang Bình dọc theo Tỉnh lộ 183 ra Vĩnh Tuy, ở đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí hăng say, sôi nổi của bà con nông dân đang thu hoạch lúa mùa. Nhìn những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt ở các xã: Xuân Giang,
26/10/2013
Giá cát xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Giang tăng cao
HGĐT- Giá cát xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Giang trong mấy tháng gần đây tăng rất cao, gây nhiều khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư xây dựng cơ bản. Nguyên nhân giá cát tăng cao là do giấy phép khai thác cát ở các điểm mỏ đều hết hạn.
26/10/2013
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
HGĐT- Sáng 25.10, tại Hội trường UBND tỉnh diễn ra Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII năm 2013. Đến dự có các đồng chí: Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Cục Bộ Công thương và đại biểu Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công xúc tiến công
25/10/2013