Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

15:02, 17/10/2021

BHG - Sáng 17.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, tham dự có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Cùng dự còn có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh và 11 huyện, thị, thành phố...

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua vẫn có sự phức tạp; vẫn tiếp tục xuất hiện các ổ dịch trong nước tăng khả năng lây truyền, tăng mức độ nghiêm trọng… Do đó, tình hình thực tế cơ bản dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn còn rất cao. Để phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, tỉnh nào chưa có dịch thì hết sức cảnh giác, dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khi có dịch phải rất bình tĩnh, tránh lơ là, mất cảnh giác hoặc cực đoan, gây hoang mang, hoảng loạn, có những quyết sách không cần thiết, gây phức tạp tình hình...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thảo luận tại cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thảo luận tại cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp nghe lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thảo luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Về phía tỉnh Hà Giang, trước tình hình hàng ngày vẫn tiếp nhận một lượng lớn công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương nên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung các hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn đang hoạt động bình thường; tỉnh đã chủ trương thí điểm thực hiện khôi phục trở lại hoạt động vận tải hành khách từ ngày 15.10 đến ngày 20.10. Đồng thời, Sở Y tế cũng đề xuất một số giải pháp như: các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của BCĐ các cấp; quản lý tốt các trường hợp f0, điều trị các ca bệnh covid-19 theo phác đồ của Bộ Y tế; đẩy nhanh tiến độ tiêm vác-xin đảm bảo an toàn, hiệu quả, triển khai kế hoạch tiêm vác-xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành, địa phương, nhiều Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hành động quyết liệt, liên tục, làm hết sức mình, bám sát diễn biến dịch bệnh để năng động, sáng tạo có những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện; các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, Công an, Quân đội đã thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống dịch. Để làm tốt và hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trên tinh thần chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của nhân dân, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch sát với tình hình, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả; phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K + vắc-xin”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị một số địa phương khẩn trương chấn chỉnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, đảm bảo thực hiện nghiêm các khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe tại gia đình và yêu cầu phải xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện theo đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ trong các hoạt động phòng, chống dịch; chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng các tình huống, xây dựng các kịch bản, tình huống diễn biến của dịch bệnh; công tác truyền thông phòng, chống dịch phải thực hiện khách quan, tích cực, chia sẻ, tạo hiệu ứng tốt, tạo sức lan tỏa để cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc, chung sức, chung lòng phòng, chống dịch…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

BHG - Chiều 15.10, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2021. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì. Dự điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh.

16/10/2021
BTV Tỉnh ủy xem xét Quy hoạch tỉnh Hà Giang, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

BHG - Sáng 16.10, BTV Tỉnh ủy tổ chức họp chuyên đề tháng 10.2021, nhằm nghe báo cáo tiến độ và Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Giang, thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh...

16/10/2021
Kỳ họp thứ 12 của UBKT Tỉnh ủy – Xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tập thể, đảng viên

BHG - Ngày 15.10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Kỳ họp thứ 12 để xem xét, thi hành kỷ luật đối với tập thể, đảng viên có vi phạm. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; thành viên Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đoàn kiểm tra và phòng nghiệp vụ có liên quan…

16/10/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Yên Minh

BHG - Ngày 15.10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Minh và Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao về tình hình thực hiện Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp P'apiu Lũng Hồ (Yên Minh). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Yên Minh.

15/10/2021