|
Hoàng Su Phì làm theo lời
Bác
Mùa xuân năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp
tục bước sang năm thứ 4 của Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi một năm,
cuộc vận động được triển khai với một chủ đề cụ thể,
thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.
Qua nghiên cứu, học tập, những tư tưởng đạo đức của
Người đã soi rọi biết bao tâm hồn, hun đúc tình yêu nước
và sự quyết tâm trong mỗi con dân đất Việt. Cũng từ cuộc
vận động lớn ấy, ở mỗi lĩnh vực công tác, mỗi vùng miền
khác nhau đã xuất hiện những con người mới, cách làm
hay. Trên mảnh đất miền Tây Hoàng Su Phì, cuộc vận động
được triển khai, đã tạo thành luồng sức mạnh tổng hợp để
huyện từng bước vượt qua khó khăn, gặt hái thành công
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Lù Xuân
Giàng, Phó BCĐ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Hoàng Su Phì khẳng
định: Sau 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo chuyển
biến lớn trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và
mọi người dân. Nội dung cuộc vận động đang chuyển biến
theo chiều sâu, từ học tập sang làm theo. Ngay khi phát
động, Đảng bộ huyện xác định đây là cuộc vận động lớn,
được tiến hành liên tục, lâu dài và có tầm quan trọng
đặc biệt. Mục đích cuộc vận động là làm cho các cấp, các
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, mỗi cán
bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức rõ tư
tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Trong mỗi công việc,
mỗi trọng trách được giao, mỗi người phải hết lòng, hết
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...Tất cả cùng
đồng tâm, hiệp lực, từ đó tạo ra phong trào thi đua rộng
khắp trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu đề ra.

Nhà máy nước Trung tâm thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su
Phì) sẽ hoàn thành trong năm 2010.
Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, mảnh đất Hoàng Su Phì
có địa hình chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt, ảnh
hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, nuôi trồng, sinh
hoạt của nhân dân. Trong điều kiện khó khăn đó, muốn có
bước đột phá trong phát triển KT-XH, rất cần sự đồng
thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ khi nào nguồn sức
mạnh được hoà quyện thì nó sẽ tạo thành động lực mạnh mẽ
đưa nền kinh tế của huyện vượt qua khó khăn, thách thức.
Nhận thức rõ như vậy nên ở từng lĩnh vực, từng bộ phận
công tác, mỗi người luôn phát huy khả năng của mình, hợp
sức cùng tập thể đưa ra những quyết sách quan trọng ở
từng thời điểm. Từ năm 2007 đến nay, với tinh thần đoàn
kết, tập trung, dân chủ, sáng tạo, BCH Huyện ủy, HĐND
huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng
nhằm không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hệ
thống cơ sở chính trị vững mạnh, tạo bước đột phá trong
phát triển KT-XH. Phải khẳng định, bên cạnh các nguồn
vốn đầu tư từ bên ngoài vào huyện, việc huy động sức dân
xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã tạo chuyển
biến mạnh. Mỗi năm ĐVTN, nhân dân các xã đã đóng góp
hàng nghìn ngày công, hiến đất mở đường giao thông nông
thôn. Ngay năm 2009, huyện đã huy động nhân công của 8
xã mở xong tuyến đường đi xã Pờ Ly Ngài với chiều dài
trên 9 km, mở mới và nâng cấp 80 km đường giao thông
nông thôn. Với sự góp sức của người lao động, các tuyến
đường đầu tư của T.Ư tiếp tục được triển khai, đảm bảo
đúng tiến độ, điều này góp phần đưa 100% số thôn, bản
của huyện có đường đảm bảo xe cơ giới đến trung tâm
thôn, trong đó 60% đường ô tô.
Đảng bộ Hoàng Su Phì xác định yếu tố quan trọng, mang
lại thành công, hiệu quả của cuộc vận động chính là đội
ngũ cán bộ đảng viên. Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ
huyện là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện
trước để quần chúng nhân dân noi theo. Sự gương mẫu phải
thể hiện rõ trong công việc hàng ngày ở cơ quan, mối
quan hệ với khu dân cư, với mọi người xung quanh. Những
việc làm tưởng như đơn giản, đời thường ấy lại có tác
động rất lớn, dễ được mọi người học tập và cùng thực
hiện theo. Hiện nay, Đảng bộ Hoàng Su Phì có 73 tổ chức
cơ sở Đảng với 4.132 đảng viên sinh hoạt ở 291 chi bộ
trực thuộc, 28 đảng bộ cơ sở, 45 chi bộ trực thuộc Đảng
bộ huyện, 100% thôn, bản có chi bộ Đảng lãnh đạo. Nhằm
nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, huyện đã tổ chức luân
chuyển 17 cán bộ là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch
UBND, Trưởng công an, xã đội trưởng và trưởng các ngành
đoàn thể lên huyện học việc; luân chuyển 9 cán bộ huyện
xuống xã giữ chức Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND
xã, thị trấn. Qua đó, chất lượng hoạt động của cơ sở
ngày càng được nâng cao, cán bộ xã lên huyện học việc,
khi trở về địa phương đã tỏ rõ vai trò lãnh đạo, việc
điều hành, tổ chức hoạt động của chính quyền, đoàn thể
mang tính khoa học, khách quan và hiệu quả giải quyết
công việc tốt hơn.
Để cuộc vận động thực sự trở thành hoạt động chính trị
sôi nổi, rộng khắp, các cấp, các ngành, từ huyện đến cơ
sở thường xuyên tổ chức quán triệt sâu, rộng việc học
tập các tư tưởng của Người nên đã tạo được sự quan tâm
và đồng tình hưởng ứng của mọi cán bộ, đảng viên, quần
chúng nhân dân. Đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến
về nhận thức trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thể
hiện rõ tinh thần quyết tâm trong công việc. Sự vào cuộc
của toàn xã hội đã đưa nền kinh tế của huyện từng bước
vượt qua khó khăn. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đều vượt và đạt. Năm
2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt gần 14%,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương; bình quân lương thực đạt
gần 500 kg/người/năm; thu nhập đạt 6 triệu
đồng/người/năm. Hiện tại, 25/25 xã, thị trấn đạt chuẩn
Quốc gia về phổ cập THCS; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên
38% năm 2008 xuống còn 29,8% năm 2009.

Trung tâm Hội nghị huyện Hoàng Su Phì đang được đẩy
nhanh tiến độ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ
2010 - 2015.
Khó khăn của năm 2009 đã qua đi nhưng trước mắt vẫn là
quãng đường dài với những thách thức lớn cần sự đồng
thuận để vượt qua. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh
tế, cuộc khủng hoảng tuy có lắng dịu, nền kinh tế tuy có
phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bên cạnh đó,
các yếu tố thiên tai, dịch bệnh có thể đe doạ đến sự bền
vững của hoạt động sản xuất. Trong khi đó, Hoàng Su Phì
đặt quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức
14%, tổng giá trị sản phẩm xã hội 400 tỷ đồng, thu nhập
bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/năm...thì đỏi hỏi sự
quyết tâm phải cao hơn nữa. Theo ông Đỗ Tấn Sơn, Chủ
tịch UBND huyện, các chỉ tiêu trên có thể sẽ đạt và đạt
ở mức cao. Bởi lẽ, ngoài các giải pháp chỉ đạo điều hành
về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, tranh thủ
nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài và khơi dậy nội lực trong
dân thì yếu tố quyết định chính là Cuộc vận động “Học
tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển
khai trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ đến
nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân
trên địa bàn huyện. Khi những tư tưởng của Bác thực sự
thấm nhuần và mọi người hiểu học Bác hãy bắt đầu từ
những công việc hàng ngày, thể hiện qua năng suất, chất
lượng công việc, đồng tâm, hiệp lực thì sẽ gặt hái được
những thành công.
Bài, ảnh: Thiên Thanh |