Đẩy mạnh tăng gia, sản xuất nâng cao đời sống bộ đội

12:33, 26/02/2023

BHG - Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phải luôn có sức khỏe tốt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả mang tính đột phá trong công tác hậu cần, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chăm sóc vườn rau xanh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chăm sóc vườn rau xanh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho biết: Công tác hậu cần vừa phải bảo đảm tốt đời sống hằng ngày của bộ đội, vừa phải đáp ứng nhanh, hiệu quả với các tình huống, nhiệm vụ đột xuất. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” gắn với thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua tăng gia, chăn nuôi giỏi, bảo đảm tốt đời sống của CBCS. Để tăng gia, sản xuất đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải có ý chí quyết tâm cao; CBCS phải thông suốt về nhận thức và tư tưởng, đồng thuận với đơn vị. Vì vậy, một mặt Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCS về nhiệm vụ tăng gia sản xuất, mặt khác, phát huy tốt vai trò lãnh đạo tăng gia sản xuất của Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn chỉ đạo xây dựng quy chế sử dụng và kiểm tra chặt chẽ việc công khai, minh bạch các nguồn thu tăng gia sản xuất, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực.

Hằng năm đơn vị tận dụng tốt diện tích đất quanh doanh trại, quy hoạch, phát triển hệ thống vườn, ao, chuồng bài bản, hiện đại, thân thiện với môi trường. Nhất là thực hiện chăn nuôi theo hệ thống liên hoàn kết hợp với trồng rau xanh, cơ cấu cây trồng đa dạng, phong phú về chủng loại, chú trọng xen canh gối vụ, duy trì thường xuyên vườn có từ 4 - 6 loại rau xanh được xoay vòng, gối vụ theo mùa. Chăn nuôi lợn, nuôi cá, gia cầm, bảo đảm đa dạng cơ cấu khẩu phần thịt trong bữa ăn của bộ đội ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, Chỉ huy đơn vị lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tính năng động, sáng tạo của từng cá nhân có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc; thực hiện quy trình khép kín từ cây giống, con giống đến sản xuất, chế biến, cung cấp, nhập vào bữa ăn trong đơn vị, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thiếu tá Hoàng Kim Tài, Đội trưởng đội tăng gia của đơn vị cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Chỉ huy đơn vị. Đội chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đặc điểm thổ nhưỡng, cải tạo đất trở nên màu mỡ hơn, tổ chức quy hoạch, xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất cho từng năm và dài hạn; chủ động điều chỉnh cơ cấu đàn, thực hiện mô hình chăn nuôi khép kín: Lợn nái, lợn con, lợn thịt; quản lý sử dụng có hiệu quả sản phẩm tăng gia đưa vào bữa ăn hằng ngày. Đồng thời, tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao.

Nhờ chủ trương lãnh đạo đúng đắn và các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhiều năm qua, đơn vị luôn đảm bảo tốt 100% nhu cầu rau xanh, củ, quả và trên 85% thịt, cá các loại cho bếp ăn. Công tác tăng gia sản xuất không chỉ bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ tươi ngon, an toàn, nâng cao đời sống bộ đội mà còn tạo nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đơn vị.

Bài, ảnh: Kim Khánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
BHG - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, ngay từ những ngày đầu năm, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị và phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2023 bằng những chỉ tiêu cụ thể.
25/02/2023
Quân khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí năm 2023
BHG -  Sáng 24.2, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh thuộc Quân khu 2. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 9 tỉnh trên địa bàn.
24/02/2023
Chú trọng đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân
BHG - Ngày 10.2 vừa qua, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ta đã đồng loạt tiến hành tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm 2023, toàn tỉnh tuyển chọn 1.150 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, trong đó có 900 thanh niên nhập ngũ Quân đội và 250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
24/02/2023
Kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
BHG - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2022 vừa qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương, hoạt động của LLVT tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng bám sát thực tiễn địa phương, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhu cầu của nhân dân.
24/02/2023