Sóng sánh “mùa vàng” Bắc Quang

14:38, 25/05/2023

BHG - Dưới ánh nắng "dát vàng" của mùa Hạ, những cánh đồng lúa Xuân trên địa bàn huyện Bắc Quang như thêm sắc vàng sóng sánh, báo hiệu mùa bội thu. Mặc mồ hôi đẫm áo dưới tiết trời nắng, người nông dân vẫn cần mẫn dệt thêu bức bích họa đồng quê rộn ràng mùa lúa chín.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Quang Trần Minh Hữu: Hiện nay, nhân dân trên địa bàn huyện đang tập trung thu hoạch lúa Xuân, dự kiến xong trước ngày 18.6.2023. Nhằm tạo đột phá trong sản xuất vụ Mùa, Phòng đã triển khai đến các xã cho người dân đăng ký gieo mạ khay và sử dụng máy cấy với tổng diện tích dự kiến 125,6 ha tại các xã: Tân Quang, Đồng Tâm, Quang Minh, Hùng An, Đồng Yên. Cùng với đó, 3 xã: Vĩnh Phúc, Hữu Sản, Bằng Hành thực hiện sản xuất lúa gạo chất lượng cao gồm các giống Việt lai 20 thế hệ mới, Tẻ nương Hà Giang...

Vụ Xuân năm 2023, huyện Bắc Quang có 3.077 ha lúa, trong đó giống lúa lai chiếm 58,5% diện tích, còn lại là lúa thuần.
Vụ Xuân năm 2023, huyện Bắc Quang có 3.077 ha lúa, trong đó giống lúa lai chiếm 58,5% diện tích, còn lại là lúa thuần.
Tận dụng “nắng lửa”, lúa vừa gặt được phơi trên gốc rạ.
Tận dụng “nắng lửa”, lúa vừa gặt được phơi trên gốc rạ.
Khi chiều tà, người nông dân mới thu lúa về.
Khi chiều tà, người nông dân mới thu lúa về.
Những bông lúa nặng trĩu trên đôi vai...
Những bông lúa nặng trĩu trên đôi vai...
...và cả trên lưng người nông dân rời cánh đồng để kiến tạo “mùa vàng” no ấm cho mỗi nếp nhà.
...và cả trên lưng người nông dân rời cánh đồng để kiến tạo “mùa vàng” no ấm cho mỗi nếp nhà.
Lúa được xếp tập trung, thuận lợi cho việc tuốt lúa.
Lúa được xếp tập trung, thuận lợi cho việc tuốt lúa.
Tiếng máy tuốt rền vang cánh đồng, tạo nên vũ khúc rộn ràng mùa lúa chín.
Tiếng máy tuốt rền vang cánh đồng, tạo nên vũ khúc rộn ràng mùa lúa chín.
Năng suất lúa ước đạt 58,8 tạ/ha, đạt 106,5% so với kế hoạch của huyện, mang đến mùa vàng bội thu cho nông dân.
Năng suất lúa ước đạt 58,8 tạ/ha, đạt 106,5% so với kế hoạch của huyện, mang đến mùa vàng bội thu cho nông dân.
Thành quả trân quý, “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi”.
Thành quả trân quý, “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi”.
Sau khi tuốt, rơm được người dân tận dụng để làm thức ăn cho đại gia súc.
Những “bóng cây nhân tạo” giữa cánh đồng giúp người nông dân tái tạo sức lao động sau những giờ đổi mồ hôi lấy hạt thóc vàng.
Những “bóng cây nhân tạo” giữa cánh đồng giúp người nông dân tái tạo sức lao động sau những giờ đổi mồ hôi lấy hạt thóc vàng.

Chùm ảnh của: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần: Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng kéo dài
BHG - Theo báo cáo của huyện Xín Mần: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện, thời tiết khô hạn kéo dài, nhiệt độ trung bình cao, có thời điểm nhiệt độ lên đến 42 độ C, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ Xuân, đặc biệt là ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của cây ngô.
24/05/2023
Trung Thành được mùa Dưa hấu
BHG - Thời điểm này, bà con xã Trung Thành (Vị Xuyên) đang vào thời kỳ thu hoạch Dưa hấu. Hiện tại, giá Dưa hấu tương đối cao, các hộ dân trồng dưa vui mừng vì thị trường tiêu thụ đầy tính tích cực mang lại hiệu quả kinh tế cao.
24/05/2023
Hiệu quả từ công tác bảo vệ, phát triển rừng ở Hà Giang theo Chỉ thị 13 của Ban Bí thư T.Ư
BHG - Hà Giang là một tỉnh miền núi với tổng diện tích đất tự nhiên trên 7.927 km2, trong đó diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp chiếm hơn 72% tổng diện tích tự nhiên. Do đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Cũng chính từ bảo vệ, phát triển rừng mà cuộc sống của bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với rừng đã, đang từng bước thay đổi đáng kể.
24/05/2023
Khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng trên 1.900 ha hoa màu vụ Xuân

BHG - Theo báo cáo tổng hợp nhanh chiều ngày 22.5 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình diện tích cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng khô hạn kéo dài thời gian vừa, toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại ước tính bị thiệt hại trên 1.900 ha hoa màu vụ Xuân.

23/05/2023