Biểu dương “Lao động giỏi” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ VII

14:39, 09/11/2022

BHG - Sáng 9.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương “Lao động giỏi” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) lần thứ VII (giai đoạn 2017 – 2022). Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức nhiều phong trào thi đua (PTTĐ) sôi nổi, sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội, thu hút đông đảo đội ngũ CBCCVCLĐ hăng hái tham gia. Qua PTTĐ, đội ngũ CBCCVCLĐ đã nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ; người lao động trong các ngành, thành phần kinh tế có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Kết quả PTTĐ “Lao động giỏi” góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 7%/năm. Qua PTTĐ xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc với nhiều sáng kiến, đổi mới, sáng tạo. Đến nay, toàn tỉnh có 47 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 7.300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 13 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ huy động học sinh từ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 99,3%; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2021 giảm còn 18,54%; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trên 6 nghìn hộ dân; giải quyết việc làm cho trên 93.900 lao động; trên 90% cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa. Trong 5 năm, có hàng nghìn sáng kiến, đề tài trong các lĩnh vực được công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi giai đoạn 2017 - 2022.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" giai đoạn 2017 - 2022.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi giai đoạn 2017 - 2022...
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" giai đoạn 2017 - 2022...
 

 

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Chung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi giai đoạn 2017 - 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Chung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu chị đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PTTĐ, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH chung của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, đội ngũ CBCCVCLĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát động, nâng cao hiệu quả PTTĐ “Lao động giỏi”, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh; xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động các cụm, khối giao ước thi đua; xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tác phong, kỷ luật lao động tốt, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Chung đã phát động PTTĐ “Lao động giỏi” trong CBCCVCLĐ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2027. 

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 10
BHG - Chiều 31.10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.2022 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
31/10/2022
Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 - 2022
BHG - Sáng 31.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2022. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và 200 NCUT tiêu biểu.
31/10/2022
Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021
BHG - Sáng 31.10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc tập trung tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021 và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành Phiên thảo luận. Tại phiên họp này, Đoàn đại biểu Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang được đến dự thính.
31/10/2022
Tổ chức trọng thể Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân
Đúng 16 giờ 30 (giờ địa phương), tức 15 giờ 30, ngày 31/10, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, chủ trì Lễ đón.
31/10/2022