Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX

14:56, 29/07/2020

BHG - Sáng 29.7, Đảng bộ huyện Mèo Vạc khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Mèo Vạc qua các thời kỳ, cùng 219 đại biểu chính thức, đại diện trên 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

 

 

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, Trần Quang Minh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, Trần Quang Minh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận và sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, đã giúp huyện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 26/29 chỉ tiêu Đại hội đề ra đạt và vượt; kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch tăng dần ngành thương mại – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản; thu ngân sách năm 2020 ước đạt 168,29 tỷ đồng (vượt 5,18% nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 20,56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6%; huyện có 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, 5 sản phẩm đạt 3 sao; Chương trình xây dựng NTM với phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng NTM” đã có sức lan tỏa lớn; tiềm năng, lợi thế du lịch được khai thác; văn hóa, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được coi trọng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Mèo Vạc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển thế mạnh về du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, sinh thái; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa chất lượng cao gắn với phát triển du lịch; thực hiện nhiều giải pháp tạo sinh kế cho người dân; tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM; nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; củng cố QP  - AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trong phiên buổi sáng, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày ảnh “Đất và người Mèo Vạc”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày ảnh “Đất và người Mèo Vạc”.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng các sản phẩm tiêu biểu huyện Mèo Vạc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng các sản phẩm tiêu biểu huyện Mèo Vạc.

Tin, ảnh: K.TIẾN-H.TUYẾN-T.KẾ


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 28.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các xã biên giới huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Mèo Vạc.

 

29/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo huyện Mèo Vạc

BHG - Chiều 28.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, tặng quà gia đình bác Mua Mí Chơ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc...

28/07/2020
Mèo Vạc đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của dân ta. Các đồng chí từ T.Ư đến các chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ huyện Mèo Vạc thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

28/07/2020
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7

BHG - Sáng 28.7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7, nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì...

28/07/2020