Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khắc phục thiệt hại và thăm nạn nhân bị nạn do mưa lũ

16:00, 17/09/2022

BHG - Sáng 17.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại; thăm nạn nhân bị nạn do mưa lũ tại huyện Hoàng Su Phì và Quang Bình. Cùng đi có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo hai huyện Hoàng Su Phì và Quang Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao hỗ trợ nạn nhân bị thương do sập nhà tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do sập nhà tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân bị nạn do mưa lũ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, gồm: Lục Thúy Sinh, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); Triệu Mùi Hồng, Triệu Thanh Sơn, Triệu Mùi Khé, Phùng Mùi Sai, cùng ở xã Xuân Minh (Quang Bình). Thăm, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Trương Thị Miền, xã Tân Bắc (Quang Bình) bị mất tích do lật thuyền đến nay chưa tìm thấy; trao tiền hỗ trợ lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích của xã Tân Bắc. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực cầu sông Bạc và dọc tuyến suối từ xã Yên Thành về thị trấn Yên Bình (Quang Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị thương do sập nhà ở xã Xuân Minh (Quang Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị thương do sập nhà ở xã Xuân Minh (Quang Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình và nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ diễn ra từ ngày 15 – 16.9. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân mất tích; quan tâm, chia sẻ để các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Mong muốn, các nạn nhân yên tâm điều trị chấn thương; đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì tận tình chăm sóc, điều trị để các nạn nhân mau chóng hồi phục. Các địa phương có nạn nhân bị nạn, nhà bị sập, nước lũ cuốn trôi và hoa màu, gia súc thiệt hại trong đợt mưa lũ cần quan tâm hỗ trợ gia đình các nạn nhân; tìm vị trí đất ở ổn định cho các gia đình; huy động bà con lối xóm giúp đỡ các hộ khắc phục hậu quả, nhanh chóng dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Tân Bắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Tân Bắc.

Đối với các khu vực thiệt hại tại huyện Quang Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện, xã, ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục. Huy động các lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng. Các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, tránh mưa lũ. Thường xuyên thông tin về tình hình thời tiết; rà soát, chủ động phương án di chuyển các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; không được để các hộ làm nhà ở, hàng quán sát sông suối. Phân công các lực lượng thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn có nguy cơ sạt lở, báo cáo kịp thời sự cố xảy ra, hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản ở vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngành giao thông, các địa phương nhanh chóng khơi thông các tuyến đường sạt lở, đảm bảo việc đi lại của người dân; đối với những vị trí giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần cắm biển cảnh báo, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại khu vực cầu sông Bạc thuộc địa phận huyện Quang Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại khu vực cầu sông Bạc thuộc địa phận huyện Quang Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Yên Thành (Quang Bình).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Yên Thành (Quang Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khắc phục thiệt hại và thăm nạn nhân bị nạn do mưa lũ

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì
BHG - Tối 16.9, tại sân vận động trung tâm huyện, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương.
17/09/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát điểm du lịch thảo nguyên Suôi Thầu
BHG - Ngày 15.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát điểm du lịch thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo huyện Xín Mần.
16/09/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại cụm công nghiệp Tân Bắc
BHG - Sáng 15.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách Nhà nước; tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại cụm công nghiệp Tân Bắc (Quang Bình). Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
15/09/2022
Thủ tướng Chính phủ: Cải cách hành chính là nguồn lực, động lực phát triển
BHG - Sáng 15.9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.
15/09/2022