|
Xuân mới, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” đang có sức lan tỏa lớn
Hoàng Trung Luyến (Ủy
viên BTV,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa vô cùng to lớn của
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
trong 3 năm qua, tỉnh Hà Giang đã nỗ lực tập trung chỉ
đạo triển khai Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng với phương châm cụ thể, thiết thực,
hiệu quả và có sức lan toả lớn, tác động tích cực đến tư
tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân,
củng cố thêm niềm tin đối với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí
Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng trao Giấy
chứng nhận cho các tác giả đoạt giải A Cuộc vận động
“Sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ảnh:
Hữu Thụy
Năm 2009, thực hiện bước chuyển của Cuộc vận động từ
“Học tập” sang “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
với chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ
Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Ban chỉ đạo Cuộc vận động
tỉnh đã chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, biểu dương,
khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở
thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với các phong trào thi
đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và Nghị
quyết Đảng bộ các cấp, các ngành. Do đó, 100% tổ chức
Đảng trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký
và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống gắn liền với
việc làm cụ thể hàng ngày, việc làm chuyên môn, chức
trách được phân công. Tại các cơ quan Nhà nước, xây dựng
đời sống văn hoá công sở, phong cách làm việc được thực
hiện nghiêm túc hơn. Trong tổ khu phố, làng, bản, số
lượng gia đình, làng đạt danh hiệu gia đình văn hoá,
làng văn hoá nhiều năm liền ngày càng tăng lên; các
phong trào thực hiện tiết kiệm chi tiêu, phong trào lao
động sản xuất, vượt khó đi lên, xoá đói giảm nghèo,
phong trào làm đường “Đại đoàn kết”, phong trào “Xây
dựng cánh đồng mẫu”, phong trào trồng và bảo vệ rừng ...
ở các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Bắc Quang,
Mèo Vạc... diễn ra sôi nổi, thu hút hàng ngàn người tham
gia. Kết quả, các phong trào đó đã có sức lan toả rộng
trong đội ngũ đảng viên và cộng đồng dân cư, khơi dậy
truyền thống lao động cần cù, tinh thần đoàn kết, tương
thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Nhiều cán bộ, đảng
viên tự giác hiến đất làm đường, xây dựng trường học,
nhà lưu trú cho giáo viên, xây dựng hồ chứa nước, nhiều
đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia hiến máu nhân
đạo, chăm sóc người già neo đơn không nơi nương tựa,
nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh
thực hiện tiết kiệm các khoản chi tiêu để làm công tác
nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ các hộ nghèo xoá nhà tạm,
ủng hộ chăn, màn, phản nằm, con giống, hàng trăm Km
đường giao thông nông thôn được mở ra tạo điều kiện
thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội. Từ các
phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá
nhân điển hình với thành tích nổi bật, cụ thể: Trong 2
năm 2007- 2008, toàn tỉnh mới chỉ có 21 tập thể, 38 cá
nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt Cuộc vận động.
Đến năm 2009, qua Hội nghị biểu dương, khen thưởng của
Ban chỉ đạo cấp huyện, thị, Đảng uỷ trực thuộc số lượng
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt Cuộc
vận động tăng lên gấp nhiều lần với 328 tập thể, 912 cá
nhân. Đặc biệt, có 05 cá nhân điển hình ở cơ sở được Ban
chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh bình xét và chọn để tham
gia giao lưu, gặp mặt các tấm gương điển hình khu vực
Tây Bắc có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Từ những thành tích đạt được, có thể khẳng định việc
thực hiện nội dung các chủ đề của Cuộc vận động đã tác
động vào nhận thức, làm chuyển biến tích cực tư tưởng,
hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo nên sức
lan toả lớn, góp phần quan trọng vào thúc đẩy hoàn thành
nhiệm vụ năm 2009 của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh
tế được duy trì ở mức cao, tổng giá trị gia tăng đạt
13,46%, văn hoá- xã hội được quan tâm đúng mức, an ninh
- quốc phòng ổn định.
Bước sang năm 2010, tỉnh ta đứng trước những thuận lợi
và thách thức mới. Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật
sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” được
thực hiện đạt kết quả tốt và tạo ra sức lan toả ngày
càng sâu, rộng trong tổ chức Đảng, các tầng lớp nhân
dân, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và
chỉnh đốn Đảng, từng bước phát triển kinh tế- xã hội,
đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, chúng
ta cần thực hiện các biện pháp sau:
Một là: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động theo hướng
“toàn diện- hiệu quả- thiết thực- lan toả- có tác dụng
lâu dài; tăng cường thực hiện cần, kiệm, liêm, chính,
thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí. Gắn nội dung chủ đề với tất cả các hoạt động thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá
nhân, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả
thực hiện Cuộc vận động.
Hai là: Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền
rộng rãi trong nhân dân về chủ đề “Tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong
sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Mỗi cơ quan,
đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất một mô hình tiêu
biểu, mỗi đảng viên đăng ký với chi bộ kế hoạch rèn
luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ
thể.
Ba là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động gắn nội
dung Cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị
trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an
ninh- quốc phòng và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp
tiến tới Đại hội XI của Đảng.
Bốn là: Tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp,
các ngành của tỉnh phải đăng ký, thường xuyên tu dưỡng,
rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm làm gương cho mọi người
noi theo, góp phần làm cho Cuộc vận động có sức lan toả
ngày càng lớn.
Năm là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên, liên
tục, cụ thể, thiết thực. Tiếp tục biểu dương tập thể, cá
nhân tiêu biểu, điển hình, có tính bền vững thực hiện
tốt Cuộc vận động, từ đó nhân diện rộng để cán bộ, đảng
viên, các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả hơn.
Năm 2009 đang qua đi, mùa xuân 2010 đang đến, sức lan
toả của Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” đang nở hoa kết trái trong cuộc sống.
Chúng ta tin rằng năm 2010, năm Canh Dần, là năm có
nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc
ta, sức lan toả ấy sẽ cho chúng ta có nhiều bông hoa rực
rỡ và toả hương, tôn vinh chân lý sáng ngời, niềm tin
son sắt ở tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
|