Hợp tác xã Cát Lý xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi với người dân

11:37, 18/01/2023

BHG - Liên kết sản xuất với người dân thành chuỗi giá trị mang lại “lợi ích kép”, vừa đảm bảo đầu ra, vừa gia tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Chuỗi liên kết chăn nuôi giống bò Vàng Hà Giang của Hợp tác xã (HTX) Cát Lý với người dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) bước đầu hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi địa phương.

BHG - Liên kết sản xuất với người dân thành chuỗi giá trị mang lại “lợi ích kép”, vừa đảm bảo đầu ra, vừa gia tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Chuỗi liên kết chăn nuôi giống bò Vàng Hà Giang của Hợp tác xã (HTX) Cát Lý với người dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) bước đầu hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi địa phương.
Giám đốc Hợp tác xã Cát Lý Thượng Thái Cát trao bò liên kết chăn nuôi cho người dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên).

HTX Cát Lý, xã Thuận Hòa được thành lập từ tháng 3.2022 với ngành nghề kinh doanh chính là nuôi bò thịt, giết mổ, sơ chế các sản phẩm từ thịt bò. Hiện tại, HTX có 1 trang trại chăn nuôi bò vỗ béo theo quy trình khép kín với quy mô 200 con tại thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, gồm bò lai 3B và bò Vàng Hà Giang; 1 cơ sở giết mổ, sơ chế và chế biến các sản phẩm từ thịt. Trung bình mỗi ngày, HTX xuất bán, giết mổ trên 10 con bò, trọng lượng 350 - 400kg/con.

Để đảm bảo chăn nuôi bền vững, khắc phục khó khăn về quỹ đất trồng cỏ, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu chế biến, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương, HTX Cát Lý triển khai phương án liên kết chăn nuôi với các hộ dân theo hình thức đầu tư có thu hồi. Bước đầu, HTX trao 50 con bò cho các hộ dân Thuận Hòa đáp ứng được điều kiện về nhân lực, diện tích trồng cỏ. Số bò này được kiểm tra sức khỏe, tẩy ký sinh trùng, đang trong giai đoạn phát triển tốt. Hết chu kỳ nuôi nhốt 3 tháng, HTX sẽ mua lại bò, sau khi trừ trọng lượng ban đầu, toàn bộ số kg tăng thêm của bò người dân sẽ được hưởng với giá từ 70 – 100 nghìn đồng/kg. HTX Cát Lý phối hợp với đơn vị chuyên về chăn nuôi, thú y tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, cách phòng ngừa và điều trị hợp lý đối với những bệnh thường gặp trên đàn bò cho người dân.

Chị Bố Thị Tuyến, thôn Mịch B, xã Thuận Hòa chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, sau khi nhận được bò của HTX Cát Lý và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để bò nhanh lớn. Việc liên kết nuôi bò của HTX Cát Lý giúp các gia đình hộ nghèo không có điều kiện đầu tư mua bò giống có thêm việc làm, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo”.

Giám đốc HTX Cát Lý Thượng Thái Cát cho biết: “Hiện tại, HTX đang thực hiện chuỗi liên kết chăn nuôi với người dân và các đơn vị HTX, doanh nghiệp. Bò Vàng Hà Giang có sức đề kháng tốt, nguồn gen rất quý, thể trạng to lớn, cho năng suất thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon, có lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm thịt bò khác trên thị trường. Với mục tiêu bảo tồn và nâng cao giá trị bò Vàng Hà Giang, HTX đã tuyên truyền, vận động bà con liên kết chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình. Ngoài đầu tư có thu hồi, những người dân có sẵn bò, HTX sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để bò đạt chất lượng tốt nhất và thu mua sản phẩm”.

Trong thời gian tới, HTX tiếp tục triển khai dự án chăn nuôi 200 con bò sinh sản, giống bò Vàng Hà Giang bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo để cung ứng bò giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ liên kết chăn nuôi; mở rộng quy mô liên kết với người dân 4 huyện vùng cao nguyên đá Đồng Văn với quy mô giai đoạn 1 khoảng 10.000 con bò các loại. Chăn nuôi theo quy trình chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y; từng bước xây dựng số hóa đàn bò, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Xây dựng cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với công suất giết mổ từ 20 - 30 con/ngày; cung ứng đủ lượng thịt cho các đơn vị trong chuỗi liên kết sản xuất.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng ở Phương Độ
BHG - Xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) có hơn 1.500 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Phần diện tích này mang lại nguồn kinh phí không nhỏ, giúp người dân các thôn trên địa bàn xã có thêm kinh phí xây dựng Nông thôn mới và tạo động lực để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
18/01/2023
Hiệu quả liên kết sản xuất trồng Gừng trâu ruột vàng
BHG - Những năm gần đây, chính quyền huyện Quản Bạ đã tận dụng các tiềm năng, lợi thế thiên nhiên ban tặng để hướng dẫn người dân làm kinh tế hiệu quả. Trong đó có việc đưa cây gừng vào trồng thử nghiệm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao đang được địa phương tích cực triển khai.
17/01/2023
PC Hà Giang sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng và nhân dân đón Xuân Quý Mão 2023
BHG - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty Ðiện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã chủ động lập kế hoạch và triển khai phương án đảm bảo nguồn điện trong dịp Tết.
17/01/2023
Thiết lập “vùng xanh” cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh
BHG - Sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid – 19, từ 8.1.2023, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) và xuất nhập khẩu (XNK) trên tuyến biên giới đã chính thức được khôi phục. Để đảm bảo an toàn trong tình hình mới, các ngành, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2023.
17/01/2023