Cán bộ Công an nhặt được tài sản trả lại cho người dân

10:17, 22/03/2022

BHG - Vừa qua, thiếu tá Dương Văn Lợi, cán bộ Công an huyện Quản Bạ trong lúc đang trên đường đến đơn vị làm việc đã nhặt được 1 chiếc điện thoại Iphone 6s plus do người dân đánh rơi. Ngay sau đó, đồng chí Lợi đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook để thông báo và tìm chủ  nhân. Sau 1 giờ đồng hồ, em Hoàng Phương Giang, học sinh cấp 2 trường THCS Tam Sơn đã liên hệ xác nhận và đến nhận lại chiếc điện thoại của mình. 

Vợ chồng anh Trần Văn Dưng và chị Nguyễn Thị Tuyết vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi.
Vợ chồng anh Trần Văn Dưng và chị Nguyễn Thị Tuyết vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Trước đó, Trung tá Vũ Trung Trường, Trưởng Công an xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình đang trên đường đi công tác, đến xã Tân Thành, huyện Bắc Quang nhặt được 1 chiếc ví da của người dân đánh rơi, kiểm tra sơ bộ trong ví có một số giấy tờ cá nhân và số tiền trên 1,7 triệu đồng. Qua xác minh thông tin, xác định chủ nhân của chiếc ví da là vợ chồng anh Trần Văn Dưng và chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Ngay sau đó, đồng chí Trường đã phối hợp Công an xã Việt Lâm để liên hệ tìm chủ tài sản, đồng thời thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook của Công an tỉnh. Đến ngày 11.3, Trung tá Vũ Trung Trường đã phối hợp với Công an xã Việt Lâm làm thủ tục trao trả tài sản trên cho vợ chồng anh Dưng.

Phương Thúy (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉnh đoàn tuyên dương 2 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc
BHG - Sáng 21.3, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.
22/03/2022
Chương trình “Tháng ba biên giới” tại huyện Mèo Vạc
BHG - Trong 2 ngày 19 và 20.3, tại huyện Mèo Vạc, mạng lưới tình nguyện miền Bắc, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn phối hợp Huyện đoàn Mèo Vạc tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực.
21/03/2022
Tuyên truyền miệng theo phương châm 4 cùng ở Quản Bạ
BHG - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự đổi mới trong công tác tuyên truyền miệng về cả nội dung, hình thức một cách chủ động, nhạy bén, toàn diện, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thực tiễn tiếp nhận thông tin của nhân dân theo từng nhóm đối tượng, từng vùng, đặc biệt là vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Quản Bạ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền miệng theo phương châm 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng tiếng nói với nhân dân). Qua đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.
20/03/2022
Hà Giang có 7 huyện nghèo giai đoạn 2021-2025
BHG - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, Hà Giang có 7 huyện.
20/03/2022