Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức

19:14, 07/01/2021

BHG - Chiều 7.1, tại trụ sở UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) và người lao động (NLĐ) năm 2021. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đông đảo CB,CCVC và NLĐ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị công chức, viên Văn phòng UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị công chức, viên Văn phòng UBND tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh có tổng số 123 CB,CCVC và NLĐ; năm qua trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ kịp thời các kỳ họp Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Văn phòng cũng tham mưu UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách chương trình phát triển kinh tế ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp nhận, xử lý hơn 40.000 văn bản đến; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 11.000 văn bản đi. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và trao trả gần 12.900 hồ sơ… Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CB,CCVC và NLĐ được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Gia Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, ghi nhận và biểu dương những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung nâng cao vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chức năng quản lý điều hành các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời thông tin, báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động BCĐ 138 Chính phủ và 389 Quốc gia

BHG - Sáng 7.12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ và BCĐ 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 Chính phủ và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT của tỉnh.

07/01/2021
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 14

BHG - Chiều 6.1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 14. Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức sau gần 2 tháng học tập, 76 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được trang bị những kiến thức chung về quản lý hành chính Nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

06/01/2021
Tô thắm truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam

BHG - Trong suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua, các thế hệ ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh đại diện cho hơn 87.000 cử tri của địa phương luôn đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh tham gia hiệu quả hoạt động của Quốc hội - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định.

 

06/01/2021
Chính trị viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đại biểu Quốc hội khóa II

BHG - Đó là ông Dương Mạc Thạch, dân tộc Tày, quê xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Khi làm Chính trị viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông có tên Xích Thắng, tên bí danh khi đi hoạt động cách mạng từ năm 1934 - 1.1952. Ông Dương Mạc Thạch được giao nhiệm vụ và được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Hà Giang.

 

06/01/2021