Mưa lớn gây sạt lở ruộng bậc thang của hơn 200 hộ dân tại xã Hồ Thầu

13:11, 01/06/2023

BHG - Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã phía Nam của huyện Hoàng Su Phì như: Nam Sơn, Nậm Khòa, Nậm Ty, Thông Nguyên xảy ra mưa lớn gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân. Đặc biệt trận mưa vào đêm 27.5 đã làm sạt lở bờ ruộng bậc thang của hơn 200 hộ dân tại xã Hồ Thầu, trong đó có 50 hộ bị sạt lở nặng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ Mùa của bà con.

Gia đình anh Phượng Tà Pú đắp lại bờ ruộng bị sạt lở.
Gia đình anh Phượng Tà Pú đắp lại bờ ruộng bị sạt lở.

Gia đình anh Phượng Tà Pú, thôn Đoàn Kết, xã Hồ Thầu bị sạt lở 3.600m đất ruộng. Do số lượng đất sạt lở nhiều, địa hình dốc, trong khi đó chỉ còn 15 - 20 ngày nữa là tới thời điểm cấy, do vậy gia đình anh Pú đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất vụ Mùa.

Xã Hồ Thầu có tổng diện tích sản xuất vụ Mùa là 150 ha. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận mưa lớn vừa qua đã làm sạt lở 6 ha đất ruộng của hơn 200 hộ dân. Ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở, lãnh đạo xã Hồ Thầu đã chỉ đạo bà con nhân dân đắp lại bờ ruộng. Đối với diện tích bị sạt lở nhẹ, xã vận động bà con tiếp tục trồng lúa nước, đối với các diện tích bị sạt lở nặng sẽ được chuyển đổi sang trồng cây hoa màu ngắn ngày. Đồng thời tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực kiểm tra và khơi thông rãnh những diện tích ruộng có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo sản xuất vụ Mùa đúng tiến độ.

Nhiều thửa ruộng bậc thang tại xã Hồ Thầu bị sạt lở nghiêm trọng.

Tin, ảnh: Hoàng Tính (Huyện Hoàng Su Phì)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh huy động trên 860 triệu đồng trong tuần lễ gửi tiền tiết kiệm
BHG - Từ 24 – 31.5, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Minh phối hợp với các tổ chức chính tri – xã hội phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023.
31/05/2023
Hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản
BHG - Nhằm thực hiện nội dung trong Tiểu dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030 về pháp luật và Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Ngày 30.5, Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu, hướng dẫn chuyên sâu về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trưởng thôn, bản các xã huyện Bắc Mê và Hoàng Su Phì.
31/05/2023
Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ em cấp tỉnh
BHG - Chiều và tối ngày 30.5, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (TP. Hà Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Plan Việt Nam vùng dự án Hà Giang tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ em cấp tỉnh năm 2023.
31/05/2023
Ấm no về bản Mông
BHG - Bằng việc thành lập các tổ vận động và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong vận động xóa bỏ các hủ tục trong đời sống đồng bào Mông đã giúp các bản làng ở Mèo Vạc đẩy lùi đói nghèo.
30/05/2023