Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022

22:19, 26/08/2022

BHG - Tối 26.8, tại Quảng trường 26.3 (TPHG), UBND 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang phối hợp tổ chức lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022. Dự lễ khai mạc về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn tại Chương trình khai mạc
Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn tại Chương trình khai mạc
 
Các đại biểu dự chương trình
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu các sở, ngành và đông đảo bà con nhân dân dự Chương trình

Đại biểu T.Ư và các tỉnh bạn có lãnh đạo Tổng cục du lịch; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, TT&DL. Thường trực UBND và lãnh đạo Sở Văn hóa, TT&DL các tỉnh Việt Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Chương trình
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Chương trình
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Chương trình
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Chương trình
 

Với sự quan tâm và hỗ trợ của Bộ Văn hóa, TT&DL và UBND 6 tỉnh vùng Việt Bắc, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” do 6 tỉnh khởi xướng, luân phiên tổ chức 13 năm nay. Chương trình nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa các địa phương trong phát triển KT-XH, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc.

Tiết mục nhảy lửa đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn tại Hà Giang
Tiết mục nhảy lửa đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn tại Hà Giang

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, vùng Việt Bắc có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và cả nước, có cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, văn hóa lâu đời. Qua 13 năm luân phiên tổ chức, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” đã trở thành sự kiện thường niên, là sản phẩm du lịch ngày càng khẳng định thương hiệu, góp phần tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch liên vùng, thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của mỗi địa phương.

Chương trình nghệ thuật qua miền đi sản Việt Bắc với những tiết mục đặc sắc mang đặc trưng riêng của các tỉnh
Chương trình nghệ thuật qua miền đi sản Việt Bắc với những tiết mục đặc sắc mang đặc trưng riêng của các tỉnh
 
 
 
 

Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28.8.2022 tại thành phố Hà Giang, các hoạt động chính bao gồm: Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc; Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc; Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022… Với vinh dự và trách nhiệm của đơn vị trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, TT&DL; các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ; các đơn vị doanh nghiệp lữ hành trong cả nước. Và tin tưởng, sau sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy liên kết du lịch vùng 6 tỉnh Việt Bắc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần đưa du lịch các tỉnh trong vùng phát triển nhanh và bền vững.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được chụp từ Flycam. Ảnh: Xuân Phúc
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được chụp từ Flycam. Ảnh: Xuân Phúc
 
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Bộ Văn hóa, TT&DL đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai, mở rộng liên kết du lịch giữa các địa phương trong vùng Việt Bắc, mang lại nhiều kết quả, góp phần phát triển du lịch trong vùng nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình liên kết đã từng bước đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước mà đã thu hút sự vào cuộc mạnh mẽ, chủ động của các doanh nghiệp trong việc tổ chức khảo sát, phát triển sản phẩm, kết nối đưa khách du lịch đến các địa phương thành viên. Bộ Văn hóa, TT&DL sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương và doanh nghiệp trong nỗ lực phục hồi và phát triển ngành du lịch của mỗi địa phương, cụm địa phương, góp phần đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Miền di sản Việt Bắc”. Chương trình gồm 4 trường đoạn: “Hà Giang - nơi điểm hẹn”; “Những dặm đường thiên lý”; “Những viên ngọc xanh nơi đất trời Việt Bắc”; “Câu hát ngân vang, mùa kết trái – hội về” và phần kết “Lửa cháy lên, bản đường xa như nối lại”. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật 6 tỉnh, tái hiện sinh động nét văn hoá, sinh hoạt mang đậm bản sắc truyền thống của nhân dân các tỉnh Việt Bắc, tạo ra không gian tham quan, trải nghiệm đặc biệt cho du khách thập phương.

Tin: Nguyễn Phương; Ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc
BHG - Trong khuôn khổ chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, sáng 26.8, tại thành phố Hà Giang, UBND 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc”. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ VH,TT&DL; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Thường trực UBND và lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh Việt Bắc. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh...
26/08/2022
Hoàn thành diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp BĐBP tỉnh
BHG - Sáng 26.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức diễn tập thực hành tác chiến, rút kinh nghiệm và bế mạc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; lãnh đạo các cục, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.
26/08/2022
Nguyễn Thị Định - Nữ tướng huyền thoại của cách mạng miền Nam
Trước bà, chưa có người phụ nữ nào tham gia cách mạng được phong hàm tướng. Năm 1965, khi bà được phong hàm Thiếu tướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.
26/08/2022
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành Giáo dục và đào tạo
BHG - Chiều 25.8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhằm nghe Ban cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Sở GD&ĐT báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; kết quả năm học 2021 – 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 – 2023. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng 
25/08/2022