Người “thổi hồn” Cao nguyên đá Đồng Văn vào những bức ảnh hạnh phúc lứa đôi

10:11, 21/11/2023

BHG - Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã và đang tạo thành sức hút khó cưỡng đối với du khách thập phương. Với chủ trương phát triển du lịch, các dân tộc thiểu số sinh sống trong lòng Cao nguyên đá Đồng Văn còn là chủ thể của những lễ hội đặc sắc, mang dấu ấn vùng cao như: Lễ hội hoa Tam giác mạch, hội Gầu Tào, lễ hội Chợ tình Khau Vai... Bên cạnh những thắng cảnh tuyệt đẹp, những đồi nương ngập tràn hoa Tam giác mạch mỗi dịp tháng 10 đến tháng 12 hàng năm thu hút đông đảo du khách đến với Cao nguyên đá.

Tình cờ trong một chuyến công tác tại huyện Đồng Văn, chúng tôi bắt gặp Ê-kíp của nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng khi đang chụp bộ ảnh cưới cho một cặp đôi Justin Boulter (Quốc tịch Mỹ) trên cung đường Hạnh Phúc Mã Pì Lèng. Anh Phạm Hưởng cho biết: “Có được một bộ ảnh cưới đậm chất riêng chính là điều mà các cặp đôi đều mong muốn. Mỗi một bộ ảnh đều ẩn chứa một câu chuyện mà hiệu ảnh Hà Giang Photos của anh mong muốn mang lại cho các cặp đôi. Với xu hướng, ý tưởng độc đáo về một bộ ảnh cưới, Hà Giang Photos luôn hướng tới cho các cặp đôi ngoài bộ trang phục váy cưới tân thời còn có trang phục dân tộc của bà con các dân tộc trên Cao nguyên đá”.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thái Bình nhưng vì yêu thích mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc nên đã gắn bó với Hà Giang hơn 10 năm. Cũng bởi thích nghề ảnh và yêu cái đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn mà nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng - Hà Giang Photos gửi gắm cái “Hồn Cao nguyên đá” vào từng bộ ảnh cưới của những lứa đôi trên khắp mọi miền Tổ quốc từ trong nước cho tới ngoài nước… Qua đó, đã và đang góp phần quảng bá về Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, về du lịch Hà Giang tới khắp mọi miền.

Chân dung nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng - Hà Giang Photos với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Chân dung nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng - Hà Giang Photos với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Trang phục đời thường được cặp đôi trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn để chụp với khung cảnh mái nhà ngói âm dương, bờ rào đá đặc trưng của người Mông.
Trang phục đời thường được cặp đôi trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn để chụp với khung cảnh mái nhà ngói âm dương, bờ rào đá đặc trưng của người Mông.
Trang phục mang màu sắc các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn luôn được các cặp đôi lựa chọn để lưu vào bộ ảnh cưới của mình.
Trang phục mang màu sắc các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn luôn được các cặp đôi lựa chọn để lưu vào bộ ảnh cưới của mình.
Nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng đang ghi dấu ấn hạnh phúc một cặp đôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trên cánh đồng hoa Tam giác mạch.
Nhiếp ảnh gia Phạm Hưởng đang ghi dấu ấn hạnh phúc một cặp đôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trên cánh đồng hoa Tam giác mạch.

Chùm ảnh của Phi Anh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình Fashion show "Bước chân trên đá"

BHG - Tối 17.11, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm nghệ thuật Angel tổ chức Chương trình Fashion show "Bước chân trên đá" với sự tham gia trình diễn của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh và 74 người mẫu nhí đến từ các địa phương trong tỉnh.

18/11/2023
Tổng kết 17 năm Giải báo chí Quốc gia và chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

BHG - Ngày 16.11, tại Hoà Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022; triển khai chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024.

17/11/2023
Đồng Văn sáng tạo với sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn ở không gian phố cổ

BHG - Những năm qua, Đồng Văn là địa phương thu hút đông đảo lượng du khách đến tham quan, lưu trú. Có được điều này là bởi huyện có lợi thế ở vùng lõi Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; có những điểm du lịch hấp dẫn như nhà Vương, nhà Pao, đặc biệt cột cờ Quốc gia Lũng Cú, điểm đến mong ước của mỗi người. Góp phần làm nên sức hút cho Đồng Văn còn có công sức của những cán bộ, nhân viên Trung tâm VHTT&DL huyện, những người đã nỗ lực học tập, sáng tạo, xây dựng thành công một sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, đó là mang bản sắc văn hóa địa phương giới thiệu với du khách ở không gian phố cổ.

17/11/2023
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc tại Lao Xa

BHG - Thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn là nơi sinh sống của hơn 100 hộ gia đình người Mông. Tại đây, gia đình của nghệ nhân người Mông Mua Sè Sính (72 tuổi) nổi tiếng khắp vùng với nghề chạm bạc được lưu truyền qua 7 đời. Các trang sức làm từ bạc là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, tinh thần bà con người Mông ở Hà Giang. Theo quan niệm, bạc là vật liệu thiêng có thể đuổi tà ma, gió độc, đồng thời là hồn cốt, tập tục để tưởng nhớ cội nguồn, biết tổ tiên.

17/11/2023