Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn 313 – Quân khu II

15:09, 15/03/2024

BHG - Sáng 15.3, tại Trung đoàn 877 Bộ CHQS tỉnh, Hội Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313 toàn quốc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn 313, Quân khu II (15.3.1979 - 15.3.2024). Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu II, cùng các tướng lĩnh, cựu quân nhân Sư đoàn 313.

Đại tướng Nguyễn Bá Tỵ tặng lẵng hoa cho Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Sư đoàn 313 toàn quốc.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng lẵng hoa cho Hội Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313 toàn quốc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang cho Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Sư đoàn 313.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang cho Hội Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313.
Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Trưởng ban liên lạc Mặt trận Vị Xuyên toàn quốc tặng lẵng hoa cho lễ kỷ niệm.
Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Trưởng ban liên lạc Mặt trận Vị Xuyên toàn quốc tặng lẵng hoa cho lễ kỷ niệm.
Đại diện Quân khu II tặng lẵng hoa cho lễ kỷ niệm
Đại diện Quân khu II tặng lẵng hoa cho lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các tướng lĩnh, cựu quân nhân Sư đoàn 313 và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn và những bài học kinh nghiệm về tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngự trong chiến đấu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào Cờ tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào Cờ tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Sư đoàn 313 được thành lập vào 15.3.1979, quy tụ những người con ưu tú đến từ mọi miền của Tổ quốc như: Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang… Trong những năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, với tinh thần “Sống bám đá đánh giặc, chế hóa đá bất tử”, kiên cường bám trụ “Một tấc không đi, một li không rời”, các chiến sỹ Sư đoàn 313, Quân khu II “Ban ngày đánh giặc bằng mắt, ban đêm đánh giặc bằng tai”, trực tiếp tham gia phòng thủ và tổ chức hàng trăm trận đánh, giữ vững trận địa. Với ý chí quyết thắng, đoàn kết tập thể Sư đoàn đã khắc phục mọi khó khăn cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cuộc sống nhân dân… Sau khi giải thể, cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất, xây dựng quê hương; sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời noi gương, giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ.

Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Sư đoàn 313 tặng quà cho các thân nhân các gia đình liệt sỹ.
Hội Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313 tặng quà cho các thân nhân các gia đình liệt sỹ.
Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Sư đoàn 313 tặng quà cho các thương binh cựu quân nhân Sư đoàn 313.
Hội Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 313 tặng quà cho các thương binh cựu quân nhân Sư đoàn 313.

Tri ân, động viên các hội viên cựu quân nhân và gia đình Liệt sĩ, Hội Cựu quân nhân Sư đoàn 313 toàn quốc đã tặng 27 suất quà cho các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ tham gia đấu tranh và phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàn thành Đại hội điểm MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 -2029

BHG - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp ban hành văn bản nhằm lãnh đạo thành công Đại hội MTTQ các cấp. Đến nay, 11 đơn vị MTTQ cấp xã đã hoàn thành đại hội điểm. Từ đó rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác tại địa phương.

15/03/2024
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024

BHG - Sáng 15.3, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

15/03/2024
Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

BHG - Chiều 14.3, tại huyện Bắc Mê, Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…

14/03/2024
Đoàn công tác số 3 theo Quyết định 1340 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh

  ↵

BHG - Chiều 14.3, tại huyện Yên Minh, Đoàn công tác số 3 theo Quyết định 1340 có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh, triển khai nhiệm vụ công tác. Các đồng chí: Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn công tác; Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Đoàn công tác đồng chủ trì buổi làm việc.

14/03/2024