|
“Mùa xuân là Tết trồng cây...”
“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày
càng xuân”. Lời dạy của Bác Hồ cách đây mấy mươi năm vẫn
đang được các thế hệ người Việt Nam tích cực thực hiện.
Với mục tiêu nâng cao độ che phủ của rừng, Đảng, Nhà
nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển
rừng. Các dự án mang tính chuyên biệt về trồng rừng như
661, các chương trình trồng rừng lồng ghép với các dự án
đã mang màu xanh về trên những cánh rừng. Việc trồng
rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, trồng rừng kinh
tế đã trở thành hành động tự nguyện của nhiều người dân.
Ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà
Giang cho biết: Mấy năm gần đây, diện tích rừng trồng
được tăng lên, các hiện tượng khai thác rừng trái phép
đã giảm nhiều. Đạt được kết quả trên, ngoài sự vào cuộc
tích cực của lực lượng Kiểm lâm - cơ quan chuyên trách
bảo vệ rừng, còn có yếu tố quan trọng đó là nhận thức
của người dân đã được nâng lên. Thông qua chủ trương
chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng
kinh tế, người dân đã có thu nhập ổn định từ rừng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân kiểm tra thực tế
phong trào trồng rừng kinh tế tại xã Thượng Bình (Bắc
Quang).
Trong những ngày đất trời, con người đang hoà quyện
trong hương sắc mùa Xuân, được chứng kiến cái màu xanh
yêu dấu của cây rừng đang trải dài trên những triền đồi,
nghe tiếng chim muông líu lo ca hát mà thấy lòng nhẹ
nhõm, thanh bình biết bao. Nhiều năm theo dõi các hoạt
động liên quan đến rừng, chúng tôi nhận thấy, chưa bao
giờ phong trào trồng rừng kinh tế lại phát triển như
hiện nay. Việc trồng rừng kinh tế đã manh nha từ nhiều
năm nhưng chỉ thực sự bùng phát khi tỉnh ta thực hiện cơ
chế mở, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp liên kết với dân
trồng rừng và hỗ trợ lương thực để người dân tham gia
trồng, bảo vệ rừng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về
giống, vốn, thời tiết nhưng diện tích trồng rừng kinh tế
trên địa bàn tỉnh năm qua vẫn đạt 13.465 ha, tăng 1.157
ha. Trước đây, vào những ngày giáp hạt, những ngày nhàn
rỗi, người dân đói ăn, thiếu việc làm lại vác dao lên
rừng chặt gỗ bán lấy tiền mua lương thực. Nhưng khi các
chính sách hỗ trợ lương thực trồng rừng được triển khai
vừa giúp người dân giải quyết được lương thực, vừa nâng
cao được nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với
việc trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc rừng.

Phong trào trồng rừng kinh tế ở xã Đông Thành (Bắc
Quang) đang phát triển mạnh.
Một trong những dự án có tác động rất lớn đến đời sống
người dân đó là Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 4 huyện
vùng cao núi đá phía Bắc. Thực hiện mục tiêu bảo vệ,
phát triển vốn rừng, tỉnh ta đã triển khai nhiều biện
pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo
vệ rừng nhưng tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy,
khai thác gỗ vẫn diễn ra thường xuyên và có biểu hiện
phức tạp. Nguyên nhân chính vẫn do đói nghèo, vậy chỉ
cần giải quyết được vấn đề thu nhập và lương thực thì
người dân sẽ tự nguyện tham gia bảo vệ, trồng rừng. Dự
án bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá
phía Bắc là dự án kiểu mẫu lần đầu tiên được thực hiện
với phương thức người dân được hỗ trợ lương thực để
trồng rừng. Ngay khi triển khai, chủ trương trồng rừng
hỗ trợ lương thực trên địa bàn 68 xã, thị trấn của 4
huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc đã được người
dân nhiệt tình hưởng ứng.
Năm đầu thực hiện dự án, tại 4 huyện đã có 56.400 ha
rừng thuộc đối tượng khoanh nuôi bảo vệ được dự án hỗ
trợ 564 tấn gạo. Năm 2009, có trên 100 nghìn ha rừng
trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ và được hỗ trợ 1.575 tấn
gạo. Sau 2 năm triển khai, dự án đã mang lại hiệu quả
KT-XH một cách rõ nét. Ngoài việc cải thiện chất lượng
cuộc sống người dân do có thu nhập, có gạo khi tham gia
dự án, còn nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò,
lợi ích của rừng. Mấy năm trước đây, đi trên 4 huyện
vùng cao núi đá phía Bắc, ta sẽ thấy nhói lòng, nhức mắt
khi chỉ nhìn thấy những khoảng đồi trọc, những triền đá
xám trải dài, cằn cỗi thì nay đang dần được thay bằng
màu xanh của cây rừng. Dự án được triển khai với hình
thức ngân sách Nhà nước đầu tư cho trồng rừng phòng hộ,
khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng; đầu tư cây
giống cho trồng rừng sản xuất; hỗ trợ lương thực cho các
hộ trồng rừng sản xuất, quản lý bảo vệ rừng trong các
tháng giáp hạt. Mục tiêu đặt ra là quản lý bảo vệ rừng
trên 77.301 ha; khoanh nuôi phục hồi rừng trên 18.871
ha; trồng rừng trên 10.489 ha; trồng rừng phòng hộ môi
trường 500 ha; trồng cây dược liệu 4.000 ha. Dự án thu
hút các hộ gia đình trên địa bàn tham gia vào các hoạt
động sản xuất lâm nghiệp, tạo thêm việc làm cho trên 10
nghìn lao động.
Cùng với các dự án trồng rừng vùng cao, tại các huyện
vùng thấp, những nơi có điều kiện, phong trào chuyển đổi
diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế đang
phát triển mạnh. Mỗi năm, tại các huyện Quang Bình, Bắc
Quang, Bắc Mê...có hàng chục nghìn ha rừng kinh tế được
trồng và chỉ sau một chu kỳ trồng keo, mỗi hộ đã có thu
nhập hàng trăm triệu đồng. Khắp các xã của huyện Bắc
Quang như Thượng Bình, Đông Thành, người dân đã tự giác,
tự nguyện chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt, rừng tạp
sang trồng rừng kinh tế. Ông Nguyễn Doãn Chương, Chủ
tịch UBND xã Đông Thành cho biết: Phong trào nhà nhà
trồng rừng, người người trồng rừng đã góp phần tích cực
trong việc nâng độ che phủ của rừng, bảo vệ tốt diện
tích rừng đầu nguồn. Nhận thức rõ hiệu ích của bảo vệ,
phát triển rừng, các hộ dân đã chủ động bỏ vốn trồng
rừng, bảo vệ rừng theo các chương trình, dự án đầu tư
của Nhà nước.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục
trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Những kết quả đạt được
trong thời gian qua, chứng tỏ nhận thức của người dân
đối với trồng và phát triển rừng đã có nhiều thay đổi và
cũng khẳng định chủ trương phát triển rừng của Đảng, Nhà
nước đang thực sự đi vào cuộc sống, có tác động lớn đến
đời sống của nhân dân. Từ việc chỉ khai thác nguồn lợi
sẵn có từ rừng, người dân đã biết tham gia trồng, bảo vệ
rừng để nguồn lợi đó mãi trường tồn cùng cuộc sống của
người dân.
Bài, ảnh: Thiên Thanh |