Hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai

09:43, 30/04/2024

BHG - Tới đây, Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 sẽ được huyện Mèo Vạc tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 4 – 5.5 tại xã Khâu Vai. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, hứa hẹn đem đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm thú vị, khó quên.

Chợ Phong Lưu Khâu Vai có lịch sử hình thành cách đây đã hơn 100 năm. Chợ bắt nguồn từ truyền thuyết về câu chuyện tình yêu đẹp nhưng nhiều trắc trở giữa chàng Ba và nàng Út. Đây là phiên chợ được xem là có một không hai của Hà Giang, bởi chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27.3 (âm lịch). Gọi là chợ nhưng hoạt động chủ yếu không phải là giao lưu, buôn bán hàng hóa mà là nơi gặp gỡ, tâm tình, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian. Ngày 24.6.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định đưa Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Người dân xã Khau Vai chuẩn bị các mâm lễ để dâng lên miếu Ông, miếu Bà.
Người dân xã Khau Vai chuẩn bị các mâm lễ để dâng lên miếu Ông, miếu Bà.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch, nhiều năm trở lại đây, Chợ Phong Lưu Khâu Vai được chính quyền địa phương tổ chức theo hình thức lễ hội. Chương trình lễ hội thường kéo dài trong 2 ngày, bao gồm 2 phần: Lễ và hội. Mỗi lễ hội đều được tổ chức đảm bảo tính trang trọng, an toàn, tiết kiệm, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn và tạo được dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân và du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Thi leo cột chinh phục tình yêu, tung còn giao duyên, ném pao, đánh yến, địu nước, bắn nỏ, giã bánh dày. Các hoạt động trình diễn thổi khèn Mông, múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô, múa trống của dân tộc Giáy, hát dân ca dân tộc Nùng, hát đối giao duyên. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động cho du khách tìm hiểu, tham quan, trải nghiệm như: Chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng hoa khu vực Mê cung đá; tìm hiểu lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; tham quan Làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ; đi thuyền trên sông Nho Quế; chinh phục vách đá trắng; thưởng thức ẩm thực truyền thống của các dân tộc bản địa…

Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ đặc sắc.
Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ đặc sắc.

Đặc biệt, vào 20 giờ tối ngày 4.5, tại khu vực sân khấu Mê cung đá của xã Khâu Vai sẽ diễn ra khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai và Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ấn tượng Khâu Vai”. Trong đó, chương trình nghệ thuật sẽ đem đến cho khán giả, khách du lịch nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, sôi động, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Để lễ hội diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch, hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lễ hội; xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, giải trí trước và trong thời gian diễn ra lễ hội; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; chủ động kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo về giá cả, chất lượng sản phẩm, đặc biệt tại thị trấn Mèo Vạc và xã Khâu Vai.

Riêng đối với xã Khâu Vai, để chuẩn bị cho lễ hội, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã để chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức; tiến hành lắp điện chiếu sáng từ khu vực sân Mê cung đá về trung tâm xã; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đường làng ngõ xóm, nhất là khu vực tổ chức lễ hội. Cùng đó, xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc tốt diện tích hoa tại khu vực Mê cung đá và các chậu hoa tại khu vực miếu Ông, miếu Bà, đảm bảo hoa nở đúng dịp diễn ra lễ hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, tin tưởng Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo điểm nhấn đưa ngành Du lịch của địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thương nhớ phiên chợ Phong lưu Khâu Vai
BHG - Phiên chợ Phong lưu Khâu Vai (Mèo Vạc) chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 27.3 âm lịch hàng năm luôn gây thương nhớ và để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự độc đáo không nơi nào có được.
29/04/2024
Chị Bàn Thị Tịn làm du lịch cộng đồng
BHG - Sinh năm 1998, Bàn Thị Tịn, dân tộc Dao, ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) ngay từ nhỏ đã thấu hiểu những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của bà con nhân dân nơi đây. Chị Tịn ấp ủ ước mơ lớn lên sẽ phát triển kinh tế ngay tại mảnh đất quê hương mình. Và khi du lịch Hà Giang phát triển em là một trong những người đầu tiên mạnh dạn mở dịch vụ du lịch cộng đồng homestay tại thôn Cao Bành.
27/04/2024
Chú trọng quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú
BHG - Những năm qua, du lịch (DL) có bước phát triển ngoạn mục khi lượng khách và doanh thu dịch vụ đều tăng vọt, Hà Giang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thành tựu đó kéo theo sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL), góp phần tạo dựng cơ sở vật chất đáp ứng phát triển DL nhanh, bền vững nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác quản lý nhà nước về DL.
26/04/2024
Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5
BHG - Dự báo dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5.2024 lượng khách du lịch đến Hà Giang sẽ tăng cao do thời gian nghỉ dài ngày. Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng phục vụ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, ngày 23.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có Công văn số 611/SVHTTDL-QLDL về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5.
24/04/2024