Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc về tiến độ triển khai Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII

17:23, 20/09/2018

BHG - Chiều 20.9, các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh cùng các sở, ngành; các huyện trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và huyện Hoàng Su Phì về tiến độ triển khai chuẩn bị Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” (HTGM) và Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VIII năm 2018; tiến độ triển khai tổ chức Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản Ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh về tiến độ triển khai Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” năm 2018.
Buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh về tiến độ triển khai Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” năm 2018.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh: Đến nay, huyện Đồng Văn đã chủ động xây dựng kịch bản chi tiết khai mạc Lễ hội vào 20h00, ngày 10.11.2018 tại sân khấu phố cổ Đồng Văn. Các huyện đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ hội HTGM năm 2018. Đến nay, các huyện trong vùng Cao nguyên đá Đồng Văn đã hoàn thành quy hoạch trồng HTGM với tổng diện tích quy hoạch trồng trên 131ha, trong đó huyện Đồng Văn trồng 82ha; các huyện: Quản Bạ trồng hơn 14ha; Yên Minh trồng 10ha và huyện Mèo Vạc trồng 25ha. Cùng với đó, các hoạt động trước, trong và sau Lễ hội được kéo dài từ tháng 9 – 12.2018 sẽ có các nội dung: Triển lãm ảnh Công viên Địa chất, tái hiện lại không gian văn hóa chợ phố cổ Đồng Văn; hội thi, trình diễn quay sản phẩm mật ong Bạc hà và Hội thảo khoa học bàn về các giải pháp nâng cao giá trị của sản phẩm mật ong tại huyện Đồng Văn. Tại huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức không gian văn hóa chợ đêm gắn với giao lưu dân ca, dân vũ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực trải nghiệm cuộc sống đồng bào dân tộc Mông tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; tổ chức giải leo núi chinh phục vách đá trắng Mã Pì Lèng. Tại huyện Yên Minh sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Yên Minh lần thứ III năm 2018 và tổ chức Tết Cá của người Tày. Huyện Quản Bạ sẽ tổ chức Lễ hội Dệt lanh và Lễ hội Đền Bình An; đua thuyền Kayak…

Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018 sẽ được khai mạc từ 7h30 ngày 12.10 và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong Chương trình Đại hội từ ngày 12 – 14.10 tại Sân vận động C10 thành phố Hà Giang gồm 5 môn thể thao dân tộc và 7 môn thể thao hiện đại…

Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền Di sản Ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì sẽ diễn ra từ ngày 28 – 30.9.2018 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hội thi Thêu hoa văn, dệt vải, nấu thắng cố của dân tộc La Chí tại xã Bản Phùng; trình diễn Lễ hội Bàn Vương dân tộc Dao tại xã Hồ Thầu; Lễ hội Gầu Tào và các hoạt động văn hóa dân gian dân tộc Mông tại xã Bản Péo… Huyện đang khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị, đặc biệt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống và đảm bảo an ninh trật tự với mong muốn tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Lễ hội HTGM là thương hiệu sản phẩm du lịch của tỉnh nên sẽ tổ chức thường niên. Do đó, cần phải có cách làm, quan điểm mang tính chuyên nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu và UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm chính và huyện trung tâm, huyện vệ tinh sẽ do tỉnh phân công, giao trách nhiệm. Cùng với đó, cây HTGM đã trở thành biểu tượng của tỉnh cần phải tiếp tục quan tâm tổ chức Lễ hội theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị kế hoạch chi tiết, không gian, thời gian, thành phần, số lượng cụ thể. Ngành NN&PTNT cùng với các huyện phải xác định cây HTGM không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch mà còn phải đưa vào là một trong những cây trồng trong vụ Đông để xóa đói, giảm nghèo cho người dân và phải xây dựng cơ chế hỗ trợ cho người nông dân. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện trong chuỗi sự kiện HTGM nghiên cứu, xây dựng và công bố, giới thiệu thêm các sản phẩm du lịch, làng nghề, các tour, tuyến du lịch mạo hiểm mới để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thảo luận về công tác phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

BHG - Sáng 20.9, tại Hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị thường niên cấp tỉnh: Thảo luận về công tác phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; Liên Minh Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo 2 huyện Yên Minh và Bắc Mê cùng đại biểu 2 xã Mậu Duệ và Minh Sơn...

 

20/09/2018
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quản Bạ gắn với hoạt động của Sở Công thương và Cụm tác chiến Biên phòng Nghĩa Thuận năm 2018

BHG - Sáng 20.9, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Quản Bạ gắn với hoạt động của Sở Công thương và Cụm tác chiến Biên phòng Nghĩa Thuận năm 2018. Dự buổi Bế mạc có Đại tá Nguyễn Công Dần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện Đồng Văn, Vị Xuyên, TP Hà Giang.

 

20/09/2018
Kết quả nổi bật sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

BHG - Nửa nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn như nguồn lực đầu tư hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn yếu kém dẫn đến thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, không đồng đều; khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân...; tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tốt nội lực...

20/09/2018
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khảo sát Quốc lộ 4C

BHG - Tiếp tục các nội dung trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, ngày 19.9, Đoàn công tác của Bộ GTVT do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng đoàn đã khảo sát tuyến Quốc lộ 4C trên Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Cùng đi về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

20/09/2018