Đồn Biên phòng Săm Pun giữ bình yên trên tuyến biên giới
BHG - Những năm qua, Đồn Biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc) luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Để đạt được kết quả đó, Đồn Biên phòng Săm Pun đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Duy trì nghiêm Quy chế phối hợp giữa ba lực lượng Quân sự - Công an – Biên phòng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nắm và giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với dân quân, công an xã tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xóm bản; kiểm tra chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu; rà soát, thống kê quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Tập trung tuần tra, kiểm soát các khu vực đường mòn, lối mở qua lại biên giới nhằm ngăn chặn buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép. Trong năm 2018 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 60 lần/285 lượt cán bộ, chiến sỹ và 180 dân quân xã tham gia.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Săm Pun tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. |
Bên cạnh đó, Đồn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 34 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Nghị định 112 của Thủ tướng Chính phủ về “Quản lý Cửa khẩu biên giới đất liền” và 3 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như: Bắt cóc phụ nữ; chiếm đoạt trẻ em; buôn bán ma túy; trộm cắp; tuyên truyền cho người dân không theo học đạo trái pháp luật; không di cư tự do, vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê; chủ động phòng chống thiên tai… Trong năm 2018 đã tuyên truyền được 63 buổi với gần 3.000 người tham gia.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Săm Pun đã phát hiện 18 vụ việc vi phạm pháp luật, mất an toàn xã hội (giảm 9 vụ so với năm 2017), gồm: 1 vụ cướp tài sản trên biên giới với 4 đối tượng; 1 vụ gây rối công cộng; 2 vụ vận chuyển pháo nổ; 1 vụ vận chuyển gia súc trái phép qua biên giới; 3 vụ tai nạn giao thông…
Trung tá Nghiêm Duy Khiêm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Săm Pun cho biết: Để đảm bảo an ninh chính trị, chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; qua đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trong giai đoạn hiện nay; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội; tổ chức huấn luyện các nội dung theo kế hoạch; củng cố cơ sở vật chất phục vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới…
Bài, ảnh: Hoàng Tuyến
Ý kiến bạn đọc