Mỹ Tân, khu dân cư tiên tiến xuất sắc

15:52, 17/01/2018

BHG - Nằm ở phía Đông của xã Tân Quang (Bắc Quang), thôn Mỹ Tân có tổng diện tích 168 ha, với 67 hộ, 293 nhân khẩu; thôn có 1 Chi bộ, với 13 đảng viên sinh hoạt.

 Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Quang; Chi bộ và Ban quản lý thôn đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức thu nhập; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nở rộ và gần 30% số hộ trong thôn có thu nhập từ vài chục đến trên 100 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 36 hộ khá, giàu, 31 hộ trung bình, không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.

Hiện nay, trên 80% hệ thống đường trục, đường liên gia, kênh mương thủy lợi trong thôn được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia và nước hợp vệ sinh; 60 hộ có hệ thống điện chiếu sáng trước cổng nhà. Không những vậy, Mỹ Tân còn giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến xuất sắc”; với trên 98% số hộ trong thôn được công nhận Gia đình văn hoá và 60% số hộ được công nhận “Nhà sạch – Vườn đẹp”. Năm 2015, thôn Mỹ Tân được công nhận thôn tự chủ - tự quản; 2 năm sau, tiếp tục trở thành thôn tự chủ - tự quản kiểu mẫu và là thôn điển hình về phát triển kinh tế, thành lập được HTX toàn thôn. Đặc biệt đây còn là thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự với mô hình “Thôn xóm bình yên, phát triển toàn diện”.

Cổng chào văn hóa tạo mỹ quan cho bộ mặt ở thôn Mỹ Tân.
Cổng chào văn hóa tạo mỹ quan cho bộ mặt ở thôn Mỹ Tân.

 

Điểm nhấn ấn tượng khi đến thôn Mỹ Tân là con đường bê tông thẳng tắp, hai bên trồng hàng tùng la hán xanh mướt và nhiều loại hoa rực rỡ.
Điểm nhấn ấn tượng khi đến thôn Mỹ Tân là con đường bê tông thẳng tắp, hai bên trồng hàng tùng la hán xanh mướt và nhiều loại hoa rực rỡ.

 

Vườn cây ăn quả giúp nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Vườn cây ăn quả giúp nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

 

 

Trồng rau, hoa và cây cảnh là thế mạnh trong phát triển kinh tế ở Mỹ Tân.
Trồng rau, hoa và cây cảnh là thế mạnh trong phát triển kinh tế ở Mỹ Tân.

 

Thôn hiện có 10 ha chè, sản lượng gần 100 tấn chè búp tươi/năm.
Thôn hiện có 10 ha chè, sản lượng gần 100 tấn chè búp tươi/năm.

 

Một trong những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp ở thôn.
Một trong những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp ở thôn.

 Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mùa hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá.

Mùa hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá.

26/09/2017
Phong cảnh vùng cao

Phong cảnh vùng cao

26/09/2017
Mùa vàng ở Khuổi My, Phương Độ (TPHG).

 Mùa vàng ở Khuổi My, Phương Độ (TPHG).

25/10/2017
Khách du lịch thành phố Hà Giang tại thôn Khuổi My, Phương Độ (TPHG)

Khách du lịch thành phố Hà Giang tại thôn Khuổi My, Phương Độ (TPHG). 

23/10/2017