Lãnh đạo huyện Mèo Vạc thăm, động viên các gia đình bị cháy nhà

21:34, 20/02/2021

BHG - Ngày 19.2, đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc đã tới thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị cháy nhà tại xã Xín Cái và Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

Bí thư Huyện ủy Vương Ngọc Hà trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Hờ Thị Sua, thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ.
Bí thư Huyện ủy Vương Ngọc Hà (người đứng thứ năm từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Hờ Thị Sua, thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ.

Tại xã Xín Cái, Bí thư Huyện ủy Vương Ngọc Hà đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Thò Mí Ly, sinh năm 1985, ở thôn Xín Chải. Được biết, ngôi của anh Ly vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 1.2020 từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Vào hồi 17h30 ngày 17.2, do bị chập điện nên ngôi nhà bị cháy hoàn toàn phần khung nhà và mái Proximăng, rất may không có thiệt hại về người. 

Tại thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ, Bí thư Huyện ủy Vương Ngọc Hà đã đến động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Hờ Thị Sua, 54 tuổi bị cháy nhà vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, ước thiệt hại gần 90 triệu đồng, nguyên nhân do cháu nhỏ ở nhà nghịch lửa. 

Tới thăm, trao kinh phí hỗ trợ các hộ bị hỏa hoạn, Bí thư Huyện ủy Vương Ngọc Hà chia sẻ khó khăn của hai gia đình. Mong muốn các hộ sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn hỗ trợ các gia đình. Tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác với hỏa hoạn.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rút ngắn 50% thời gian nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19

Chiều 19/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong nước.

20/02/2021
Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV

Bộ Y tế sáng 19/2 không ghi nhận ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm cộng đồng 755, trong hơn 20 ngày qua.

19/02/2021
Sâu sát xã khó khăn

Xuân 2021 - Năm 2020 đã qua đi, bỏ lại những khó khăn do sóng gió của dịch bệnh, thiên tai để nhìn về những dấu ấn đạt được từ việc theo dõi, nắm bắt, gợi mở, định hướng toàn diện cho các xã khó khăn theo sự phân công của Tỉnh ủy, Báo Hà Giang sẽ phấn đấu tiếp tục sâu sát cơ sở, vì sự phát triển của các địa phương.

19/02/2021
Bảo hiểm Xã hội tỉnh vượt khó

Xuân 2021 - Với nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích đến các tổ chức, người lao động và từng người dân về chế độ chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời; hướng dẫn tư vấn tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ công khai, minh bạch không để những phản ánh, kiến nghị nào của người dân; chi trả các chế độ BHXH, BHYT thường xuyên...

18/02/2021