Chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng xoài ở Mậu Duệ

22:25, 19/04/2024

BHG - Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác, khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời hình thành các điểm, vùng sản xuất chuyên canh, tạo điểm nhấn cảnh quan đẹp phục vụ khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm. Xã Mậu Duệ (Yên Minh) đang tập trung chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng xoài.

Xã Mậu Duệ hiện có tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 1.470 ha. Tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt trên 3.300 tấn, trong đó: Cây lúa 270 ha năng suất bình quân đạt 59 tạ/ha; cây ngô 464,5 ha, năng suất đạt 37,47 tạ/ha. Theo đồng chí Lê Quang Điệp, Bí thư Đảng ủy xã, nhiều diện tích đất trồng ngô là đất nương, dễ bị rửa trôi, bạc màu, cho năng suất, sản lượng thấp và hiệu quả kinh tế kém. Xã đã thí điểm chuyển đổi nhiều loại cây trồng nhưng cây xoài là phù hợp nhất với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Đặc biệt, giống xoài Kim Hoàng (Đài Loan) đã được khảo nghiệm thực tế cho năng suất, sản lượng và đem lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, xã xác định từng bước chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng giống xoài Kim Hoàng, hướng tới phát triển thành vùng sản xuất tập trung, liền vùng, liền khoảnh ở một số thôn.

Bí thư Chi bộ thôn Khau Piai Mua Mí Sình (phải) đi đầu thí điểm trồng xoài Kim Hoàng.
Bí thư Chi bộ thôn Khau Piai Mua Mí Sình (phải) đi đầu thí điểm trồng xoài Kim Hoàng.

Trên địa bàn xã Mậu Duệ hiện có trên 22 ha xoài, trong đó: 16 ha xoài Kim Hoàng (6 ha bắt đầu thu hoạch); trên 6 ha xoài địa phương. Sản lượng xoài năm 2023 của xã đạt trên 16 tấn. Giá bán bình quân 15.000 – 20.000 đồng/kg. Đặc biệt, giống xoài Kim Hoàng cho năng suất cao, năm thứ 3 bắt đầu cho thu hoạch, năm thứ 4 có thể thu từ 8 – 10 quả/cây, trọng lượng bình quân 0,8 – 1,2 kg/quả. Gia đình anh Mua Mí Sình, Bí thư Chi bộ thôn Khau Piai là một trong những hộ đi đầu thí điểm trồng xoài Kim Hoàng ở Mậu Duệ. Năm 2019, anh mạnh dạn vay vốn đầu tư có thu hồi từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trồng 150 cây. Năm 2022, cây xoài bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Năm 2023, mỗi cây đã cho thu bình quân 10 – 12 quả, tổng sản lượng được gần 2 tấn. Đây là mô hình được nhiều bà con trong xã tới tham quan, học tập.

Đến thăm gia đình anh Sùng Nỏ Lúa, thôn Lão Lùng, chúng tôi chứng kiến anh đang cần mẫn cuốc từng cái hố, trồng từng cây xoài trên đất nương ngô gần 1 ha của gia đình. Anh Lúa chia sẻ: Diện tích tôi đang trồng xoài trước đây trồng được khoảng 6 kg ngô giống, 1 năm chỉ trồng 1 vụ thu được khoảng 5 tạ ngô. Tôi đã tới thăm vườn xoài Kim Hoàng của một số hộ trồng thí điểm 3 – 4 năm trước thấy rất hiệu quả. Trong khi trong 3 - 4 năm đầu trồng xoài vẫn có thể tận dụng trồng ngô đảm bảo lương thực phục vụ chăn nuôi gia súc cho gia đình. Khi cây xoài tạo tán và cho thu hoạch năm thứ 2 trở đi mới bỏ hẳn ngô. Hiện, tôi đã trồng được 320 cây từ chương trình hỗ trợ của xã theo hình thức đầu tư có thu hồi.

Cán bộ khuyến nông xã Mậu Duệ hướng dẫn gia đình anh Sùng Mí Vàng, thôn Kéo Hẻn kỹ thuật trồng xoài.
Cán bộ khuyến nông xã Mậu Duệ hướng dẫn gia đình anh Sùng Mí Vàng, thôn Kéo Hẻn kỹ thuật trồng xoài.

Không chỉ gia đình anh Lúa, đầu năm 2024 gia đình anh Sùng Mí Vàng, thôn Kéo Hẻn cũng đã chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng gần 600 cây xoài Kim Hoàng. Anh Vàng cho biết: Qua tham quan, học tập kinh nghiệm của một số hộ đã trồng giống xoài Kim Hoàng; toàn bộ diện tích xoài của gia đình tôi đều được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật cuốc hố, trồng, chăm sóc. Hy vọng cây sẽ phát triển tốt để trở thành động lực giúp gia đình có thu nhập ổn định trong thời gian tới.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây ngô sang cây có giá trị kinh tế cao hơn, xã Mậu Duệ hướng tới mục tiêu chuyển đổi 110 ha ngô kém hiệu quả sang trồng xoài tập trung ở một số thôn như Lão Lùng, Khau Piai, Kéo Hẻn, Nà Sài, Cốc Cai. Từ năm 2023 đến nay, xã đã hỗ trợ và vận động 26 hộ dân chuyển đổi được 9,5 ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng xoài. Dự kiến năm 2024 sẽ thực hiện thêm 7,5 ha.

Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Minh, Nguyễn Văn Chương cho biết: Cây xoài giống nhập ngoại (Đài Loan, Thái Lan) đang được huyện tập trung phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và là một trong những cây được người dân các xã như Mậu Duệ, Hữu Vinh, thị trấn Yên Minh, Đông Minh lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiệu quả của giống xoài nhập ngoại đã được kiểm chứng qua Đề tài khoa học cấp tỉnh triển khai trên địa bàn huyện, trong đó có xã Mậu Duệ. Đến nay, Mậu Duệ là một trong những xã đang tập trung mạnh chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng xoài Kim Hoàng. Bước đầu, phòng nhận thấy, chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân qua đó kỳ vọng Mậu Duệ có thể mở rộng diện tích, hướng tới tập trung phát triển thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Bài, ảnh: Lương Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khơi thông “huyết mạch”, tạo đà cho nền kinh tế bứt phá
BHG - Giao thông được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế; “huyết mạch” được khơi thông sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế bứt phá. Xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của giao thông trong phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, tỉnh ta đã thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, có tính kết nối cao, có thứ tự ưu tiên trọng tâm, trọng điểm.
19/04/2024
Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2
BHG - Thời gian gần đây, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đơn vị thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 (đoạn qua địa bàn thành phố Hà Giang) đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
19/04/2024
Phát huy cao độ vai trò người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công
BHG - Năm nay, tổng vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh ta thực hiện trên 4.363 tỷ đồng. Kết thúc quý I, nền kinh tế hấp thụ được 656,6 tỷ đồng, đạt 15,05% kế hoạch, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn bình quân chung cả nước 1,38%.
19/04/2024
Từng bước hiện thực hóa khát vọng giảm nghèo bền vững
BHG - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, năm nay tỉnh ta phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 4%, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm trên 6%; hạn chế thấp nhất hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới.
19/04/2024