UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

13:08, 22/02/2022

BHG - Sáng 22.2, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài về huy động vốn ODA và FDI cho tỉnh Hà Giang. Các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư  - Tiến sỹ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội VAFIE đồng chủ trì buổi làm việc. Dự có lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; chuyên gia tư vấn; một số công ty, tập đoàn. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Những năm qua, Hà Giang đạt thành tựu tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá 5,06%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.734 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng; kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đạt trên 485 triệu USD; thu hút đầu tư 17 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 3.358 tỷ đồng; khách du lịch duy trì mức trên 900.000 lượt khách/năm. Hà Giang có lợi thế về Công viên Địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá UNESCO Đồng Văn; nhiều danh lam thắng cảnh; tiềm năng phát triển kinh tế vườn rừng, sản phẩm nông nghiệp đặc thù, nguồn gen dược liệu đa dạng, quý hiếm; các dân tộc có truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hà Giang xác định mục tiêu trở thành tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa. Tỉnh tập trung nguồn lực, nhân lực, khoa học công nghệ phát triển các sản phẩm hàng hóa hữu cơ, an toàn, có thương hiệu, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường quốc tế từ nguồn gen bản địa như: Cây cam Sành, cây ăn quả ôn đới (đào, lê, mận), chè Shan tuyết, cây dược liệu, Tam giác mạch, bò vàng, lợn đen, mật ong Bạc hà... Tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là vùng trọng điểm về du lịch, nông nghiệp, dược liệu quốc gia vào năm 2030; tỉnh đang nỗ lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông liên kết vùng, nhất là dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; thành lập Ban Thu hút đầu tư tỉnh. 

Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030; trong đó, thông tin tóm tắt về thực trạng phát triển, các quan điểm, mục tiêu phát triển của Hà Giang; các phương án phát triển không gian lãnh thổ; hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước; quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư... Các công ty, tập đoàn giới thiệu thông tin về hoạt động đầu tư và thảo luận cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội VAFIE phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội VAFIE, nhấn mạnh: Hà Giang có tiềm năng, lợi thế riêng, cần khai thác mạnh mẽ để phát triển bằng những quyết sách phù hợp. Do Hà Giang nằm trong vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về KT- XH, môi trường , QP – AN và đối ngoại nhưng hạ tầng còn khó khăn nhất cả nước nên Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cơ chế đặc thù dành cho phát triển của Hà Giang; tập trung đầu mối quản lý nhằm khắc phục nguồn lực phân tán, dàn trải; ưu tiên và tập trung bố trí các nguồn lực cho tỉnh để hoàn thiện cơ sở hạ tầng KT - XH, nhất là hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng và liên vùng. Các đồng chí cho rằng, khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang thì việc huy động các nguồn vốn đầu tư sẽ dễ dàng hơn. Do đó, Hà Giang cần điều hành linh hoạt, sáng tạo phát triển KT – XH, không “ngủ quên” trên quy hoạch; sớm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để nhanh chóng thực hiện xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang; hoàn thiện hạ tầng số phù hợp với địa phương. Đề nghị các công ty, tập đoàn doanh nghiệp có ý tưởng, xây dựng mô hình giúp Hà Giang khai thác tiềm năng sẵn có...

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban Dân tộc Hoàng Văn Xô thông tin về khả năng huy động vốn ODA vào tỉnh.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh.
Lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia báo cáo dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn Ủy ban Dân tộc, các đơn vị trong đoàn công tác, công ty, tập đoàn doanh nghiệp giúp đỡ tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá đất và người Hà Giang. Mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và mời gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư tại tỉnh để cùng chung sức xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh Hà Giang cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư..

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

''Quét sạch chủ nghĩa cá nhân''
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân” trong con người mình.
22/02/2022
Phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới
Sáng 21/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) với chủ đề "Phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. 
21/02/2022
Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
BHG - Chiều 21.2, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Hà Giang. Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bộ CHQS tỉnh...
21/02/2022
Tưng bừng Ngày hội Tòng quân
BHG - * Sáng 20.2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Minh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh. Cùng dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các đơn vị nhận quân…
20/02/2022