Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

09:06, 08/07/2017

BHG - Ngày 7.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất biên giới phía Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Dự buổi lễ có ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang; ông Lý Nam Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên…

Lãnh đạo Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Giang, UBND huyện Vị Xuyên dâng hương tại Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Lãnh đạo Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Giang, UBND huyện Vị Xuyên dâng hương tại Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Trước hương hồn của các liệt sỹ đã được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đoàn công tác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêng mình trước anh linh của các liệt sỹ. Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, CNVC – Người lao động trong Tập đoàn, ông Vương Thái Dũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ đã hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên; bày tỏ tâm nguyện của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, CNVC – Người lao động của Tập đoàn sẽ nỗ lực, gắng hết sức mình để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại đây, với tấm lòng thành, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao 50 triệu đồng tới Phòng Lao động – TBXH Vị Xuyên, Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để chăm sóc anh linh các liệt sỹ cũng như chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang.

* Chiều cùng ngày, Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu tỉnh Phú Thọ do ông Đào Hồng Thắng, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn; ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh; ông Trần Xuân Minh, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công, thắp nén tâm hương các mộ phần liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng của cả nước và trên địa bàn tỉnh trong 70 năm qua

1- Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng của cả nước 

06/07/2017
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang gửi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

BHG- Ngày 3.7.2017, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư gửi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.2047 - 27.72017). Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

06/07/2017
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ

1- Hoàn cảnh ra đời

Dân tộc ta vốn có truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Đền ơn đáp nghĩa". Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời (Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta luôn dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ, đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

05/07/2017
Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

LTS: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017); nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và những hành động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang trong việc thực hiện chính sách đối với người có công

05/07/2017