Người tâm huyết gắn bó cùng sự phát triển ngành điện

13:45, 08/02/2024

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Giang đã đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; trong đó vai trò của người đứng đầu là ông Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty được thể hiện rõ nét trong quản lý, chỉ đạo điều hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; giữ mối quan hệ giữa ngành Điện với cấp ủy và chính quyền địa phương; đồng thời, cũng luôn nhận được sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, sự quý mến của nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Văn Thiện năm 2014, vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Điện lực Hà Giang.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Văn Thiện năm 2014, vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Điện lực Hà Giang.

33 năm công tác tại ngành Điện, ông Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang được nhiều người biết đến với tính cách chân tình, cởi mở, hết lòng vì công việc, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Suốt chặng đường làm việc, cống hiến ông luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống và là trung tâm gắn kết cán bộ, công nhân viên, người lao động, xây dựng mối đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thời gian thấm thoát trôi, để lại trong ông nhiều kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh và lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh và lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang.

Những ngày đầu tái lập tỉnh năm 1991, Hà Giang là một tỉnh nghèo, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Năm 1991, cũng đánh dấu sứ mệnh lịch sử thành lập Sở Điện lực Hà Giang. Để đáp ứng tình hình chính trị trong thời kỳ mới; đồng hành với những chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh, Điện lực Hà Giang đã từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, với phương châm tất cả vì “Dòng điện, nguồn ánh sáng của Đảng và Bác Hồ” đến với đồng bào các dân tộc vùng cao.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện (áo trắng) kiểm tra Trạm biến áp 110kV Bắc Quang.
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện (áo trắng) kiểm tra Trạm biến áp 110kV Bắc Quang.

Thời kỳ đó ông được giao chức danh Phó phòng Đầu tư. Điều ông trăn trở là làm sao xây dựng được cơ sở hạ tầng của ngành Điện trên vùng đất còn hoang sơ và khó khăn. Ông kể: “Tôi đã đi dọc gần 300 km vùng biên giới giáp với Trung Quốc. Ban đêm bên mình thì tối đen, còn các thị trấn, các xã bên nước láng giềng ánh điện bừng sáng. Tôi suy nghĩ nếu không đưa được điện lưới quốc gia lên thì không bao giờ có thể thay đổi được đời sống kinh tế, văn hóa của người dân nơi này”. Thế là Công ty Điện lực Hà Giang cùng nhóm của kỹ sư Hoàng Văn Thiện đã xây dựng Đề án “Đưa điện lưới quốc gia lên Hà Giang” trình lãnh đạo tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và được phê duyệt.

Cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Hà Giang tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Hà Giang tham gia hiến máu tình nguyện.

Thế là một đường chì đỏ trên bản đồ Điện lực Hà Giang được vạch ra. Đó là đường dây 110 kv đầu tiên kéo điện quốc gia từ Yên Bái lên khắp các huyện của tỉnh Hà Giang. Có được sự ủng hộ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự ủng hộ phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương và sự quyết tâm của toàn Công ty, ông Hoàng Văn Thiện đã cùng anh em lặn lội lên các xã vùng cao thiết kế, tổ chức thi công đường dây hạ áp để nhanh chóng đưa nguồn điện lưới quốc gia đến các xã vùng cao.

Ông Hoàng Văn Thiện kể: “Ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi, đó là kỷ niệm đưa điện về xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, khi ánh điện quốc gia đầu tiên bừng sáng, bà con các dân tộc reo hò vang cả một vùng biên cương của Tổ quốc”. Bởi lúc đó, Hà Giang trở thành tỉnh đầu tiên trong 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã phủ sóng 100% số xã có điện lưới quốc gia.

Công nhân Điện lực thành phố bảo dưỡng các trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân.
Công nhân Điện lực thành phố bảo dưỡng các trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân.

Ông Nguyễn Phúc Vinh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, những năm ấy là Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang kể lại: “Hoàng Văn Thiện không quản ngại khó khăn. Có những đợt đi công tác 5-7 ngày cùng anh em đưa điện lên núi. Ngày ấy đi lại khó khăn lắm. Đi tới một xã ở Mèo Vạc, Đồng Văn mất cả mấy ngày đường. Cả ngành Điện lực của tỉnh chỉ có vài ba xe U-oát cũ. Nhưng vì có niềm tin nên Hoàng Văn Thiện mới say mê công việc như vậy”…

Đó là câu chuyện của những năm mới tái lập tỉnh. Ngày nay, ngành Điện cả nước nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện ngành Điện Hà Giang đang quản lý, vận hành 2 trạm 220kV tại thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang cấp điện cho phụ tải của tỉnh. 5 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 261MVA; 23 đường dây 110kV, tổng chiều dài 513,64 km; 1.574 trạm biến áp trung, hạ áp; hơn 6.258 km đường dây trung, hạ áp. Nguyên giá tài sản đến hết năm 2023 là 5.510.495 triệu đồng.

Nếu ví giao thông là “mạch máu”, thì điện là “xương sống” của nền kinh tế. Ông Hoàng Văn Thiện cho biết: “Là ngành kinh tế “xương sống” của tỉnh, xác định điện luôn phải đi trước. Với quan điểm xuyên suốt đó, từ Ban Giám đốc Công ty đến cán bộ, nhân viên, người lao động đã đoàn kết, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh; phục vụ nhu cầu điện sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Để bắt kịp xu thế phát triển của đất nước, Công ty đã đặt ra mục tiêu và quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện, đặc biệt là tiên phong lĩnh vực chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp; đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ khách hàng và đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt”.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các ngành dịch vụ trong việc chuyển đổi nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển.

Là người lãnh đạo, Giám đốc Hoàng Văn Thiện hiểu hơn ai hết chìa khóa thành công của Công ty là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem nhân tố con người là trung tâm. Ông cho biết: “Những năm gần đây, Công ty Điện lực Hà Giang đã không ngừng đổi mới, từng bước kiện toàn bộ máy, cơ cấu lại tổ chức nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động mới của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Cùng với đó là chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; không ngừng nâng cao năng lực hạch toán kinh doanh, tận tình chăm sóc khách hàng, lấy uy tín và chất lượng làm yếu tố quyết định giúp Công ty vững vàng phát triển”.

Và một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện “Văn hóa trong kinh doanh” của ngành Điện là Chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” hàng năm do Công ty tổ chức đã mang lại hiệu quả to lớn, có sức lan tỏa lớn đối với khách hàng, đặc biệt là đối với hộ nghèo, gia đình chính sách.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần phục vụ, thái độ cầu thị được nâng lên rõ rệt. Việc ứng dụng CNTT trong thời đại công nghệ 4.0 cũng được Công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đa dạng các hình thức thu tiền điện bằng hóa đơn điện tử; đưa hệ thống hóa đơn điện tử, lịch cắt điện, các thủ tục trình tự cấp điện lên trang Web…

Có thể khẳng định, ngành Điện Hà Giang đã đồng hành, lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Chặng đường hơn 33 năm gắn bó với ngành Điện, vì nhân dân phục vụ, Công ty Điện lực Hà Giang đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì cùng nhiều Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh. Có được thành tích đó là sự cố gắng đoàn kết của cả tập thể với trên 700 kỹ sư, cán bộ, công nhân viên và sự cống hiến sức lực, tâm huyết, trí tuệ không nhỏ của người “thuyền trưởng” - Giám đốc Hoàng Văn Thiện.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
BHG - Sáng 31.1, tại hội trường Trung tâm thành phố Hà Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình trao quà của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng cho đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
31/01/2024
Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Cao Mã Pờ
BHG - Ngày 29.1, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND huyện Quản Bạ tổ chức chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Dự chương trình có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Quản Bạ và các nhà tài trợ.
31/01/2024
Đánh giá kết quả cho vay ủy thác năm 2023
BHG - Chiều 30.1, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cho vay ủy thác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Giang.
31/01/2024
Chương trình “Quà tặng 0 đồng” cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
BHG - Ngày 30.1, tại nhà đa năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công đoàn Bệnh viện tổ chức chương trình Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 “Quà tặng 0 đồng” cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
31/01/2024