Tọa đàm Đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên mạng Internet

07:23, 26/11/2015

BHG- Ngày 20.11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thông tin xấu độc trên Internet và biện pháp phòng, chống”. Đại tá Nguyễn Sơn Hà - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các đầu mối, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Long
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Long

Mở đầu tọa đàm, Đại tá Nguyễn Sơn Hà nhấn mạnh: Buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn góp phần nhận diện, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trước thềm Đại hội XII của Đảng; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hành động chống phá.

Phát biểu đề dẫn, Đại tá Phạm Văn Vĩnh - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhận định: “thời gian gần đây, nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta của các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị lại càng rộ lên, dồn dập và ngày càng quyết liệt hơn. Một trong những thủ đoạn chúng ráo riết thực hiện là lợi dụng các mạng xã hội, các website và các blog cá nhân trên internet để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bịa đặt, xuyên tạc lịch sử; triệt để lợi dụng các vấn đề thời sự, nhạy cảm, được dư luận quan tâm, nhưng chưa được giải quyết tốt, để lôi kéo kích động biểu tình, khiếu kiện đông người;... Chúng tung ra những luận điệu trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính trị có phe này, phái kia; vu cáo, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân và Quân đội, hòng “phi chính trị hóa” Quân đội... Gần đây, chúng tập trung chủ yếu chống phá về nhân sự và báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Sơn Hà đánh giá: Cuộc Tọa đàm đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường đã phân tích, lý giải, làm rõ thêm những thông tin sai trái, độc hại của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực nói chung, lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói riêng, nhất là thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội...  Những thông tin xấu độc là sự phản ánh sai lệch sự thật, chủ ý bóp méo, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả, nhằm lừa bịp, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp và CBCS LLVT tỉnh cần nắm chắc nội dung các văn bản của trên và của Bộ CHQS tỉnh,  Phòng Chính trị về tăng cường quản lý, giữ gìn bí mật quân sự khi tham gia mạng xã hội trên Inernet. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhận thức đầy đủ về bản chất của “Diễn biến hòa bình” và tác hại của nó đối với việc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, đề cao ý thức trách nhiệm của CBCS chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhận thức tốt về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu về phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức kỷ luật của người quân nhân trong xây dựng đơn vị. Sử dụng và phát huy vai trò của chuyên trang, chuyên mục, mạng nội bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền giáo dục; mở rộng và phát huy dân chủ trong đơn vị, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, giải quyết tốt các mối quan hệ cán binh; xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hóa trong đơn vị...

Đình Trọng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Quân sự tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN dành cho đối tượng III

BHG- Sáng 29.10, tại Trường Quân sự tỉnh, lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN dành cho đối tượng III thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh năm 2015 đã khai mạc. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

29/10/2015
Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đồng Văn

BHG- Sáng 29.10, sau khi kết thúc các nội dung diễn tập thực hành đánh bắt đối tượng, giải cứu con tin; thực binh Tiểu đoàn bộ binh 2 ngoài thực địa, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Bế mạc diễn tập KVPT huyện Đồng Văn. Dự bế mạc có đồng chí: Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thành viên BCĐ diễn tập KVPT tỉnh, huyện Đồng Văn…

29/10/2015
Hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"và các mô hình PCTP ở Yên Minh

BHG- Tội phạm giết người, bắt cóc trẻ em và phụ nữ, mua bán người bắt đầu xuất hiện ở Yên Minh từ năm 1999. Đặc biệt là tội phạm giết người chiếm đoạt trẻ em. Từ năm 1999 đến năm 2007, theo thống kê của Công an huyện Yên Minh không năm nào là không xảy ra các vụ án nghiêm trọng kiểu này. 

29/10/2015
Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt – Trung

BHG- Với trên 277 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới có những diễn biến phức tạp. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác; đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới và đã đạt được những kết quả nhất định.

29/10/2015