Philippines muốn giải quyết song phương với Trung Quốc về Biển Đông

09:16, 17/11/2017

Theo hãng Philstar, ngày 16/11, Phủ Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte mong muốn giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc thông qua các kênh song phương. Điều này trái ngược với lối tiếp cận ban đầu của ông Duterte khi nhà lãnh đạo này muốn giải quyết tranh chấp bằng đối thoại đa phương. 

Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque khẳng định nhà lãnh đạo Philippines đã nhất trí giải quyết vấn đề tranh chấp với Trung Quốc thông qua các kênh đối thoại song phương.


Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Roque nêu rõ: "Tôi có thể xác nhận Tổng thống Duterte đã nói rõ rằng ông ưu tiên đối thoại song phương hơn các kênh đa phương trong việc giải quyết tranh chấp. Ông Duterte đã nhắc lại nhiều lần rằng việc đối thoại với một bên thứ ba không liên quan đến tranh chấp hoàn toàn không mang lại lợi ích gì."

Khi được yêu cầu giải thích về sự thay đổi trong chính sách này của Tổng thống Duterte, ông Roque nói: "Tôi không chắc đây là một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng Tổng thống Duterte luôn sẵn sàng đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp."


Hồi tháng 5/2016, ông Duterte (khi đó còn là ứng cử viên tổng thống) tuyên bố sẽ kêu gọi tổ chức đối thoại đa phương để giải quyết tranh chấp trên biển, trong đó có sự tham gia của Mỹ và Nhật Bản.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ý nghĩa lý luận đột phá từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Cách mạng tháng Mười năm 1917 đã tạo ra một sự thay đổi cách mạng trong cách hiểu về chính khái niệm "cách mạng". Tất cả các cuộc cách mạng kể từ đó trở đi được đặt trong một vũ trụ cách mạng mới.

31/10/2017
Campuchia: Ông Sam Rainsy tuyên bố trở lại chính trường

Theo Reuters, ngày 15/11, cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy đã tuyên bố trở lại chính trường sau khi từ chức lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) hồi đầu năm.

16/11/2017
Thái Lan lo ngại trước khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố

Báo chí Thái Lan ngày 14/11 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Prawit Wongsuwon bày tỏ quan ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như những nhóm khủng bố khác đã xâm nhập vào Thái Lan.

15/11/2017
Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ được đánh giá "thuận buồm xuôi gió"

Chuyến công du châu Á 12 ngày của Tổng thống Donald Trump là một chuyến đi thuận buồm xuôi gió và không có nhiều thách thức như giới quan sát dự báo.

15/11/2017