Mèo Vạc, ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa nơi biên cương

10:39, 04/01/2023

BHG - Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 1953 của Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, tại huyện Mèo Vạc đã có 883 căn nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng trên 52,9 tỷ đồng. Từ chủ trương đúng cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp người dân nơi biên cương Tổ quốc có điều kiện “an cư, lạc nghiệp”.

Lãnh đạo xã, thôn động viên gia đình anh Mua Mí Tính, thôn Cán Lủng, xã Cán Chu Phìn được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Lãnh đạo xã, thôn động viên gia đình anh Mua Mí Tính, thôn Cán Lủng, xã Cán Chu Phìn được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Hơn một tháng chuyển vào sống trong căn nhà cấp bốn, mái Proximang khang trang, sạch đẹp, vợ chồng anh Mua Mí Tính, thôn Cán Lủng, xã Cán Chu Phìn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mới ngày nào còn ở trong căn nhà lụp xụp, tạm bợ. Niềm vui đến bất ngờ khi trong tháng 8.2022, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy. Sau hơn hai tháng khởi công với sự giúp sức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, cùng sự hỗ trợ ngày công của bà con trong thôn, đến nay gia đình đã có căn nhà mới. Anh Tính phấn khởi chia sẻ: “Nhà nghèo quá, lại vừa tách ra ở riêng nên chưa có điều kiện làm nhà, nay được cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà, gia đình tôi rất vui, con cái cũng yên tâm tới trường. Có nhà ở mới Tết năm nay sẽ ấm áp hơn, không phải lo lắng như trước nữa. Giờ gia đình cố gắng tập trung chăn nuôi, trồng trọt để tạo thu nhập cho gia đình thôi”.

Còn đối với gia đình ông Giàng Chứ Mua, thôn Nia Do, xã Giàng Chu Phìn, niềm vui như được tăng lên gấp đôi bởi gia đình ông là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hiện ông, bà đã ngoài 70 tuổi nhưng đang phải nuôi dưỡng 3 đứa cháu mồ côi cả cha mẹ, sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Thấu hiểu, trăn trở về hoàn cảnh gia đình ông, lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn đã viết thư ngỏ kêu gọi các nhà hảo tâm, may mắn gia đình ông đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 60 triệu đồng xây một ngôi nhà theo kiến trúc truyền thống với tổng diện tích gần 80m2. Ngay khi tiếp cận được nguồn vốn, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn cùng nhân dân trong thôn giúp đỡ san nền, vận chuyển vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau một tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại các xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ, công tác thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở còn có sự hỗ trợ vào cuộc tích cực cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xín Cái, Sơn Vĩ đóng trên địa bàn và bà con nhân dân chung tay, giúp sức cùng các hộ nghèo xây dựng nhà ở. Theo đó đến nay, các xã biên giới đã bàn giao được 410 ngôi nhà mới kiên cố có công trình nhà vệ sinh khép kín.

Theo lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên, các cơ quan, đơn vị của huyện trực tiếp phụ trách từng xã, từng hộ. Cùng với đó, tổ chức phát động nhiều phong trào như: “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới”, gắn với hỗ trợ ngày công giúp đỡ các hộ gia đình, phát động ủng hộ bằng tiền mặt…

Những căn nhà tình nghĩa khang trang, vững chắc được dựng lên giữa núi rừng biên giới Mèo Vạc không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các hộ khó khăn, là tổ ấm của các gia đình, góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho mảnh đất biên cương mà còn là cầu nối đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nhân dân.

Bài, ảnh: Hà Linh  (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang chi trả hỗ trợ Covid – 19 cho các cơ sở mầm non ngoài công lập
BHG - Thực hiện Nghị quyết số 103, ngày 11.8.2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; trong 2 ngày 29.12 – 30.12, UBND thành phố Hà Giang tiến hành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. 
31/12/2022
Thiết thực Tháng tri ân khách hàng Công ty Điện lực Hà Giang
BHG - Cứ đến tháng 12 hằng năm, Công ty Điện lực Hà Giang lại bận rộn với những hoạt động tri ân khách hàng, với những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng là thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) về “Văn hóa doanh nghiệp” đối với khách hàng sử dụng điện.
31/12/2022
Quan tâm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
BHG - Để thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, trong đó tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh.
31/12/2022
Quay số mở thưởng giải xổ số “Bóc biết kết quả ngay” đợt I năm 2023
BHG - Sáng 30.12, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang tổ chức chương trình quay số mở thưởng giải xổ số “Bóc biết kết quả ngay” đợt I, năm 2023 trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh gồm: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh…
30/12/2022