Bắc Quang tích cực gieo trồng cây vụ Đông

14:45, 31/10/2017

BHG-Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay huyện Bắc Quang phấn đấu gieo trồng gần 1.500 ha cây nông nghiệp; trong đó trên 500 ha ngô, chủ yếu là giống nếp HN88, MX4, MX10, nếp địa phương và các giống ngô lai... Còn lại 900 ha các loại rau, đậu gồm: Dưa chuột, cà chua, khoai tây, bắp cải... Đối với cây ngô, tập trung ở các xã dọc Quốc lộ 2 và các xã Việt Vinh, Tân Quang, Tân Thành, Bằng Hành, Liên Hiệp... các xã trọng điểm trồng rau màu gồm Quang Minh, Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Phúc...

Người dân thôn Khiềm, xã Quang Minh làm đất gieo trồng cây vụ Đông.
Người dân thôn Khiềm, xã Quang Minh làm đất gieo trồng cây vụ Đông.

Có mặt tại xã Quang Minh - một trong những địa phương có diện tích cây trồng cây vụ Đông hàng năm lớn nhất huyện, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động khẩn trương của người dân nơi đây. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang tập trung làm đất, người thì lên luống, người tách những bầu ngô đã được ươm sẵn để trồng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tiến Chước, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ Đông năm nay, xã Quang Minh phấn đấu gieo trồng 200 ha; trong đó trên 100 ha ngô và 95 ha rau, đậu... Để đảm bảo đúng thời vụ và kế hoạch được giao, xã đã tuyên truyền, chỉ đạo bà con vừa thu hoạch lúa Mùa vừa cắt rạ và tiến hành làm đất. Anh Nguyễn Văn Linh, người dân thôn Khiềm chia sẻ: Năm nào gia đình anh cũng trồng gần hết diện tích đất nông nghiệp, trong đó ngô phục vụ chăn nuôi, rau ngoài làm thức ăn hàng ngày còn bán ra thị trường...

Ngoài xã Quang Minh, khắp cánh đồng ở các xã Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Phúc... bà con nông dân cũng đang khẩn trương làm đất, phấn đấu gieo trồng đúng thời vụ. Đồng chí Hoàng Đức Chung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Yên cho biết: Năm nay, toàn xã gieo trồng 77 ha cây vụ Đông, trong đó 27 ha cây ngô; ngoài ra còn khuyến khích bà con trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao theo nhu cầu của thị trường, vừa tiêu thụ thuận lợi và cho hiệu quả kinh tế cao, như su hào, bắp cải, cà chua... Hiện nay, xã Đồng Yên đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng cây vụ Đông.

Theo đồng chí Phạm Xuân Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Quang cho biết: Để triển khai trồng cây vụ Đông đảm bảo kịp thời vụ và đạt hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh việc phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn với sản xuất hàng hóa nâng cao giá trị kinh tế, hạn chế để đất bỏ trống trong vụ Đông. Phối hợp với UBND các xã tổ chức tập huấn về kỹ thuật sản xuất, gieo trồng cây vụ Đông. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trồng được 764 ha cây vụ Đông, đạt 53,4% kế hoạch. Trong đó, cây ngô gieo trồng được 382 ha, đạt 72% kế hoạch; cây ngô được 2 - 3 lá, sinh trưởng phát triển tốt. Cây rau đậu các loại trồng được 374,5 ha, đạt 41,6% kế hoạch... Để vụ Đông năm 2017 giành thắng lợi, huyện đã hướng dẫn cụ thể khung lịch thời vụ đối với từng loại cây trồng. Theo đó, đối với cây ngô vụ 3 trên đất 2 vụ lúa trước khi thu hoạch lúa mùa 1 tuần tiến hành làm ngô bầu, sau 15 – 20 ngày tách bầu đem trồng; đối với cây khoai tây bắt đầu trồng từ 1.10 đến 15.11; đối với nhóm rau ưa ấm như cà chua, dưa chuột kết thúc gieo trồng trước 10.10; đối với nhóm rau ưa lạnh như su hào, bắp cải, rau cải trồng từ 1.10 đến 25.11... Bên cạnh đó huy động nhân dân tiến hành nạo vét, phát dọn các tuyến mương để đảm bảo nước tưới, thường xuyên kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh hại...

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và ý thức thâm canh mùa vụ của bà con nhân dân huyện Bắc Quang, hy vọng vụ Đông năm nay sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Bài, ảnh: THANH THỦY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tích cực chuẩn bị gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Hội nghị APEC

BHG-Nằm trong khuôn khổ Hội nghị APEC năm 2017, diễn ra từ 7-10.11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Aryana Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Triển lãm "Việt Nam – đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng", tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tham gia triển lãm trưng bày các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu...

31/10/2017
Hoàng Su Phì: Cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế

BHG-Qua gần 3 năm triển khai, mô hình phát triển kinh tế do cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Hoàng Su Phì thực hiện đã và đang phát huy được hiệu quả. Cách làm này đang nhân rộng đến các đoàn thể, cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn và bà con nhân dân, qua đó góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 

30/10/2017
Hiệu quả từ một đề tài khoa học

BHG-Hiện nay, sản lượng cá tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng, trong đó có các loài quý hiếm như: Cá Lăng chấm, cá Chiên đã được xếp vào mức nguy cấp bậc V trong Sách Đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ, do hoạt động của con người khai thác đánh bắt bừa bãi bằng các loại hóa chất, xung điện, chất nổ, ngoài ra việc đắp đập xây dựng các nhà máy thuỷ điện cũng đã làm mất các bãi đẻ tự nhiên của các loài cá. 

28/10/2017
Bắc Mê tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng "4 có, 5 cùng"

BHG-Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Bắc Mê đã tổ chức lại sản xuất cho người dân theo hướng "4 có, 5 cùng". Sau khi tổ chức lại sản xuất, tổng sản lượng lương thực đã đạt trên 3,3 vạn tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 560kg/năm; cùng đó, việc đưa máy móc vào sản xuất đã mang lại hiệu quả cho người dân.

 

28/10/2017