|
Xuân về
trong những mái ấm không còn… tạm
Hà Giang - tỉnh miền núi cực Bắc, có gần 90% là đồng bào
các dân tộc thiểu số, với 84% dân số là nông dân, canh
tác trên một vùng địa hình hiểm trở, thời tiết khắc
nghiệt. Bởi thế bà con các dân tộc còn khó khăn trong
điều kiện phát triển sản xuất cũng như còn nhiều hạn chế
trong đời sống xã hội. Nhưng được sự quan tâm sâu sắc
của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp từ Trung ương đến
địa phương và những tấm lòng nhân ái trong việc thực
hiện chương trình xoá nhà tạm cho bà con các dân tộc
thời gian qua, đã thật sự góp phần làm cho diện mạo nông
thôn vùng cao đang dần khởi sắc trước mỗi thềm xuân mới.
Cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, với
truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; các ngành,
các cấp, các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm đã
hướng về Hà Giang, chia sẻ những khó khăn bằng sự hỗ
trợ, đóng góp cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn xoá nhà tạm.
Để làm tốt công tác xoá nhà tạm, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND
tỉnh đã có sự chỉ đạo chặt chẽ, giao các ngành phối hợp
với các huyện, cùng các xã, thôn bản rà soát cụ thể tình
trạng nhà ở của mỗi hộ dân, phân loại đối tượng. Trường
hợp nào quá khó khăn thì được hỗ trợ, giúp đỡ trước. Tại
mỗi xã, mỗi thôn bản, kế hoạch xoá nhà tạm được tiến
hành cụ thể, chặt chẽ, có thời gian cụ thể, có các đoàn
thể tham gia giúp đỡ, đảm bảo tiết kiệm cả về vật chất
và thời gian cho lao động sản xuất.
Ngoài nguồn hỗ trợ xoá nhà tạm từ bên ngoài, tỉnh còn
giao cho các ngành đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn phải
giúp xã xoá từ 2-3 nhà tạm từ nguồn hỗ trợ mỗi người một
ngày lương của CB-CNVC cơ quan. Trong gần 5 năm qua, chỉ
tính riêng chương trình làm nhà “đại đoàn kết” từ nguồn
kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã quyên góp
gần 7 tỷ đồng chuyển hỗ trợ xoá được trên 1.380 nhà tạm.
Hỗ trợ sửa chữa lại được gần 500 ngôi nhà. Các tổ chức
xã hội trên địa bàn tỉnh còn đóng góp xây dựng quỹ “Đền
ơn, đáp nghĩa” trên 3.985.000 đồng làm nhà tình nghĩa,
tình thương cho các gia đình chính sách, được 319 nhà;
Bộ Chỉ huy BĐBP đã vận động các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh góp ngày công, vật liệu xây dựng làm được 42
nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng giáp biên. Công tác xóa
nhà tạm, ngoài sự kêu gọi từ bên ngoài và sự hỗ trợ của
tỉnh, mỗi huyện trên địa bàn tỉnh còn tự phát huy một
phần nội lực, vận động, động viên cán bộ nhân dân và
lòng hảo tâm tại chỗ để xoá nhà tạm cho đồng bào khó
khăn như: Quang Bình tự xóa được 81 nhà, Bắc Quang tự
xóa được 89 nhà, Hoàng Su Phì xóa được 92 nhà, Xín Mần
59 nhà, Bắc Mê 38, Quản Bạ 33, Mèo Vạc 24 nhà, Đồng Văn
22 nhà...
Cùng với sự hỗ trợ xoá nhà tạm, các hộ gia đình khó
khăn còn được giúp đỡ về phát triển sản xuất thông qua
các chương trình dự án, nhờ đó tỷ lệ đói nghèo trên các
vùng miền của tỉnh đã giảm dần.
Giờ đây đi dọc con đường Hạnh Phúc từ Hà Giang lên Đồng
Văn, Mèo Vạc, cảnh tượng hơn 10 năm về trước của những
ngôi nhà lụp xụp ven đường, những đứa trẻ lem luốc với
bộ quần áo mỏng manh trong cái rét giá lạnh của mùa đông
không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà xây mới
khang trang, trẻ em đến trường ấm áp trong bộ đồ mùa
đông. Rất nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số
trong các xóm bản xa xôi đã sắm được xe máy làm phương
tiện đi lại. Theo những con đường dân sinh từ trụ sở các
xã vùng cao đi sâu vào các xóm bản, đâu đâu cũng thấy
những mái nhà lợp phi-brô xi măng khang trang được xoá
nhà tạm.
Đón xuân trong những mái ấm xoá nhà tạm, niềm vui lộ rõ
trên mỗi gương mặt từ cụ già cho đến trẻ thơ, nguồn động
viên từ những ngôi nhà mới giúp các hộ đặc biệt khó khăn
đã và đang thôi thúc tất cả đồng bào các dân tộc phấn
chấn, quyết tâm vượt lên đói nghèo, vững vàng trên quê
hương địa đầu Tổ quốc.
Sùng Chứ
|