Trưởng đoàn đối lập Syria từ chức - Bế tắc mới trên bàn đàm phán

07:20, 31/05/2016

Quyết định từ chức của trưởng đoàn đối lập có thể làm phức tạp tiến trình đối thoại tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng kéo dài hơn 5 năm qua.

Trưởng phái đoàn phe đối lập Syria tham gia các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ, ông Mohammed Alloush hôm qua (29/5) thông báo từ chức do thất bại của tiến trình đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ.

Quyết định của ông Alloush có thể làm phức tạp tiến trình đối thoại,  nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 5 năm qua tại Syria, hủy hoại những bước tiến đang đạt được gần đây trong chiến dịch chống IS .

Việc trì hoãn chỉ định người đứng đầu mới của Ủy ban đàm phán cùng với sự lục đục trong nội bộ có thể ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại đang diễn ra, đặc biệt khi tháng lễ Ramadan bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 6.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura cuối tuần trước cho biết không có kế hoạch triệu tập một vòng đàm phán mới trong 2 hoặc 3 tuần tới.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, ông Staffan de Mistura dường như đang mất dần kiên nhẫn: “Ông Staffan de Mistura tiếp tục thể hiện sự bất bình với những diễn biến tại Syria, trong đó có vấn đề tiếp cận nhân đạo, việc vi phạm lệnh ngừng bắn cũng như các bước tiến chính trị thực sự trong các cuộc đàm phán. Mỹ tất nhiên cũng chia sẻ những lo ngại này”

Bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống IS đang đạt được những kết quả lớn.

Các tay súng người Kurd với sự ủng hộ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang thực hiện các chiến dịch đẩy lùi nhóm phiến quân này trên 3 mặt trận tại Iraq và Syria.

Trong một dấu hiệu tích cực mới khi Nga và Mỹ hôm qua tuyên bố đang xích lại gần hơn trong việc tiến hành chiến dịch chung chống IS tại Syria.

Việc Nga và Mỹ phối hợp sẽ tạo ra những hiệu quả nhất định cho cuộc chiến chống IS tại Syria. Ngoài ra, tuyên bố của Thủ tướng mới Thổ Nhĩ Kỳ Bilani Yildirim khi nhậm chức, khẳng định sẽ “thêm bạn, bớt thù”, cho thấy khả năng nước này có thể sẽ dịu bớt lập trường cứng rắn về Syria cũng như bình thường quan hệ với Iraq, Ai Cập, Israel và Nga./.

vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người dân Thái Lan muốn sớm tổ chức tổng tuyển cử

Người dân Thái Lan mong muốn tổ chức tổng tuyển cử sớm để có một chính phủ được cộng đồng quốc tế thừa nhận và thực sự đại diện cho người dân.

30/05/2016
Kịch bản nào đón đợi nước Mỹ nếu bà Clinton trở thành Tổng thống?

Theo một số chuyên gia, đường lối đối ngoại cứng rắn của bà Clinton có thể gây hại cho nước Mỹ nếu bà trở thành Tổng thống.

27/05/2016
Nhật Bản gặp song phương với Mỹ, Anh trước thềm Hội nghị G7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tổ chức cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron tối 25/5.

26/05/2016
Thảm kịch rơi máy bay Ai Cập: nguyên nhân vẫn là ẩn số

Gần 1 tuần sau vụ máy bay mang số hiệu MS084 của Ai Cập rơi trên Địa Trung Hải, nguyên nhân của thảm kịch này đến nay vẫn là một bí ẩn.

25/05/2016