|
Xây dựng nền sản xuất
nông nghiệp có tính cạnh tranh cao
Mấy
năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta đang phát
triển theo chiều sâu với mục tiêu nâng cao chất lượng,
giá trị nông sản hàng hoá. Sản phẩm nông nghiệp làm ra
không những đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh mà
đang vươn ra, bước đầu chiếm lĩnh thị trường. Xung quanh
vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, phóng viên Báo
Hà Giang có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Văn Đế, Phó
Giám đốc Sở NN-PTNT trong những ngày đầu xuân.
Sản xuất nông nghiệp ở một tỉnh miền núi vừa thiếu đất,
thiếu nước, vừa khắc nghiệt về khí hậu như Hà Giang luôn
phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ một tỉnh
thường xuyên xin trợ cấp, cứu đói của T.Ư, đến nay nông
dân Hà Giang không những tự chủ được lương thực mà còn
đang thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hàng
hoá, theo ông Hoàng Văn Đế, yếu tố nào tạo lên thành tựu
này?
Xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao với những sản
phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường là mục tiêu theo
đuổi của tỉnh ta trong nhiều năm qua. Sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay vẫn thường
phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đó là diện
tích đất canh tác vừa ít, vừa manh mún nên rất khó đầu
tư tham canh; nguồn nước thiếu, hạn hán, thiên tai
thường xuyên xảy ra gây thiệt hại nặng nề. Nhưng càng
khó khăn, càng hun đúc quyết tâm nâng cao chất lượng,
giá trị sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu đặt ra là vẫn
trên diện tích đất đó, trước đây sản phẩm làm ra không
đáp ứng được nhu cầu sử dụng của chính người chủ diện
tích thì bây giờ phải tạo ra giá trị sản phẩm lớn hơn,
có chất lượng hơn để trao đổi trên thị trường. Chính vì
vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng thành
tựu KHKT vào sản xuất luôn được đặt lên hàng đầu.
Việc tỉnh ta ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát
triển nông nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của
từng vùng đã góp phần tạo ra chuyển biến trong sản xuất
nông nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến
nay, có hàng nghìn ha đất trồng cây lương thực năng suất
thấp được chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc.
Nếu như trước đây, trên cùng một đơn vị diện tích ấy,
cũng người nông dân ấy sản xuất một vụ ngô chỉ cho thu
hoạch vài tạ hạt, giá trị thu nhập chỉ vài triệu đồng,
nay chuyển sang trồng cỏ làm thức ăn gia súc, mỗi ha đất
có thể mang lại số tiền hàng chục triệu đồng. Chuyển đổi
theo hướng này, người dân có thu nhập ổn định lại không
phải suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Hay
như việc đưa cây đậu tương vào trồng cũng vậy, nó đã làm
thay đổi hẳn tập quán canh tác lạc hậu đã bám rễ bao đời
trong dân. Nhiều vùng chuyên canh cây đậu tương được
hình thành, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người
dân. Cũng vẫn là nông dân, vẫn sản xuất nông nghiệp
nhưng người nông dân bây giờ không còn “đầu tắt mặt tối”
như trước kia nữa.
- Vấn đề cơ bản trong sản xuất nông nghiệp là phải thay
đổi được tư duy, nhận thức của người nông dân?
Đúng vậy, sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp là
cả quá trình dài, kiên trì thực hiện và phải có lộ trình
cụ thể. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh ta đã huy động
tổng lực cho phát triển nông nghiệp, từ việc đầu tư xây
dựng hệ thống kênh mương thuỷ lợi, nghiên cứu, khảo
nghiệm các giống cây trồng mới, xây dựng những cánh đồng
thâm canh, cánh đồng mẫu... Chưa bao giờ việc đầu tư cho
nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh ta
lại lớn như hiện nay. Đã có hàng trăm tỷ đồng được huy
động từ các nguồn vốn để phát triển hệ thống kênh mương
dẫn nước về đồng ruộng; hàng nghìn cán bộ nghiên cứu
khoa học, cán bộ khuyến nông cần mẫn làm việc để tìm ra
những bộ giống thích hợp đưa vào đồng ruộng và hướng dẫn
người dân cùng thực hiện. Việc tập huấn để người dân nắm
bắt được kinh nghiệm, kỹ thuật mới không phải là trên
những giờ học lý thuyết mà có sự kết hợp chặt chẽ với
thực hành theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Muốn tạo ra
cuộc “cách mạng” trong sản xuất nông nghiệp, mình cán bộ
ngành nông nghiệp không làm được, có đầu tư bao nhiêu
công sức, tiền của cũng sẽ không thành công nếu không có
sự vào cuộc của nông dân, những người làm chủ mảnh đất
canh tác. Tỉnh ta là vùng đa dân tộc, mỗi vùng, miền,
mỗi dân tộc có phương thức canh tác, sản xuất khác nhau,
những cái lạc hậu cần phải thay đổi, những cái tốt cần
được giữ gìn và phát huy. Sản xuất nông nghiệp tỉnh ta
không thể chạy ào ào theo số lượng mà đi vào những cái
bản sắc riêng nên đã từng bước tạo ra tính cạnh tranh
trên thị trường. Điều này khẳng định những chủ trương,
nghị quyết về phát triển nông nghiệp đã đi vào cuộc
sống.
- Nhìn nhận về sản xuất nông nghiệp năm vừa qua ông có
đánh giá gì?
Thời gian vừa qua, nền kinh tế tỉnh cũng gánh chịu tác
động rất lớn của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn
cầu. Các lĩnh vực thế mạnh được kỳ vọng là đầu tàu kéo
nền kinh tế có mức tăng trưởng âm thì sản xuất nông
nghiệp tăng mạnh, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng
trưởng chung của nền kinh tế. Giá trị sản xuất nông -
lâm nghiệp năm 2009 đạt trên 2,4 nghìn tỷ đồng, hệ số sử
dụng đất tăng từ 1,7 lần năm 2008 lên 1,8 lần năm 2009,
giá trị sản phẩm thực hiện trên 1 ha diện tích đất canh
tác đạt 19 triệu đồng/năm. Các vùng chuyên canh cây nông
nghiệp, cánh đồng mẫu tiếp tục được nhân rộng...góp phần
đưa sản xuất nông nghiệp tiếp tục có những bước tiến
mới.
- Và khát vọng cho một mùa sản xuất mới?
Những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp thời
gian qua đã hun đúc thêm quyết tâm xây dựng nền nông
nghiệp hàng hoá, sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh
cao trên thị trường. Hiện nay, đã có một số sản phẩm
nông nghiệp tạo dựng được thương hiệu nhưng con số đó
chưa nhiều, chưa đủ mạnh, chưa tạo được dấu ấn riêng của
nông nghiệp Hà Giang. Vì vậy, trong thời gian tới cần
tiếp tục ứng dụng mạnh các tiến bộ KHKT, chỉ đạo quyết
liệt khâu thâm canh để tạo chuyển biến mới về năng suất,
chất lượng cây trồng. Hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất nông
nghiệp cấp xã, làm cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp
theo quy mô hàng hoá. Trong năm tới, tỉnh ta chủ trương
đẩy mạnh thâm canh trên 100% diện tích lúa tưới chắc của
vụ Đông - Xuân, vụ mùa và 50% diện tích ngô đều đưa vào
thâm canh với quy trình như thực hiện cánh đồng mẫu. Mục
tiêu xuyên suốt là tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp
mang thương hiệu Hà Giang, có tính cạnh tranh cao trên
thị trường. Làm được như vậy đời sống người nông dân sẽ
được nâng lên, bộ mặt nông thôn mới từng bước được đổi
mới.
- Xin cảm ơn ông, trong không khí Xuân về, Tết đến xin
chúc ngành Nông nghiệp tiếp tục gặt hái được những thành
công mới!
Thiên Thanh (Thực hiện) |