Tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình lễ cưới văn minh, tiết kiệm

19:12, 26/04/2023

BHG - Không chỉ còn là công việc trong phạm vi gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới là một trong những mối quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Hà Giang. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Cưới văn minh, tiết kiệm”, góp phần giảm chi phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng lối sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.

Hội Phụ nữ phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) phát động phong trào nói không với cưới lớn, hôn nhân cận huyết thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh.
Hội Phụ nữ phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) phát động phong trào nói không với cưới lớn, hôn nhân cận huyết thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 1.5.2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Hội LHPN thành phố và các cơ sở Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong thời đại mới. Hội LHPN thành phố đã triển khai sâu rộng mô hình “Cưới văn minh, tiết kiệm” tại 101 chi hội thuộc 8 xã, phường với 7.745 thành viên tham gia; tổ chức tọa đàm, ký cam kết tới cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình; đồng thời thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chú trọng công tác khen thưởng các gia đình thực hiện tốt và nhắc nhở các gia đình hội viên vi phạm... dần tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của hội viên, nhân dân.

Chị Vương Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Giang cho biết: Từ việc tuyên truyền người dân tổ chức “Cưới văn minh, tiết kiệm” đã dần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân, 100% số đám cưới thực hiện đúng Luật Hôn nhân và gia đình với các nghi lễ được tổ chức trang trọng, thủ tục đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo vui tươi, phấn khởi, phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương. Trong đám cưới không còn hiện tượng đem thuốc lá mời khách, hạn chế tình trạng uống rượu say gây rối trật tự. Đồng thời, tiệc cưới đa số không quá 50 mâm, giảm hẳn việc uống rượu bia và không có nạn đánh cờ bạc ăn tiền tại đám cưới, góp phần tiết kiệm tránh lãng phí và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, không còn tình trạng ép buộc, thách cưới, phù hợp với phong tục tập quán và bản sắc dân tộc, không phô trương hình thức, gây lãng phí, hạn chế cỗ bàn, rượu chè bê tha, không kéo dài ngày, không mở nhạc công suất lớn, quá giờ quy định, thực hiện cưới, hỏi theo nếp sống mới... Các lễ nghi theo phong tục trước và sau khi cưới được tổ chức giản tiện, trang phục cô dâu, chú rể theo truyền thống dân tộc được khôi phục, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hưởng ứng mô hình “Cưới văn minh, tiết kiệm”, Hội LHPN phường Trần Phú làm tốt công tác vận động hội viên và gia đình tổ chức đám cưới đơn giản, tránh lãng phí. Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Phú, Nguyễn Ngọc Thu cho biết: “Trong thời gian qua, trên địa bàn phường có 102 đám cưới, 100% đám cưới các cặp đôi đều đăng ký kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình, không có trường hợp tảo hôn; các đám cưới tổ chức tại nhà hàng với qui mô vừa phải, tiết kiệm, không có tình trạng dựng rạp dưới lòng đường; các thủ tục được rút ngắn, gọn trong một ngày. Cùng với giảm quy mô khách mời, rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhiều hộ còn lựa chọn tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa, khắc phục đáng kể tình trạng dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân ký cam kết tổ chức lễ cưới đơn giản, tiết kiệm, tổ chức vào ngày nghỉ và sau giờ hành chính”.

Để mô hình “Cưới văn minh, tiết kiệm” đạt kết quả tốt hơn, cần có sự phối hợp đồng bộ, gắn thực hiện xây dựng nếp sống văn minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị lâu dài, Hội LHPN thành phố Hà Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, văn minh, tiết kiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Bài, ảnh:  KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cả nước ghi nhận 2.501 ca mắc Covid-19 mới
Ngày 25/4, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 2.501 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Ngày 25/4, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 2.501 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong hơn nửa năm qua. 

26/04/2023
Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thí sinh thử đăng ký dự thi trên hệ thống từ ngày 26/4
Thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu.
26/04/2023
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023
BHG - Sáng 26.4, tại Quảng trường 26.3 (T.p Hà Giang), UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 300 đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
26/04/2023
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2023

Tháng 5/2023, một số chính sách mới, quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai; tiêu chí phân loại phim... bắt đầu có hiệu lực.


25/04/2023