Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”

14:06, 30/03/2022

BHG - Sáng 30.3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTL BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; các em học sinh là con nuôi và được đỡ đầu tại các đồn Biên phòng.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của BTL BĐBP cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của BTL BĐBP cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021.

Năm 2016 chương trình “Nâng bước em tới trường” được BTL BĐBP triển khai thực hiện gắn với các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển KT-XH ở khu vực biên giới. Năm 2019 mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục được triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện để cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng tại các đồn Biên phòng.

Đồng chí Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh trao Bằng khen của BTL BĐBP cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”
Đồng chí Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh trao Bằng khen của BTL BĐBP cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”

Kết quả, đến nay, sau 5 năm triển khai, chương trình “Nâng bước em tới trường” đã có gần 3.000 lượt cháu học sinh được các đồn Biên phòng trên cả nước trực tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã ủng hộ nguồn kinh phí gần 95 tỷ đồng để hỗ trợ, nuôi dưỡng các cháu. Đáng tự hào, trong số các cháu học sinh được hỗ trợ, có nhiều cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi Quốc gia, cấp tỉnh, huyện và đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Đối với chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đồn Biên phòng trên cả nước đang nhận nuôi 356 cháu, trong đó có 271 cháu nhận nuôi tại đồn, 85 cháu nhận nuôi tại gia đình. Hầu hết các cháu được nhận nuôi đều có hoàn cảnh khó khăn, là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các cháu học sinh có thành tích học tập tốt trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các cháu học sinh có thành tích học tập tốt trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”

Tại tỉnh ta, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hiện nhận đỡ đầu 33 cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và nuôi dưỡng 27 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Qua theo dõi, các cháu được đỡ đầu và nhận nuôi đều có thành tích học tập tốt, tiến bộ theo hàng năm. Nhiều cháu đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, năm học 2021 đã có cháu trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu học sinh là con nuôi và được nhận đỡ đầu tại các Đồn Biên phòng.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu học sinh là con nuôi và được nhận đỡ đầu tại các Đồn Biên phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là tình cảm, sự tri ân, việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Qua chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác giáo dục, đào tạo. Những kết quả, hiệu quả của Chương trình đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với nhân dân; từng bước góp phần giải quyết những vấn đề hạn chế, khó khăn ở khu vực biên giới, nhất là vấn đề giáo dục; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận Bằng khen của BTL BĐBP.

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phương Thiện
BHG - Sáng 30.3, tại Nhà văn hóa thôn Cao Bành, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Hà Giang gồm các ông: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Tổ trưởng); Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phương Thiện. Cùng dự có lãnh đạo; trưởng các phòng, ban của thành phố Hà Giang.
30/03/2022
Đánh giá công tác cải cách hành chính quý I
BHG - Sáng 30.3, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ...
30/03/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên
BHG - Ngày 29.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên nhằm kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
29/03/2022
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát Dự án cấp nước Suối Sửu và làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang
BHG - Chiều 29.3, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra Dự án cấp nước Suối Sửu và làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước (CTN) Hà Giang. Tham gia chương trình làm việc có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vị Xuyên và Ban quản lý Dự án ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT.
29/03/2022