Dưới giàn phong lan Đồn Biên phòng Thanh Thủy...
(Xuân 2016) - Thành tích tự hào nhất mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Thanh Thủy dày công xây dựng, đó là: Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia; tạo tin yêu trong cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân khu vực biên giới; đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2015.
Để có được kết quả ấy, Đảng uỷ, Ban chỉ huy (BCH) Đồn đã triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn; tích cực bám, nắm địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, củng cố QP – AN; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ nguyên trạng đường biên, mốc giới. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); tạo chuyển biến rõ rệt trong việc chấp hành các chế đô, nề nếp công tác, quản lý bộ đội, lễ tiết, tác phong quân nhân... Thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm túc phong trào “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và các cuộc vận động, phong trào khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn BPCKQT Thanh Thủy, cho biết: Công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được quan tâm gắn đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ luôn vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tình quân - dân biên giới. |
Là cửa khẩu Quốc tế, hơn bao giờ hết, lãnh đạo, chiến sỹ nơi đây càng nhận thức rõ vai trò, trọng trách. Đảng ủy, BCH Đồn luôn tập trung lãnh đạo công tác đối ngoại biên phòng, kiểm soát, quản lý cửa khẩu đúng quy trình, thủ tục pháp lý, tạo mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước láng giềng, bằng phương châm: “Thông minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình”... Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tạo thuận tiện cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, xuất - nhập cảnh, tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng vi phạm pháp luật; xử lý, giải quyết các vụ việc theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại; đồng thời, duy trì tốt Hội đàm và quan hệ định kỳ, đột xuất, tuần tra song phương nước bạn. Tham mưu cho huyện, các xã biên giới làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với chính quyền đối đẳng phía Trung Quốc; thực hiện “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm (bản) khu vực biên giới”...
5 sỹ quan Biên phòng tăng cường đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 5 xã biên giới và các đảng viên là BĐBP tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới đã phát huy khả năng, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn vững mạnh.
Giúp dân bằng những mô hình hiệu quả, tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đồn BPCKQT Thanh Thủy thường xuyên cùng các đơn vị đóng chân trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Trong đó phải kể đến Chương trình “Nâng bước em tới trường”, lấy tổ chức Đoàn thanh niên làm nòng cốt. Phát động cán bộ, đảng viên và ĐVTN đơn vị tham gia, trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, để nhận đỡ đầu 2 cháu (ở địa bàn phụ trách) hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập. Tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu theo học đến hết Đại học hoặc Trung cấp, Cao đẳng. Đó là cháu Sùng Thị Thủy, dân tộc Mông (sinh 2004), thôn Giang Nam (xã Thanh Thủy), học sinh lớp 5B Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Thanh Thủy và Hạ Thìn Chính (sinh 2002), thôn Tân Sơn (xã Minh Tân), học sinh Trường PTDT bán trú THCS xã Minh Tân. Chương trình thực hiện từ tháng 11. 2014, với mức hỗ trợ 500.000đ/cháu/ tháng. Vợ chồng anh Sùng Thèn Phù (bố, mẹ cháu Thủy) tâm sự: “Gia đình khó khăn, được các bác, các chú BĐBP giúp cho cháu đi học, chúng tôi biết ơn lắm”.
Ở Đồn, khu chăn nuôi, tăng gia được bố trí hợp lý. Đơn vị đã tự túc được 95% rau xanh và một phần thịt, cá trong bữa ăn hàng ngày. “Trang trại” chăn nuôi của Đồn được xây dựng quy mô hơn 700 con gà; rồi chuồng lợn, ao cá, vườn rau xanh tốt. Bên giàn phong lan là sân tennis.
Tết này lên Đồn, thăm “Trang trại”, dưới giàn phong lan, khách và chủ cùng thưởng thức, chia sẻ niềm vui Xuân mới!
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA
Ý kiến bạn đọc