Đêm hội thưởng trà hữu cơ – Organic

08:01, 08/01/2017

BHG - Tối 7.1, tại Quảng trường 26.3 (TP Hà Giang), UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đêm hội thưởng trà hữu cơ – Organic và giới thiệu các sản phẩm chè lần thứ nhất. Tham dự Đêm hội có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo T.Ư và tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo du khách trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu thưởng thức trà tại Đêm hội
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu thưởng thức trà tại Đêm hội

Huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 4,4 nghìn ha chè Shan tuyết, trong đó diện tích chè thu hoạch 3,3 nghìn ha, với sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 12 nghìn tấn. Hiện nay, sản phẩm chè của huyện đang có mặt trên thị trường như: Fìn Hồ trà, trà Cổng trời, trà Túng Sán, Hồ Thầu, trà Chiến Hảo, trà Tây Côn Lĩnh... đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng và sử dụng. Đêm hội thưởng trà Hữu cơ được tổ chức là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tôn vinh cây chè, người trồng, chế biến và xây dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm chè; đồng thời, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của chè Hoàng Su Phì nói riêng và sản phẩm chè của tỉnh Hà Giang nói chung… Đến với đêm hội thưởng trà, du khách đã được xem các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà và thưởng thức hương vị thơm ngon, tinh túy của trà hữu cơ. Đặc biệt, là được thưởng thức tiết mục “nhảy lửa truyền thống” và “uống nước nóng đang sôi” của dân tộc Dao, huyện Hoàng Su Phì.

Phát biểu tại Đêm hội, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam Nguyễn Hữu Tài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành chè Hà Giang đạt được trong những năm qua. Qua đêm hội thưởng trà này, đồng chí mong muốn huyện Hoàng Su Phì nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung cần phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương để tạo ra những sản phẩm chè tiêu biểu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; tiếp tục tạo ra các chuỗi sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển cây chè một cách bền vững; tích cực mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đầu tư vào trồng và chế biến chè chất lượng cao, góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hiệp hội Hữu cơ nông nghiệp Việt Nam trao thẻ hội viên cho HTX chế biến chè Phìn Hồ
Hiệp hội Hữu cơ nông nghiệp Việt Nam trao thẻ hội viên cho HTX chế biến chè Phìn Hồ

Hiệp hội Hữu cơ nông nghiệp Việt Nam đã trao thẻ hội viên cho HTX chế biến chè Phìn Hồ. Chương trình thưởng trà hữu cơ – Organic được tổ chức đến hết ngày 8.1, UBND huyện Hoàng Su Phì sẽ tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà hữu cơ, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và trình diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung đoàn 877, vang "tiếng chim Sơn Ca"

BHG - Cảm xúc bồi hồi, háo hức ngóng trông, chờ đợi được đi tham quan doanh trại bộ đội của các bé Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Hà Giang) như được vỡ oà vào chiều 19.12.2016.

31/12/2016
Chuyển biến tích cực của ngành Giáo dục – Đào tạo

BHG - Năm 2016 khép lại với nhiều chuyển biến tích cực của ngành GD&ĐT tỉnh nhà, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn ngành đã có nhiều nỗ lực để tạo được những thành quả rõ rệt ở các cấp học, bậc học. 

31/12/2016
Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản tình ca Cao nguyên đá" chào 2017

BHG - Tối 30.12, tại Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang), Sở VH,TT&DL đã tổ chức Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản tình ca Cao nguyên đá" chào 2017. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo nhân dân. 

31/12/2016
CNN gợi ý hành trình khám phá Việt Nam bằng xe máy

Phượt bằng xe máy là trải nghiệm được đông đảo du khách yêu thích, đặc biệt là người trẻ tuổi. Trang CNN đã chia sẻ hàng loạt điểm đến thú vị bằng xe máy tại Việt Nam, đồng thời đánh giá đây sẽ là một "trào lưu" du lịch hấp dẫn và khó quên.

30/12/2016