Chú trọng đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân

09:02, 24/02/2023

BHG - Ngày 10.2 vừa qua, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ta đã đồng loạt tiến hành tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm 2023, toàn tỉnh tuyển chọn 1.150 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, trong đó có 900 thanh niên nhập ngũ Quân đội và 250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tuổi trẻ huyện Bắc Quang hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ huyện Bắc Quang hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Để đảm bảo chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển quân, trong suốt một thời gian dài các địa phương đã xây dựng kế hoạch công tác sơ tuyển, khám tuyển và tiến hành thâm nhập “3 gặp, 4 biết” để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Các bước của công tác tuyển quân được bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật định. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh, chất lượng tuyển quân năm nay khá cao. Công dân không chỉ có sức khỏe tốt, còn có trình độ học vấn đạt tỷ lệ cao. Số công dân tự nguyện xung phong nhập ngũ nhiều hơn năm trước. Điều này cho thấy nhận thức và trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Thượng tá Lương Thanh Hải, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ sự chủ động, nên các bước trong quy trình tuyển quân của tỉnh thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ. Qua xét duyệt và khám tuyển sức khỏe, số thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm nay cao hơn so với năm trước. Trong tổng số 900 công dân tham gia NVQS đều có sức khỏe tốt (loại I, II đạt 54,8%, tăng 3,2% so với năm 2022); 454 công dân có trình độ văn hóa THPT, 6 công dân có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng; 49 công dân là đảng viên (tăng 37 người so với năm 2022). 360 công dân viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

Toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu 1.150 thanh niên nhập ngũ giao về các đợn vị nhận quân theo đúng quy định, không có trường hợp nào chống lệnh hay khiếu kiện xảy ra. Ban CHQS các địa phương đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Để đạt được kết quả trên, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, Hội đồng Khám sức khỏe các huyện, thành phố bảo đảm đúng, đủ thành phần, tuyển chọn và giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn theo quy định. Ngành Y tế lựa chọn những cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và trách nhiệm cao, nắm chắc tiêu chuẩn phân loại sức khỏe chính xác, chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp về tiêu chuẩn sức khỏe thanh niên nhập ngũ.

Ngành Công an quản lý, rà soát chặt chẽ lý lịch chính trị của tất cả thanh niên trong độ tuổi; Công an, Quân sự thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức công dân nhập ngũ, kiên quyết không để sót, lọt công dân vi phạm chính trị, đạo đức nhập ngũ vào môi trường Quân đội. Đồng thời, các ngành có liên quan phối hợp và thực hiện tốt việc giáo dục, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển quân. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình các bước trong công tác tuyển quân, bảo đảm tuyển chọn, giao đủ 100% chỉ tiêu, dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, an toàn và đúng luật

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp trong việc tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, trách nhiệm giúp các địa phương có khó khăn trong công tác tuyển quân. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú làm chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân, nhất là đối với gia đình có con trong độ tuổi thực hiện NVQS về nghĩa vụ, quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng, việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân là nhiệm vụ theo pháp lệnh; công tác tuyển quân của tỉnh đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao về chất lượng.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
BHG - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2022 vừa qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương, hoạt động của LLVT tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng bám sát thực tiễn địa phương, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhu cầu của nhân dân.
24/02/2023
Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận chú trọng công tác vận động quần chúng
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đồng thời, xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung quan trọng nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Những năm qua, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng (VĐQC). Qua đó, người dân vùng biên không chỉ nâng cao nhận thức về pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn tích cực tham gia bảo vệ biên giới.
23/02/2023
Dân quân tự vệ thành phố Hà Giang vững mạnh, rộng khắp
BHG - Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện “ở đâu có dân là ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức Đảng là ở đó có tự vệ”, trong những năm qua, thành phố Hà Giang đã tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thành phố có 21 cơ sở dân quân tự vệ (DQTV). Những năm qua, lực lượng DQTV thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, tham gia giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…
22/02/2023
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
BHG - Chiều 22.2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Phát động tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng và tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Tham dự buổi phát động có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Các đồng chí Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh...
22/02/2023