|
Chung sức giúp đỡ xã
nghèo
Trong những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
của tỉnh đến với nhân dân và nhân rộng những điển hình
tiên tiến, Báo Hà Giang còn được Tỉnh uỷ phân công phụ
trách giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Để
làm tốt công tác phụ trách xã, cùng với chỉ đạo, tham
mưu cho xã về xây dựng chính quyền góp sức cùng phát
triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
Báo Hà Giang còn rất chú trọng đến công tác tuyên truyền
vận động những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân
trong cả nước giúp đỡ những gia đình nghèo, có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh nói
chung và xã phụ trách nói riêng.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải phóng, Công ty Nước giải khát,
bia rượu Sài Gòn, Báo Hà Giang trao 80 triệu đồng cho xã
Sơn Vĩ (Mèo Vạc) để xây nhà bán trú cho học sinh trường
Phổ thông cơ sở xã Sơn Vĩ.
Ban đầu, Báo Hà Giang được phân công phụ trách xã Lũng
Chinh (Mèo Vạc), xã Nàn Xỉn (Xín Mần). Tiếp đó, năm
2005, luân chuyển phụ trách xã Nậm Ban và từ năm 2006
đến nay, phụ trách xã Sơn Vĩ, đều cùng huyện Mèo Vạc.
Qua thời gian phụ trách, đã để lại cho Báo Hà Giang và
bà con các xã biết bao những tình cảm gắn bó. Được cùng
ăn, cùng ở, cùng làm với dân, cán bộ, phóng viên Báo đã
thấu hiểu được nhiều những hoàn cảnh nghèo khó khác
nhau, do bệnh tật, thời tiết khắc nghiệt, không có đất
sản xuất, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, do thiên
tai hoả hoạn, do dân trí thấp...
Thông cảm với những điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống khó
khăn của bà con các dân tộc, trong nhiều năm qua Ban
biên tập Báo Hà Giang đã rất trăn trở, ngoài việc hàng
quý cử lãnh đạo và cán bộ lên xã tham mưu giúp chính
quyền xã trong công tác củng cố xây dựng chính quyền
vững mạnh và việc tuyên truyền để bà con hiểu, ứng dụng
tiến bộ khoa học vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, bà con xoá đói, giảm nghèo, từ phát huy nội lực
của mình. Đồng thời, Báo Hà Giang còn tích cực tìm nguồn
vốn đầu tư, hỗ trợ xã. Bằng cách vận động toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức hàng năm trích từ 1 đến 2 ngày
lương, cùng với nguồn kinh phí tiết kiệm trích từ nguồn
chi thường xuyên của cơ quan để hỗ trợ một số hộ nghèo
phản nằm, xoá nhà tạm và mua con giống, đầu tư cho phát
triển sản xuất. Vào ngày Tết Thiếu nhi, Rằm Trung thu,
Chi đoàn Báo Hà Giang đã cử đoàn viên Chi đoàn lên phối
hợp với xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, đem lại không
khí vui tươi đầm ấm và những tình cảm tốt đẹp đối với
cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân cơ sở.
Từ công tác tuyên truyền vận động trên, trong những năm
qua Báo Hà Giang không chỉ làm tốt công tác phục trách
xã bằng chính sự tham mưu chỉ đạo cho xã trong công tác
xây dựng chính quyền vững mạnh và chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, góp phần ổn định cuộc sống, xoá đói
giảm nghèo mà còn là chiếc “cầu nối” đắc lực trong công
tác làm từ thiện để các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm
có điều kiện để liên hệ giúp đỡ nhiều những hộ nghèo có
hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ cho xã có nhà bán trú để
con em đồng bào các dân tộc đến trọ học tại trường.
Những tâm tư tình cảm và những việc làm thiết thực đó đã
được cấp uỷ, chính quyền xã, huyện, tỉnh ghi nhận.
Đặc biệt từ năm 2005, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã mở
rộng mối quan hệ vận động các đồng chí cán bộ có mối
quan hệ với bạn bè, anh em trong làng báo, các tổ chức
tập thể, cá nhân trong cả nước để tuyên truyền vận động
những tấm lòng hảo tâm để quyên góp tiền, hàng, cơ sở
vật chất ủng hộ cho đồng bào nghèo ở các xã được phân
công phụ trách. Trong quá trình tuyên truyền vận động đã
có nhiều tổ chức cá nhân nhiệt tình ủng hộ như: Hội Chữ
thập đỏ phường Hàng Mã, Hội chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm
TP. Hà Nội, phường Kim Liên, phường Hàng Bột, quận Đống
Đa TP. Hà Nội, Báo Thanh niên, Báo Sài Gòn giải phóng,
Báo Hà Nội mới, Công ty Rượu bia- nước giải khát Sài
Gòn, Báo Nông nghiệp, Hội từ thiện, các tăng ni phật tử
Hà Nội cùng với nhiều cá nhân khác quyên góp ủng hộ 20
tấn hàng hoá các loại như chăn, màn, quần áo ấm, sách
vở, đồ dùng phục vụ học tập cho học sinh, gạo, thực
phẩm, phản nằm, cây con giống, xoá nhà tạm. Đặc biệt,
năm 2007-2008 đã vận động quyên góp được 10 tủ sách bách
khoa tri thức trị giá 55 triệu đồng cho 10 trường và 200
triệu đồng để xây được 2 nhà bán trú cho học sinh trường
PTCS xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc và trường tiểu học xã Cán
Tỷ, huyện Quản Bạ; Xóa 2 nhà tạm cho hộ nghèo xã Sơn Vĩ,
Khau Vai, huyện Mèo Vạc; năm 2009 quyên góp được 3
chuyến hàng, trong đó có 230 suất quà, mỗi suất trị giá
300 nghìn đồng cho các hộ nghèo cùng với nhiều trang
thiết bị, chăn màn, quần áo, ti vi, đồ dùng học tập,
tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho xã Lũng Chinh và xã
Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.
Trong sự nhiệt tình tâm huyết phải kể đến chị Tuyết, ông
Phạm Phú Bằng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội,
ông đã trên 80 tuổi nhưng không quản ngại tuổi già sức
yếu đã lặn lội vận động quyên góp hàng hoá và thuê xe
vận chuyển hàng từ Hà Nội lên xã Nậm Ban, xã Sơn Vĩ,
huyện Mèo Vạc để hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào nghèo. Từ
Sài Gòn xa xôi, Báo Hà Giang còn nhận được sự tiếp sức
của Báo Sài Gòn Giải phóng, đặc biệt là chị Yến, anh
Tường Lộc, ở Ban công tác xã hội Báo Sài Gòn giải phóng
đã vận động và chuyển 200 triệu đồng từ Sài Gòn lên Sơn
Vĩ, Khau Vai (Mèo Vạc); Cán Tỷ (Quản Bạ) để hỗ trợ xây
nhà bán trú cho học sinh và xoá nhà tạm cho 2 hộ nghèo
và trường PTCS xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) và trường Tiểu học
Cán Tỷ (Quản Bạ). Tổng trị giá qua 5 năm vận động quyên
góp ủng hộ xã khó khăn lên tới 500 triệu đồng.
Từ kết quả trên, trong 5 năm qua các xã được Báo Hà
Giang phụ trách liên tục đượcTỉnh uỷ đánh giá cao về
công tác phụ trách xã, đã tham mưu tốt cho các xã về
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ xã vững mạnh để tự lãnh
chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng góp phần xoá đói giảm nghèo, kinh tế năm sau
cao hơn năm trước. Công tác giáo dục - y tế cũng có sự
chuyển biến mạnh, số lượng trẻ em đến trường hàng năm
đều tăng; người ốm đau đã đến Trạm Y tế xã khám chữa
bệnh. Cơ sở vật chất UBND xã, Trạm Y tế, trường học đã
được đầu tư xây dựng khang trang, là nguồn động viên lớn
lao để đội ngũ cán bộ xã, thầy cô giáo, y bác sỹ yên tâm
công tác giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống. Đời sống của
bà con đã từng bước được ổn định, đẩy mạnh phát triển
kinh tế.
Mùa Xuân đã về, trên khắp các bản làng xã Sơn Vĩ đã được
phủ trằng những mái nhà lợp Phibrô xi măng, tiếng nô
đùa của trẻ trong ngôi trường mới đã thể hiện rõ nét.
Cuộc sống của bà con trên vùng cao nguyên đá đang có sự
khởi sắc, từng bước xoá đói nghèo, trong niềm vui đó, có
sự đóng góp không nhỏ của những người làm báo nơi cực
Bắc Tổ quốc.
Bài, ảnh: Bình Minh |