Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Văn

10:41, 27/07/2023

BHG - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2023), ngày 26.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình Thương binh Vừ Mí Chá, cư trú thôn Chúng Pả B, xã Phố Cáo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình Thương binh Vừ Mí Chá, cư trú thôn Chúng Pả B, xã Phố Cáo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình ông Sùng Túng Quyền, nạn nhân chất độc hóa học, cư trú khu I, thị trấn Phố Bảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình ông Sùng Túng Quyền, nạn nhân chất độc hóa học, cư trú khu I, thị trấn Phố Bảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình ông Vừ Sứu Phừ, bố liệt sĩ, cư trú thôn Sà Lủng, xã Lũng Táo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình ông Vừ Sứu Phừ, bố liệt sĩ, cư trú thôn Sà Lủng, xã Lũng Táo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đến thăm gia đình các ông: Vừ Mí Chá, thương binh, thôn Chúng Pả B, xã Phố Cáo; Sùng Túng Quyền, nạn nhân chất độc hoá học, cư trú khu I, thị trấn Phố Bảng; Vừ Sứu Phừ, bố liệt sĩ, thôn Sà Lủng, xã Lũng Táo; Thào Đình Páo, thương binh, thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú; Vàng Mí Chớ, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học tại thôn Mua Xúa, xã Thài Phìn Tủng. Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao quà và thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tích cực vận động con cháu học tập, lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời yêu cầu cấp, các ngành huyện Đồng Văn làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân, nhất là những gia đình chính sách tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi mốc 450 (nay là mốc 456) huyện Mèo Vạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi mốc 450.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi mốc 450.

Tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi mốc 450 là công trình giao thông đường bộ, cấp IV, có tổng mức đầu tư dự án hơn 279 tỷ đồng. Công trình do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phương Đông thi công và Công ty Cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đạt 90% khối lượng công việc. Hiện gói thầu 1 đã mở nền hoàn thiện và rải nhựa đạt 9,2 km/12 km; xây rãnh bê tông thoát nước đạt 6.000m/10.464m. Đối với gói thầu số 2 tiến độ mở nền đường đạt 100%, đoạn nền đường đã thi công 90%. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn; cùng với đó, do ảnh hưởng mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều đoạn có taluy cao, địa chất không ổn định gây ra tình trạng sạt lở và sụt lún đứt gãy nền đường cần có phương án xử lý bổ sung...

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Huyện Đồng Văn và Mèo Vạc tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc để triển khai thi công đạt tiến độ chung của dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhà thầu xây dựng. Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát tiến độ, biện pháp thi công, đặc biệt là giám sát chất lượng công trình. Làm tốt công tác phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công...

Đình Anh (Đài PT – TH tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉnh ủy – Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh viếng các AHLS và truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ
BHG-Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2023), sáng 26.7, Tỉnh ủy – Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ viếng và truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sỹ tìm kiếm, quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) trên điểm cao 468 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Dự Lễ viếng và truy điệu có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó ban liên lạc 
26/07/2023
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sỹ
BHG-Chiều 25.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Quân dân y Việt Nam, Viện Y dược Quân dân y Việt Nam và Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ (AHLS). Dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội Quân dân y Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh văn phòng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên…
25/07/2023
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BHG - Chiều 24.7, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy để công bố Quyết định, triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với BTV Tỉnh ủy Hà Giang.
24/07/2023
Điểm sáng kinh tế Việt Nam giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Suốt hơn 2,5 năm qua từ sau Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam vẫn vững vàng và tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trong hành trình vượt qua các thách thức chưa có tiền lệ lịch sử, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

24/07/2023