3 đột phá trong phát triển kinh tế ở Đồng Văn

08:16, 17/06/2015

BHG- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Đảng bộ huyện Đồng Văn đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “4 đổi mới, 6 đột phá và 11 chương trình trọng tâm” với mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể. Do vậy, sau 5 năm nền kinh tế của huyện có bước phát triển mới: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ tăng. Năm 2015, tốc độ giá trị gia tăng kinh tế của huyện là 19,1%; trong đó nông, lâm nghiệp chiếm 40,5%, công nghiệp – xây dựng chiếm 21,5%, thương mại – dịch vụ chiếm 38%. Thu nhập bình quân đầu người là 12 triệu đồng/người/năm, tăng 5,8 triệu đồng so với năm 2010, đạt 109,1% nghị quyết, mức sống của người dân đã cao hơn trước.

Lượng khách du lịch đến Đồng Văn tăng nhanh.

Lượng khách du lịch đến Đồng Văn tăng nhanh.  Trong ảnh: Du khách nước ngoài thăm di tích Nhà Vương.

Để có kết quả trên, huyện Đồng Văn đã xác định thế mạnh của địa phương để có định hướng phát triển đúng đắn như: Phát triển hệ thống các nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch; thực hiện tốt việc tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Có thể nói đến một trong những đột phá quan trọng về kinh tế ở huyện là phát triển du lịch. Sau khi ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện Đề án phát triển du lịch – dịch vụ, huyện đã tập trung ưu tiên hỗ trợ thị trấn Đồng Văn, xã Sà Phìn, Lũng Cú, Sủng Là. Điểm nhấn là trung tâm thị trấn Đồng Văn, bằng cách tạo cơ chế thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân thuê đất xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống; khuyến kích các gia đình cải tạo, nâng cấp nhà ở để kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hiện, toàn huyện có 1 khách sạn đạt chuẩn 3 sao, 3 khách sạn đạt chuẩn 1 sao, 11 nhà nghỉ, 23 cơ sở lưu trú bình dân với tổng số trên 500 phòng nghỉ; thu hút trên 250 tỷ đồng đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng... Bên cạnh đó là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, Cao nguyên đá Đồng Văn đã giữ vững danh hiệu là thành viên mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu; lượng khách du lịch tăng qua các năm, trong cả nhiệm kỳ, đã đón trên 445 nghìn lượt khách, đạt 198% nghị quyết.

Về lĩnh vực nông nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện đạt 808,8 tỷ đồng, tăng 429,6 tỷ đồng so với năm 2010. Diện tích gieo trồng, thâm canh ngô lai đạt trên 60%, lúa lai đạt trên 80% tổng diện tích, các cánh đồng mẫu về thâm canh ngô, lúa tiếp tục được nhân rộng. Sản xuất nông nghiệp dần phát triển theo hướng hàng hóa trên cơ sở đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 28 nghìn tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 400kg/người/năm; giá trị kinh tế đạt 33,2 triệu đồng/ha canh tác; người dân không còn bị thiếu đói. Đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp có thể nhắc đến là việc triển khai Đề án phát triển cây vụ Đông để tăng thu nhập, giải quyết lao động lúc nông nhàn, trọng tâm trồng ngô, đậu tương, khoai tây. Đã hình thành những vùng chuyên canh hàng hóa như hoa hồng, thảo quả ở thị trấn Phố Bảng, Phố Cáo, Sủng Là, Phố Là; vùng rau xanh, lúa khẩu mang tại thị trấn Đồng Văn, Ma Lé, Sảng Tủng; chè ở Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái... đem lại thu nhập khá cho người dân. Đặc biệt, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch, năm 2014 huyện chủ trương hỗ trợ cho gieo trồng tập trung, liền khoảnh 142,5 ha tam giác mạch tại thị trấn Đồng Văn, xã Sủng Là, Lũng Táo, Lũng Cú... thu hút đông đảo du khách và là nguyên liệu chế biến các loại bánh đặc sản địa phương.

Đồng Văn có diện tích thâm canh ngô lai đạt trên 60%.
Đồng Văn có diện tích thâm canh ngô lai đạt trên 60%.

Nắm rõ đặc thù của vùng, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa cũng được huyện chú trọng như đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU năm 2011 về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, giai đoạn 2011-2015. Sau 4 năm thực hiện, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn không lãi phát triển chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo, sửa chữa chuồng trại, tiêm phòng vắc xin; việc hỗ trợ các hộ có trâu, bò chết rét được triển khai hiệu quả. Tính đến nay, tổng đàn gia súc đạt 68.600 con, trong đó đàn trâu, bò có 21.250 con, đàn lợn là 28.900 con, đàn dê 18.220 con, đàn ngựa 230 con. Nhận thức của nông dân có nhiều thay đổi, chuyển dần sang áp dụng quy trình nuôi bền vững, khép kín, tận dụng nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình trong chăn nuôi có hiệu quả và được nhân rộng như: Mô hình vỗ béo bò tại xã Sủng Là; nuôi lợn nái sinh sản tại xã Sà Phìn; “2 con bò, 600 khóm cỏ”... Việc trồng cỏ theo khóm để tận dụng quỹ đất được triển khai với diện tích là 1.217,6 ha cỏ, đạt 135,3% nghị quyết. Qua đó, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt từ 4 - 5%, tổng giá trị ngành chăn nuôi đạt trên 180 tỷ đồng vào năm 2015.

Bên cạnh thành công trên, thì việc phát triển kinh tế ở Đồng Văn vẫn còn nhiều hạn chế như: Nền kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, quy mô kinh tế nhỏ, lẻ, nguồn vốn đầu tư phát triển còn thiếu. Sản xuất hàng hóa chưa phát triển mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả không rõ nét; còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với nghị quyết đề ra; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH còn thiếu và chưa đảm bảo; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đô thị có lúc còn buông lỏng. Dù vậy, những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế của huyện cũng đã góp phần tích cực vào nâng cao đời sống người dân.

Bài, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phụ nữ Vị Xuyên tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

BHG- Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, XĐGN là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội; những năm qua, Hội LHPN huyện Vị Xuyên luôn vận động chị em hội viên hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương.

17/06/2015
Tín hiệu vui từ vụ Xuân

BHG- Theo Sở NN&PTNT, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời cùng với việc các huyện, thành phố đều tuân thủ khung thời vụ kép kín, chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật trước thời vụ sản xuất; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh hại cây trồng nên sản lượng lương thực vụ Xuân ước đạt 128,595 nghìn tấn, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước. 

13/06/2015
Bắc Quang: Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Đông – Xuân (2014 – 2015)

BHG- Sáng ngày 11.6, UBND huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông – Xuân (2014 – 2015), triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015 và Sơ kết công tác dồn điền, đổi thửa năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

12/06/2015
Hà Giang: Tham gia Hội chợ Du lịch Trung Quốc – ASEAN năm 2015

BHG - Vừa qua, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang đã tham gia quảng bá về du lịch Hà Giang trong không gian du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN năm 2015, được tổ chức tại Thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

11/06/2015