Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh ta thành công tốt đẹp

11:29, 23/05/2021

BHG - * Uỷ ban Bầu cử tỉnh vừa có báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến thời điểm 21 giờ ngày 23.5.

Theo đó, tổng số cử tri trong danh sách là 538.295; cử tri tham gia bỏ phiếu là 538.055; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%. Trên địa bàn tỉnh, không khí bầu cử diễn ra với khí thế sôi nổi, phấn khởi, các bậc cử tri nô nức đi bỏ phiếu. Ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc ngày bầu cử, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các tình huống phức tạp; cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp.

PV

* Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Tính đến 19 giờ ngày 23.5, tất cả các khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổng số cử tri trong danh sách niêm yết là 538.295 người, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 538.055 người, đạt tỷ lệ 99,96%. Trong quá trình triển khai, chỉ đạo công tác bầu cử, các cấp, các ngành và các tổ chức phụ trách bầu từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; các cử tri hăng hái, tích cực đi bầu cử.

PV

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 23.5, tại 1.475 khu vực bỏ phiếu của tỉnh, có 537.883/538.295 cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đạt 99,92%.

100% các huyện, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%; trong đó có các huyện đạt tỷ lệ cao tới 99,99% gồm: Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang.

PV

* Thông tin từ Uỷ ban Bầu cử tỉnh cho biết: Tính đến 15 giờ ngày 23.5, có 537.563/538.295 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỷ lệ 99,86%.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các huyện, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%; trong đó, các huyện như Bắc Mê, Hoàng Su Phì đạt 99,99%. 

PV

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Đến 13 giờ ngày 23.5, có 536.996/538.295 cử tri đi bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tại 1.475 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,76%.

Trong đó, 11/11 huyện, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, một số đơn vị như huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì đạt 99,99%.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phụ trách các đơn vị cho biết, các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, điện, an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh... đến thời điểm hiện tại được đảm bảo.

P.V

*Tính đến 11 giờ hôm nay, ngày 23.5, tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, có 530.416/538.295 cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 98,54%.

Trong đó, có 7 huyện đạt trên 99%, gồm: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, thành phố Hà Giang, Quang Bình, Hoàng Su Phì; các huyện còn lại đạt từ 95,87 - 98,89%.

Trên địa bàn toàn tỉnh, không khí bầu cử diễn ra với khí thế sôi nổi, phấn khởi, các bậc cử tri nô nức đi bỏ phiếu; khắp nơi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

PV

* Tính đến 9 giờ sáng nay, 23.5, trên địa bàn tỉnh có 417.986 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 77,65%. Trong đó, các huyện có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ khá cao, trên 85% như: Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì...

*Theo thông tin từ Uỷ ban Bầu cử tỉnh, hầu hết các điểm bỏ phiếu đều khai mạc 7 giờ; ngoài ra, một số điểm bỏ phiếu ở các xã thuộc các huyện vùng cao của tỉnh như: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ... theo phong tục, tập quán, Tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc sớm hơn để đồng bào đi bỏ phiếu sớm, sau đó đi chợ phiên.

Công tác khai mạc được các Tổ bầu cử tổ chức trang trọng, ngắn gọn để thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid - 19 nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại địa điểm bỏ phiếu, được các bậc cử tri hưởng ứng. Công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra tốt đẹp.

cc
Bà con cử tri xã Lũng Cú trên đường ra các điểm bỏ phiếu. ảnh: Sùng Thị Say (Đồng Văn)

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và bầu cử tại các điểm bỏ phiếu

BHG - * Đúng 6 giờ 45 phút ngày 23.5, tại Nhà văn hóa liên tổ 4 + 5, điểm bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, phường Nguyễn Trãi tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

23/05/2021
Rộn ràng ngày hội non sông

BHG - Sáng nay 23.5, hoà chung không khí tưng bừng ngày hội cả nước, trên 539 nghìn cử tri toàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh, bỏ phiếu bầu ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có trên 539 nghìn cử tri đi bầu cử. Thông qua các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, niêm yết danh sách những người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin về ứng cử viên, từ đó lựa chọn bầu những người thực sự có đức, có tài, đại diện cho ý kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

23/05/2021
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua lá phiếu bầu cử

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri". Ghi nhớ lời căn dặn của Bác, những ngày này, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh với tư cách là một cử tri đều tích cực nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc bầu cử...

22/05/2021
Trên 538 nghìn cử tri Hà Giang bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp khóa mới. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố.

BHG - Ngày 23.5, cùng với cử tri cả nước, trên 538 nghìn cử tri Hà Giang sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến thời điểm này, với nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử của cả hệ thống chính trị, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông trên mảnh đất Hà Giang.

22/05/2021