Putin thử vaccine Covid-19 dạng xịt

09:44, 25/11/2021

Tổng thống Putin xác nhận ông là một trong những người đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp trực tuyến với quan chức chính phủ ở Sochi, Nga hôm 24/11.
Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp trực tuyến với quan chức chính phủ ở Sochi, Nga hôm 24/11.

"Họ yêu cầu tôi hít thở sâu và đếm đến ba", Tổng thống Vladimir Putin kể lại trải nghiệm vaccine dạng xịt mũi trong cuộc họp trực tuyến với quan chức chính phủ Nga hôm nay, thêm rằng ông không cảm thấy gì trong quá trình này.

"6 tháng sau khi tiêm chủng, lượng kháng thể của tôi đã giảm và các chuyên gia khuyến nghị dùng liều tăng cường", ông nói.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn làm việc bình thường và cảm thấy khỏe sau khi sử dụng vaccine.

 

Vaccine dạng xịt mũi được phát triển bởi Viện Gamaleya ở Moskva và dựa trên vaccine Sputnik V. Denis Logunov, người đứng đầu bộ phận vi sinh của viện, tiết lộ nghiên cứu ban đầu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Ông nói thêm sử dụng phiên bản dạng xịt là "cách thuận tiện để cung cấp vaccine, khi nó không gây đau đớn và có tác dụng phụ ở mức tối thiểu".

"Sau khi tiêm chủng, bạn có được miễn dịch cho toàn bộ cơ thể. Nhưng sau khi sử dụng thêm dạng xịt mũi, bạn tạo ra một hàng rào miễn dịch bổ sung ở đường hô hấp trên", Logunov cho biết.

Các nghiên cứu sâu hơn về công thức vaccine dạng xịt sẽ được tiến hành vào năm 2022, theo Logunov.

Putin ngày 21/11 cũng xác nhận rằng ông tiêm liều tăng cường bằng vaccine Sputnik Light. Putin trước đó tiêm liều vaccine Sputnik V đầu tiên ngày 23/3, liều thứ hai ngày 14/4.

Giống Sputnik V, Sputnik Light dựa trên công nghệ vector. Cơ chế của nó là sử dụng virus vô hại đưa protein của nCoV vào tế bào người, giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch.

Theo VnExpress.net

Cùng chuyên mục

Pháp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Ngày 23/11, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp đã ghi nhận 30.454 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, mức cao kỷ lục tính từ ngày 11/8 vừa qua. Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp tăng hơn 10.676 ca so với một tuần trước đó, với tỷ lệ nhiễm 190,83 ca/100.000 dân, cao hơn nhiều so mức cảnh báo của chính phủ đề ra là hơn 50 ca/100.000 dân. Như vậy, làn sóng dịch Covid thứ 5 đang tăng mạnh tại Pháp với mức tăng 78% trong một tuần.

24/11/2021
Sở Ngoại vụ hội đàm trực tuyến với Văn phòng Ngoại sự thành phố Bách Sắc

BHG - Ngày 24.11, Sở Ngoại vụ đã có buổi hội đàm trực tuyến với Văn phòng Ngoại sự thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tham dự hội đàm về phía thành phố Bách Sắc có: Đồng chí Đào Quốc Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trưởng đoàn. Về phía tỉnh có: Đồng chí Mai Hồng Thiêm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và các đại biểu Sở Ngoại vụ.

24/11/2021
Giá dầu giảm sâu sau tuyên bố của Mỹ về xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ
Dầu thô trên thị trường đã rớt giá mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng nhiều nước khác ra thông báo xuất kho dầu dự trữ. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ sử dụng đến kho dự trữ dầu mỏ chiến lược để bình ổn giá xăng dầu, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu tạo ra những căng thẳng mới trên thị trường dầu mỏ. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cũng sẽ ra thông báo tương tự về xuất dầu từ kho dự trữ.

 

24/11/2021
Hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới tham dự Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới lần thứ 4

Ngày 22/11, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tân Hoa xã tổ chức Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới (World Media Summit - WMS) lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị có chủ đề "Chiến lược phát triển truyền thông dưới tác động của đại dịch Covid-19", với sự tham dự của các đại biểu đại diện hơn 240 cơ quan, tổ chức báo chí truyền thông từ hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. 

23/11/2021