Vì bình yên trên những nẻo đường của thành phố Hà Giang

07:40, 17/11/2016

BHG- Dù không sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trực tiếp tham gia phá án, bắt giữ tội phạm như lực lượng Công an. Nhưng thông qua các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) – Công an TP. Hà Giang đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tạo tiền đề quan trọng để đảm bảo TTATGT, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tám – nguyên Đội trưởng Đội CSGT-TT cho biết: Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2016, thông qua công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, Đội CSGT-TT đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm của: Lái xe, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên,... liên quan đến ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) chưa nghiêm, như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ hay lỗi do chủ phương tiện tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe hoặc vi phạm hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe ô-tô,... Qua phát hiện, xử lý vi phạm đã nộp Kho bạc Nhà nước số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả xử lý vi phạm này với họ lại là điều trăn trở. Bởi số tiền nộp Kho bạc Nhà nước càng lớn đồng nghĩa với số trường hợp vi phạm Luật GTĐB không ngừng tăng.

Cán bộ Đội CSGT-TT (Công an TP. Hà Giang) tham gia phân luồng, điều tiết giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học.
Cán bộ Đội CSGT-TT (Công an TP. Hà Giang) tham gia phân luồng, điều tiết giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn, Đội CSGT-TT đã tham mưu để Ban An toàn giao thông TP. Hà Giang xây dựng và triển khai các kế hoạch, công văn chỉ đạo đơn vị hữu quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT và triển khai hiệu quả Năm an toàn giao thông 2016 trên địa bàn thành phố. Thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Do vậy, xác định tuyên truyền là khâu then chốt, có thể tác động đến nhận thức làm thay đổi hành vi theo hướng tích cực của người tham gia giao thông; Đội CSGT-TT đã phối hợp với đơn vị hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao tính chủ động của học sinh trong học tập, tìm hiểu Luật GTĐB cũng như trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc giáo dục ý thức chấp hành Luật GTĐB cho học sinh.

Đặc biệt, thông qua công tác tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để đảm bảo TTATGT, Đội CSGT-TT đã để lại những ấn tượng khó quên đối với du khách khi dừng chân chụp ảnh lưu niệm tại Km 0 hay Cổng chào TP. Hà Giang. Bởi họ đã được cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT-TT giới thiệu để hiểu về đường giao thông tại 4 huyện vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Từ đó, có thể điều chỉnh tốc độ, cẩn trọng lái xe khi gặp khúc cua tay áo hoặc có thêm kinh nghiệm lưu thông qua đường đèo trong điều kiện thời tiết bất thuận với sương mù dày đặc... Việc làm này được rất nhiều du khách trân trọng, nhất là những du khách lần đầu tiên đến với Hà Giang. Bởi điều đó đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo TTATGT. Và thực tế cho thấy, tại địa bàn TP. Hà Giang cũng như những huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh hiếm khi ghi nhận trường hợp du khách gây tai nạn giao thông...

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao trả tài sản cho người bị hại

BHG - Chiều 27.10, Công an thành phố Hà Giang đã tổ chức trao trả tài sản cho bị hại trong các vụ trộm cắp đã được điều tra làm rõ. Tài sản gồm 6 xe mô tô trị giá hơn 62 triệu đồng của các chủ phương tiện trú trên địa bàn thành phố Hà Giang đã bị kẻ gian lấy cắp trong thời gian qua. 

28/10/2016
Bắt kẻ trộm máy vi tính Laptop

BHG - Vừa qua, Công an xã Tân Nam, huyện Quang Bình đã bắt tạm giữ đối tượng là Đàm Văn Giảng, sinh năm 1997, trú tại thôn Khúc Nô, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vì hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

25/10/2016
Siết chặt quản lý an ninh trật tự ở Bến xe khách phía Nam thành phố Hà Giang

BHG- Trong 10 tháng đầu năm 2016, hoạt động vận tải hành khách (VTHK) ở Bến xe khách phía Nam (BXKPN) thành phố Hà Giang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, số phương tiện vận tải hành khách (PTVTHK) đăng ký tại bến xe tăng 47 phương tiện và tăng 11 tuyến so với cuối năm 2015, nâng tổng số PTVTHK tại BXKPN lên 246 phương tiện hoạt động trên 55 tuyến vận tải khách. 

25/10/2016
Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh

BHG - Ngày 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam đối với bị can Bùi Hoài Cận, Giám đốc và Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

25/10/2016